1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

32 xe tăng Nga bị cáo buộc vượt biên giới vào Ukraine

(Dân trí) - Chính quyền Kiev cáo buộc rằng một đoàn gồm 32 xe tăng cùng 30 xe tải chở hàng từ Nga đã vượt biên giới tiến vào miền đông Ukraine.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
 
Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho biết các xe tải chở các binh sĩ, đồ đạc quân trang và súng đạn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.
 
Quân đội Ukraine cho hay, sau khi vượt qua biên giới tại khu vực Luhansk do những người ly khai kiểm soát ngày 6/11, đoàn xe của Nga hướng tới thị trấn Krasny Luch.
 
“Việc triển khai trang thiết bị quân sự cùng lính đánh thuê của Nga đang diễn ra trên trận địa”, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói.

Nga đã công nhận cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua tại nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, vốn đưa lãnh đạo phe ly khai Alexander Zakharchenko, 38 tuổi, lên nắm quyền.

Igor Potnitsky, một cựu quan chức quân đội Liên xô cũ, trở thành người đứng đầu nước Cộng hòa tự xưng Luhansk.

Một lệnh ngừng bắn mong manh ở miền đông Ukraine có hiệu lực từ ngày 5/9, nhưng hàng trăm người vẫn thiệt mạng kể từ đó.
 
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc phe ly khai phá hỏng thỏa thuận hòa bình và cảnh báo rằng một đạo luật cho phép các khu vực vực do phe ly khai kiểm soát tự trị một phần có thể bị dỡ bỏ. Ông yêu cầu tăng cường kiểm soát các thành phố chính nhằm đối phó với các cuộc tấn công của phe ly khai.

Phe ly khai phản pháo rằng việc dỡ bỏ đạo luật đặc biệt này làm phá vỡ hiệp định hòa bình đã được ký giữa các bên.

Mặc dù ông Poroshenko khẳng định không từ bỏ kế hoạch hòa bình nhưng cho rằng Ukraine phải đẩy lùi các cuộc tấn công và không cho phép “khối u ác tính này lan ra”

Hôm qua 6/11, phe ly khai cáo buộc chính quyền Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các khu vực của họ nhưng thông tin này bị Kiev bác bỏ.

Trong khi đó, các quan chức Mátxcơva nói rằng nước Nga ủng hộ lệnh ngừng bắn và mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình giữa 2 bên.

Lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện đã gia tăng khi phe ly khai tổ chức bầu cử hôm 2/11, bất chấp sự phản đối của chính quyền Ukraine và các nước phương Tây.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Kremlin Yuri Ushakov cho rằng nước Nga tôn trọng nguyện vọng của những người tham gia bầu cử ở đông Ukraine và nhấn mạnh rằng ông dùng từ “tôn trọng” thay vì “công nhận”.
 
Hơn 4.000 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 4 sau khi phe ly khai thân Nga chiếm giữ và kiểm soát các khu vực thuộc Donetsk và Luhansk.
 
An Bình
Theo BBC