1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

42 người nhập cư vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ

(Dân trí) - Tạp chí Forbes hôm thứ Ba đã công bố danh sách thường 400 người giàu nhất nước Mỹ, trong số đó có 42 người là người nhập tới từ 21 quốc gia. Đây là lần đầu tiên số người nhập cư góp mặt đông như vậy trong danh sách này.


Ông Elon Musk, giám đốc điều hành của SpaceX, là người nhập cư giàu thứ 5 tại Mỹ với khối tài sản trị giá 11,6 tỷ USD (Ảnh: Bloomberg)

Ông Elon Musk, giám đốc điều hành của SpaceX, là người nhập cư giàu thứ 5 tại Mỹ với khối tài sản trị giá 11,6 tỷ USD (Ảnh: Bloomberg)

Theo thống kê của Forbes, 42 tỷ phú nhập cư có tổng tài sản lên tới 250 tỷ USD, bao gồm "ông trùm" trong lĩnh vực tạp hoá John Catsimatidis - người sở hữu 3,3 tỷ USD và tới từ Hy Lạp, hay nhà sáng lập Elon Musk của tập đoàn Tesla kiêm giám đốc điều hành SpaceX - người sở hữu 11,6 tỷ USD và tới từ Nam Phi, hoặc đồng sáng lập WhatsApp Jan Koum - người sở hữu 8,8 tỷ USD và tới từ Ukraine.

Trong danh sách 42 tỷ phú nhập cư của Forbes có 5 người tới từ Israel, 5 người tới từ Ấn Độ, 4 người tới từ Hungary và 4 người từ Đài Loan. Trong khi đó, một người Nga bản địa và được cha mẹ đưa tới Mỹ khi 6 tuổi là Sergey Brin - đồng sáng lập Google hiện sở hữu khoản tài sản trị giá 37,5 tỷ USD.

Phóng viên Jennifer Wang của tạp chí Forbes từng viết rằng: "Cha mẹ của Brin, những nhà toán học, đã đối diện với làn sóng bài Do Thái ở quê hương trong quá khứ. Họ từng được cho là đã bị buộc phải ngồi trong riêng biệt trong các kỳ thi đại học và bị giới hạn lựa chọn nghề nghiệp".

Doanh nhân Raul Fernandez, người sinh ra ở thủ đô Washington song có cha mẹ là người nhập cư tới từ Cuba và Ecuador, cho hay: "Không có nơi nào trên thế giới, nơi bạn hoặc cha mẹ của bạn có thể hoà nhập và làm việc nỗ lực để tạo ra một lượng lớn của cải trong một thế hệ".

Trong bài viết ngày 5/10, tờ Washington Post cũng đăng tải những câu chuyện chưa nhiều người biết về các tỷ phú nhập cư thành đạt tại Mỹ.

Tác giả Thomas Health của tờ Washington Post chia sẻ câu chuyện: "Một người bạn của tôi, xuất thân từ một gia đình nhập cư từ Argentina tới Mỹ, từng nói rằng anh ấy sẽ chẳng thể phát triển được công việc kinh doanh ở quê nhà vì anh ấy sinh ra không đúng tầng lớp. Tuy nhiên, anh ấy bảo rằng không ai ở Mỹ quan tâm tới xuất thân của bạn. Điều họ quan tâm chính là anh có thể làm được gì".

"Có thể người bạn tôi không quá giàu nhưng anh ấy đủ sống, với một công việc toàn thời gian và một doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất. Đó rõ ràng là một câu chuyện cổ tích có thật và nó khiến tôi nhớ tới rằng trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, có tới 42 người là người nhập cư tới từ 21 quốc gia khác nhau", Health viết.

Báo cáo về người nhập cư và doanh nghiệp của Quỹ Kauffman cho hay "chỉ có một số ít cuộc tranh luận về những đóng góp kinh tế của các doanh nhân nhập cư". Báo cáo cũng cho rằng "người nhập cư luôn cố gắng gấp đôi để có thể trở thành các doanh nhân hơn người Mỹ bản địa. Việc bắt đầu cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ mang tới những trải nghiệm mới cho người nhập cư, qua đó giúp họ có được lợi thế khi chấp nhận rủi ro để hướng tới những ý tưởng kinh doanh mới.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Chính sách Quốc gia Mỹ, 44 trong tổng số 87 công ty công nghệ Mỹ có trị giá 1 tỷ USD hoặc hơn thế được thành lập bởi những người nhập cư và nhiều người trong số này đang nằm trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ.

Bill Gates vẫn giàu nhất nước Mỹ

Trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ năm nay của Forbes, nhà sáng lập Bill Gates của Microsoft vẫn giữ vị trí đầu bảng, với tài sản ước tính lên tới 81 tỷ USD. Dù vẫn nắm 13% cổ phần của Microsoft song tỷ phú Gates đã đa dạng hoá tài sản của mình dưới các khoản đầu tư trên thế giới. Đứng thứ 2 trong danh sách này là nhà sáng lập và CEO của trang Amazon.com, ông Jeff Bezos. Với tài sản ước tính 67 tỷ USD, ông Jeff Bezos đã đẩy tỷ phú Warren Buffett xuống vị trí thứ 3.

Đứng thứ 4 trong danh sách là nhà sáng lập Mark Zuckerberg của mạng xã hội Facebook, với tài sản ước tính là 55,5 tỷ USD, trong khi sáng lập của tập đoàn Oracle - ông Larry Ellison đứng thứ 5 với khối lượng tài sản trị giá 49,3 tỷ USD.

Thành viên trẻ nhất trong danh sách Forbes 400 là nhà sáng lập của Snapchat, ông Evan Spiegel, người mới 26 tuổi đã sở hữu số tài sản trị giá 2,1 tỷ USD, trong khi người già nhất là David Rockeffeler Sr., 101 tuổi và là cháu trai nhà sáng lập John D. Rockefeller của tập đoàn tập đoàn Standard Oil.

Ngọc Anh

Theo Washington Post