1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"60 lính Ukraine thiệt mạng ở Donbass trong ngày thứ hai sau ngừng bắn"

(Dân trí) - Sau khi thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực, chiến sự vẫn diễn ra ở một số nơi ở đông Ukraine. Cơ quan quốc phòng của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết riêng ngày 16/2 đã có hơn 60 binh sĩ quân đội Ukraine thiệt mạng trong vùng chiến sự Donbass, đông Ukraine.

Một binh sĩ Ukraine đứng gác gần thị trấn Debaltseve ngày 16/2. (Ảnh: 

Một binh sĩ Ukraine đứng gác gần thị trấn Debaltseve ngày 16/2. (Ảnh: Financial Times)

Hãng thông tấn Itar-Tass ngày 17/2 đưa tin, Eduard Basurin, phát ngôn viên cơ quan quốc phòng của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), đã cung cấp thông tin trên. Ông Basurin cũng cho biết, chiến sự xảy ra ác liệt nhất ở thị trấn huyết mạch Debaltseve, đông Ukraine.

Itar-Tass dẫn lời phát ngôn viên Basurin cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành pháo kích các vị trí đóng quân của DPR ở khu vực Logvinovo và các khu vực lân cận, từ các thị trấn Lugansky và Debaltseve.

Ông Basurin cho rằng quân DPR bị buộc phải phản công vào các trận địa pháo của quân đội Ukraine, khi mà “binh lính Ukraine chưa hề ngừng nã súng và pháo kích xung quanh Debaltseve”.

Trong những trận đụng độ này, quân chính phủ đã mất 2 xe tăng, 7 xe chở quân và xe bọc thép, 5 hệ thống pháo và 6 xe hơi. Quân DPR cũng thiệt hại 3 xe chở lính và 2 dân quân, ông Basurin nói thêm.

Hiện có khoảng 8.000 binh sĩ của chính phủ Ukraine đang bị bao vây tại “chảo lửa” Debaltseve. Dù thỏa thuận Minsk quy định vào 0h00 ngày 15/2 cả hai bên sẽ thực hiện ngừng bắn vô điều kiện, nhưng chiến sự vẫn diễn ra mạnh mẽ ở thị trấn này.

Quân đội chính phủ đang tìm cách phá vòng vây, còn phe ly khai cho rằng thỏa thuận không bao gồm thị trấn đã bị bao vây từ trước ngày ký thỏa thuận. Quân ly khai đã đề nghị mở một hành lang an toàn để quân đội chính phủ rút khỏi vòng vây nhưng đã bị từ chối.

Trúc Bạch

Theo Itar-Tass