1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

30 người bị bắt cóc tại Afghanistan

(Dân trí) - Các tay súng bịt mặt đã bắt cóc 30 nam giới Hồi giáo dòng Shiite đang di chuyển bằng xe buýt ở miền trung Afghanistan, giới chức địa phương ngày 24/2 cho biết.

(Ảnh minh họa:
(Ảnh minh họa: AP)
 
Các nam giới, là thành viên của nhóm thiểu số Hazara, đã bị bắt cóc vào tối qua tại tỉnh Zabul, trên con đường nối thành phố Herat ở phía tây Afghanistan với thủ đô Kabul.

Người Hồi giáo Shiite thuộc nhóm Hazara thường là mục tiêu của bạo lực phe phái trong tay của các phần tử cực đoan Hồi giáo dòng Sunni tại Pakistan và Afghanistan.

“Tài xế của chúng tôi đã nhìn thấy một nhóm người bịt mặt trong đồng phục của quân đội Afghanistan ra ám hiệu với anh và tài xế nghĩ rằng họ là các binh sĩ nên dừng lại”, Nasir Ahmad, một quan chức tại công ty xe buýt Ghazni Paima, cho biết với hãng tin AFP. “Các tay súng sau đó bắt cóc 30 người Hazara”.

Ông Ahmad cho biết thêm rằng những kẻ bắt cóc chỉ bắt giữ các nam giới trên 2 chiếc xe buýt và thả các phụ nữ cùng trẻ em đi cùng họ.

Phát ngôn viên bộ nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi cho hay cảnh sát “đang nỗ lực hết sức để các nạn nhân được phóng thích an toàn”.

Chưa ai tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Nhưng các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc do bọn cướp, các phiến quân địa phương và Taliban thực hiện diễn ra khá phổ biến tại Afghanistan.

Đã có những lo ngại gần đây rằng sự ảnh hưởng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn phản đối mạnh mẽ người Shiite, ngày càng gia tăng tại Afghanistan.

An Bình
Theo AFP