1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 cách bà Melania có thể giúp Tổng thống Trump “xốc” lại hình ảnh

(Dân trí) - Tuy khá kín tiếng kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức cũng như trong chiến dịch tranh cử của ông, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania được cho là hoàn toàn có thể trở thành tài sản chính trị quý báu nhất giúp ông xây dựng lại hình ảnh, Politico bình luận.


Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania và Tổng thống Donald Trump trong ngày nhậm chức 20/1. (Ảnh: Getty)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania và Tổng thống Donald Trump trong ngày nhậm chức 20/1. (Ảnh: Getty)

Báo Politico ngày 6/2 đã đăng tải một bài bình luận của giới chuyên gia về cách mà Đệ nhất phu nhân Mỹ có thể giúp chồng xây dựng lại niềm tin với người dân Mỹ. Sau gần 2 thập kỷ, bà Melania Trump trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ thứ hai có nguồn gốc ngoại quốc.

Đệ nhất phu nhân Mỹ ngoại quốc đầu tiên là Louisa Catherine Adams, phu nhân của Tổng thống John Quincy Adams, và là người không được lòng của giới tinh hoa Washington. Tuy nhiên, qua thời gian, bà đã chứng minh được mình là tài sản quý giá đối với công việc điều hành chính phủ của chồng với việc thuyết phục những người chỉ trích hay đối đầu với Tổng thống John Quincy Adams.

Giờ đây, bà Melania cũng hoàn toàn có cơ hội lặp lại hình tượng của Đệ nhất phu nhân Adams. Bà đã tỏ ra rất lịch thiệp, quý phái trong trang phục màu xanh dương trong lễ nhậm chức của chồng, rất tinh tế khi tặng món quà Tiffany cho cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Bà tỏ ra là người đồng cảm bất chấp những bình luận gay gắt trên Twitter của chồng. Hay nói cách khác, bà Melania có quyền lực, thứ quyền lực có thể thuyết phục hàng triệu người Mỹ và công dân nước ngoài không ưa hay thậm chí sợ Tổng thống Donald Trump rằng ông ấy không cô độc, bốc đồng hay đáng sợ. Đó có thể là thứ quyền lực có thể giúp chính quyền của ông Trump vượt qua giai đoạn thử thách khi 15 ngày đầu tiên nhậm chức của ông được đánh dấu bởi những cuộc biểu tình, những lời chỉ trích và sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ.

Chuyên gia của Politico đã đưa ra gợi ý 5 cách mà Đệ nhất phu nhân Melania có thể giúp chồng gây dựng lại hình ảnh.

Đại sứ cho sự vĩ đại của nước Mỹ


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Các Đệ nhất phu nhân thường lựa chọn cho mình một lĩnh vực quan tâm trong suốt nhiệm kỳ của chồng. Ví dụ, Đệ nhất phu nhân Barbara Bush lựa chọn văn học, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama lựa chọn vấn đề ngăn chặn béo phì hay hỗ trợ giáo dục cho bé gái.

Đệ nhất phu nhân Melania xuất thân từ một quốc gia hiểu rõ về sự đáng sợ của chiến tranh, đói nghèo. Bà nhận thức rõ hơn nhiều người sinh ra ở đây rằng việc duy trì một nước Mỹ hùng mạnh, thịnh vượng và tự do quan trọng đến mức nào. Với điều đó, bà hoàn toàn có thể đóng vai trò tích cực trong việc giúp người dân ở quê nhà Slovenia hiểu được sự vĩ đại của nước Mỹ, phổ biến kiến thức về văn hóa Mỹ trong các trường đại học, cao đẳng… Bà có thể viết sách thiếu nhi về sự vĩ đại của nước Mỹ.

Nếu làm được điều đó, bà không những có thể giúp Tổng thống Trump củng cố hình ảnh với hàng triệu người ủng hộ ông, mà thậm chí những người không ưa thích ông.

Bảo vệ nhập cư hợp pháp


Bà Melania vốn là một người nhập cư. (Ảnh: EPA)

Bà Melania vốn là một người nhập cư. (Ảnh: EPA)

Với vai trò là “Đại sứ cho sự vĩ đại của nước Mỹ”, bà Melania có thể thay đổi cách nhìn nhận về chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đối với vấn đề nhập cư.

Là một người gốc nhập cư, bà Melania có thể là nhân vật lý tưởng để đứng ra bảo vệ cho hàng triệu người nhập cư hợp pháp vào Mỹ. Bà có thể dự các sự kiện về vấn đề nhập cư, hay mời những người nhập cư hợp pháp thăm Nhà Trắng để thể hiện tầm quan trọng của việc chào đón những người tuân thủ luật lệ nhập cư.

Nhà ngoại giao đầu tiên


Bà Melania có thể giúp chồng khẳng định lại cam kết về quan hệ đồng minh với các nước. (Ảnh: NPR)

Bà Melania có thể giúp chồng khẳng định lại cam kết về quan hệ đồng minh với các nước. (Ảnh: NPR)

Dù muốn hay không, chính quyền của Tổng thống Trump vẫn cần đồng minh trên khắp thế giới, đặc biệt là các đối tác truyền thống như các quốc gia thành viên NATO. Thông qua các bài phát biểu, tiếp đón hay các chuyến công du khắp khu vực hay các nước có quan hệ thân thiết với Mỹ như Australia, Canada, Mexico, bà Melania có thể trở thành một ví dụ sinh động, khẳng định cho việc Mỹ tiếp tục duy trì các lợi ích truyền thống.

Người phụ nữ bí ẩn


Bà Melania gần như vắng bóng kể từ sau lễ nhậm chức của chồng. (Ảnh: AFP)

Bà Melania gần như vắng bóng kể từ sau lễ nhậm chức của chồng. (Ảnh: AFP)

Vô tình hay cố ý, bà Melania đến nay vẫn bị coi là người “khó gần” hơn những đệ nhất phu nhân tiền nhiệm. Trong chiến dịch tranh cử, bà ít khi xuất hiện cùng chồng, và kể từ sau khi ông Trump nhậm chức, bà gần như vắng bóng hoàn toàn tại Nhà Trắng. Bà hiếm khi chia sẻ những suy nghĩ hay quan điểm của bản thân, hay thậm chí những câu chuyện về cuộc đời mình. Sự bí ẩn được coi là “món hàng hiếm” trên chính trường, và đó có thể là tài sản lớn mà bà Melania mang lại cho Tổng thống Trump bởi khi đó mỗi lần bà lên tiếng cho chính quyền, mọi người sẽ lắng nghe hơn.

Nhân chứng cho chồng


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Cho đến nay, điều quan trọng nhất mà bà Melania có thể làm đó là đảm bảo với người Mỹ rằng họ đã không lựa chọn một người đáng sợ làm Tổng thống. Bà là người gần gũi với Tổng thống hơn bất cứ ai và bà có thể trả lời cho người Mỹ những câu hỏi “tại sao”. Sẽ rất hữu ích nếu bà Melania có thể “bật mí” cho người Mỹ tại sao bà có thể gắn bó với ông Trump suốt 12 năm qua.

Minh Phương

Theo Politico