1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

6 tù nhân Mỹ cứu sống quản giáo bị bất tỉnh

(Dân trí) - Sau khi phát hiện người quản giáo bị ngã quỵ và bất tỉnh, 6 tù nhân ở bang Georgia, Mỹ đã nhanh chóng thực hiện các động tác sơ cứu tại chỗ và gọi điện cho xe cứu thương, thay vì tìm cách bỏ trốn.

6 tù nhân cứu cán bộ quản giáo bất tỉnh tại Georgia, Mỹ (Ảnh: BBC)
6 tù nhân cứu cán bộ quản giáo bất tỉnh tại Georgia, Mỹ (Ảnh: BBC)

Theo BBC đưa tin ngày 22/6, khi nhóm 6 tù nhân ở quận Polk, bang Georgia đang tiến hành cắt cỏ tại một nghĩa trang công cộng thì cán bộ quản giáo, người được giao nhiệm vụ trông coi các tù nhân này, bất ngờ ngã quỵ và rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Danh tính của người quản giáo chưa được công bố, song lý do ông bất tỉnh được cho là vì lên cơn đau tim. Đứng trước tình huống nguy cấp đó, 6 tù nhân đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp sơ cứu để cứu mạng người kịp thời.

Các tù nhân đã cởi áo ngoài của người quản giáo, sau đó cởi tiếp lớp áo chống đạn và thực hiện các động tác nén ngực để giúp người đàn ông đang bất tỉnh có thể thở lại. Trong khi đó, một tù nhân khác đã sử dụng chính điện thoại của người quản giáo để gọi điện cho cảnh sát và xe cứu thương.

Thay vì cướp khẩu súng của người quản giáo và trốn thoát trong tình huống được cho là thuận lợi đó, 6 tù nhân trên đã quyết định cứu mạng sống của người đàn ông này.

“Khi chuyện đó xảy ra, trong đầu tôi lúc đó không còn nghĩ về việc ai là người đang bị giam giữ và ai là người quản giáo. Tất cả chỉ tập trung vào người đàn ông đang bị ngất và chúng tôi phải giúp ông ấy”, tù nhân Greg Williams chia sẻ với báo giới khi được phỏng vấn sau vụ việc.

Vụ việc xảy ra khi các tù nhân đang được giao nhiệm vụ cắt cỏ tại một nghĩa trang (Ảnh: BBC)
Vụ việc xảy ra khi các tù nhân đang được giao nhiệm vụ cắt cỏ tại một nghĩa trang (Ảnh: BBC)

Cảnh sát trưởng quận Polk Johnny Moats đã dành lời khen ngợi cho hành động kịp thời của các tù nhân. Ông cho biết sẽ xem xét giảm thời gian thụ án cho các tù nhân vì nghĩa cử cao đẹp trên.

“Không một ai trốn thoát. Không một ai làm bất kỳ điều gì mà họ không nên làm”, ông Moats cho biết.

Cũng theo ông Moats, chính cách đối xử của các quản giáo với tù nhân trong thời gian giam giữ đã khiến họ có những hành động nhân văn như vậy.

“Các quản giáo đã đối xử với họ (các tù nhân) như những người bình thường. Giống như người trong gia đình vậy”, ông Moats cho biết.

Thành Đạt

Theo BBC