1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

6 người chết trong vụ sập nhà cách ly người nghi mắc Covid-19 ở Trung Quốc

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra sau khi khách sạn dùng để cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 ở Tuyền Châu, Phúc Kiến đổ sập tối 7/3 khiến 6 người chết.

 
Sập khách sạn cách ly người nghi mắc Covid-19 ở Trung Quốc, 70 người mắc kẹt
6 người chết trong vụ sập nhà cách ly người nghi mắc Covid-19 ở Trung Quốc - 1

Khách sạn 5 tầng trở thành đống đổ nát sau vụ sập. (Ảnh: Reuters)


Reuters dẫn thông cáo của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm nay cho biết, ít nhất 4 người đã tử vong trong vụ sập khách sạn Xinjia Express dùng để cách ly những người tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 ở Tuyền Châu, huyện Lý Thành, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc tối qua.

Bộ này cho hay, lực lượng cứu hộ đã đưa gần 43 người mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà ra ngoài. Trong đó, 6 người đã tử vong, 36 người bị thương, một người không cần điều trị y tế. Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 28 người.

Trước đó truyền thông địa phương đưa tin, khách sạn Xinjia Express bất ngờ đổ sập hoảng 7h30 tối qua 7/3 theo giờ địa phương. Thời điểm tòa nhà đổ sập ước tính có khoảng 70 người bên trong. Đến rạng sáng nay, 47 người đã được đưa ra ngoài đống đổ nát.

6 người chết trong vụ sập nhà cách ly người nghi mắc Covid-19 ở Trung Quốc - 2

Ảnh: China Daily

6 người chết trong vụ sập nhà cách ly người nghi mắc Covid-19 ở Trung Quốc - 3

Ảnh: China Daily

Công tác cứu hộ được thực hiện thông đêm với sự tham gia của khoảng 700 lính cứu hỏa, nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ, 15 xe cứu thương và gần 70 xe cứu hỏa.

Hiện chưa rõ nguyên nhân sự cố sập tòa nhà, song giới chức năng đã mở một cuộc điều tra làm sáng tỏ. Tân Hoa xã cho hay, cảnh sát địa phương đã triệu tập một người đàn ông tên Yang để điều tra vụ việc. Hãng tin này cho biết, tầng 1 của khách sạn đang nâng cấp dở dang vào thời điểm tòa nhà đổ sập.

6 người chết trong vụ sập nhà cách ly người nghi mắc Covid-19 ở Trung Quốc - 4
Ảnh: AFP

Trang tin Beijing News dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, khách sạn 5 tầng trên là một trong hai tòa nhà đã được chuyển đổi thành khu cách ly những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19. Khách sạn với 80 phòng này bắt đầu mở cửa từ tháng 6/2018.

Tỉnh Phúc Kiến ghi nhận 296 ca mắc Covid-19, trong đó Tuyền Châu có 47 ca. Hiện gần 11.000 người tại tỉnh này bị đưa đến khu cách ly tập trung để theo dõi nhằm tránh nguy cơ lây lan trong cộng đồng sau khi được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Minh Phương
Theo Reuters