1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

50 người chết trong làn sóng đánh bom rung chuyển Iraq

(Dân trí) - Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong làn sóng đánh bom và nổ súng trên khắp Iraq hôm nay.

 
50 người chết trong làn sóng đánh bom rung chuyển Iraq - 1
Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad ngày 23/2.
 
Bạo lực nhằm vào các khu vực đông người Shiite sinh sống, đặc biệt là các cảnh sát và các chốt kiểm soát an ninh.

Tại Baghdad, 9 người đã thiệt mạng trong 2 vụ nổ liên tiếp ở quận trung tâm Karrada. Bên ngoài thủ đô, ít nhất 2 người bị sát hại tại Baquba.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về làn sóng bạo lực. Các vụ tấn công tại Iraq đã gia tăng kể từ khi các binh sĩ Mỹ rút khỏi đây hồi tháng 12 năm ngoái.

7 vụ tấn công khác đã xảy ra quanh Baghdad hôm nay. Vài vụ tấn công khác cũng xảy ra tại Mosul, Kirkuk và tỉnh Salahuddin.

Có những lo ngại rằng số người chết trong làn sóng bạo lực hôm nay có thể còn gia tăng.

Lệnh giới nghiêm hiện đã được áp dụng tại Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahuddin, và tại Hilla ở tỉnh Babil, phía nam Baghdad.

Hồi tuần trước, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công gần Học viện cảnh sát Iraq tại thủ đô.

Các mục tiêu của người Shiite đã bị tấn công ngày càng nhiều kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki, một người Shiite, mâu thuẫn với các thành viên cấp cao thuộc khối chính trị Iraqiya của người Sunni.

An Bình
Theo BBC