1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

621 người nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật Bản

(Dân trí) - Giới chức Nhật Bản hôm nay phát hiện thêm 79 người nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) trên du thuyền Diamond Princess cách ly ở cảng Yokohama, nâng số người nhiễm từ con tàu này lên 621.

 
621 người nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật Bản - 1
Du thuyền Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: AFP)


NHK dẫn thông tin từ Bộ Y tế Nhật Bản hôm nay cho biết thêm 79 trường hợp trên tàu Diamond Princess có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đây là 79 trường hợp trong số hơn 600 mẫu xét nghiệm gần đây nhất mà giới y tế Nhật Bản thực hiện đối với hành khách và thủy thủ đoàn tàu Diamond Princess.

Thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hàng trăm hành khách bắt đầu rời tàu, kết thúc 14 ngày cách ly.

CNN dẫn lời giới chức Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, khoảng 800 hành khách đã xuống tàu hôm nay. Đây là những hành khách lớn tuổi và có tiểu sử bệnh lý nhưng âm tính với Covid-19. Như vậy, hiện vẫn còn khoảng hơn 2.000 người trên du thuyền này, trong số đó có công dân của Canada, Úc, Italia và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác đang chờ được sơ tán bằng máy bay của chính phủ.

Du thuyền Diamond Princess chở hơn 3.700 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn. Du thuyền bị cách ly từ ngày 3/2 sau khi một hành khách từng lên tàu trước đó được giới chức Hong Kong xác định dương tính với virus corona chủng mới. Kể từ khi bị cách ly, số ca nhiễm virus corona chủng mới trên tàu liên tục tăng và con tàu trở thành nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Cuối tuần trước, giới chức Nhật Bản quyết định cho sơ tán những hành khách trên 80 tuổi, những người có bệnh mãn tính và có kết quả âm tính với virus corona chủng mới.

Minh Phương
Theo NHK