1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

57 cảnh sát Mỹ từ chức sau vụ đồng đội xô cụ ông 75 tuổi ngã bất tỉnh

(Dân trí) - Toàn bộ 57 thành viên trong lực lượng phản ứng khẩn cấp thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ đã từ chức sau khi 2 đồng nghiệp của họ bị đình chỉ vì xô một cụ ông 75 tuổi ngã bất tỉnh.

57 cảnh sát Mỹ từ chức sau vụ đồng đội xô cụ ông 75 tuổi ngã bất tỉnh - 1

Cụ ông 75 tuổi bị chảy máu phần đầu sau khi bị 2 cảnh sát xô ngã (Ảnh: WBFO)

Theo USA Today, vụ từ chức đồng loạt diễn ra vào ngày 5/6 vì họ muốn thể hiện sự ủng hộ với 2 đồng đội, cũng như cảm thấy “kinh khủng” vì 2 đồng nghiệp của họ bị đình chỉ không lương. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, nhóm cảnh sát này không nghỉ việc mà chỉ từ chức khỏi đội phản ứng khẩn cấp.

Vụ xô xát xảy ra giữa một người biểu tình da trắng 75 tuổi Martin Gugino và hai cảnh sát hôm 4/6 trước tòa thị chính ở thành phố Buffalo, New York. Hình ảnh ghi lại ở hiện trường cho thấy 2 cảnh sát đã xô đẩy khiến cụ Gugino ngã ra sau, đầu chảy máu và bất tỉnh.

Dư luận sau đó đã chỉ trích cảnh sát dùng lực quá mạnh với người đàn ông, người dường như không có dấu hiệu gì là sẽ trở thành mối đe dọa với lực lượng hành pháp. Sau đó, 2 người này đã bị đình chỉ.

Luật sư của ông Gugino Kelly V. Zarcone sau đó đã phát đi thông báo nói rằng ông Gugino là “một người biểu tình ôn hòa trong thời gian dài, một nhà hoạt động vì nhân quyền và ủng hộ Hiến pháp Mỹ”.

Ông Zarcone cho biết thân chủ của ông trong tình trạng “nghiêm trọng nhưng ổn định”.

Ban đầu, cảnh sát cho biết cụ Gugino bị trượt chân và ngã, tuy nhiên, đoạn video hiện trường cho thấy cụ đã bị xô ngã. Thị trưởng Buffalo Byron Brown nói rằng ông cảm thấy “rất khó chịu” với cách hành xử của cảnh sát trong khi Thống đốc New York Andrew Cuomo gọi vụ việc là “hoàn toàn phi lý và đáng hổ thẹn”.

Mark Poloncarz, người đứng đầu chính quyền hạt Erie, cho biết ông sẽ “thất vọng” nếu các cảnh sát từ chức hàng loạt.

“Nếu họ từ chức, tôi rất thất vọng vì nó cho thấy họ không nhận ra là mình đã làm sai điều gì”, ông Poloncarz nói.

Văn phòng công tố hạt Erie cho biết họ vẫn đang điều tra vụ việc và chưa thể đưa ra bất cứ tuyên bố nào.

Trong 10 ngày qua, làn sóng biểu tình ủng hộ người da màu đã lan rộng khắp các bang sau vụ anh George Floyd qua đời sau khi bị một cảnh sát da trắng ghì cổ bằng đầu gối hôm 25/5. Tại một số khu vực, tình trạng cướp phá, bạo động đã xảy ra buộc chính quyền ban hành lệnh giới nghiêm. 

Vụ việc ngày 4/6 xảy ra khi lực lượng phản ứng khẩn cấp đang đi tuần tra để đảm bảo người dân tuân thủ lệnh giới nghiêm. 

Video cảnh sát Mỹ xô người biểu tình 75 tuổi ngã đập đầu bất tỉnh

Đức Hoàng

Theo USA Today