1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

3 máy bay quân sự Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc

(Dân trí) - Không quân Hàn Quốc hôm 18/8 đã phải điều 4 máy bay chiến đấu F-15K để rượt đuổi sau khi 3 máy bay quân sự Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không chồng lần giữa 2 nước gần đảo Jeju, giới chức Hàn Quốc cho biết hôm nay.


(Ảnh minh họa: Military)

(Ảnh minh họa: Military)

Hãng tin Korea Times dẫn lời giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hôm 18/8, các máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có 1 máy bay ném bom, khi đang diễn tập quân sự đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) phía trên bãi đá ngầm Ieodo do Hàn Quốc kiểm soát mà không thông báo trước.

Các máy bay này đã rời đi ngay sau khi quân đội Hàn Quốc đưa ra cảnh báo và điều 4 máy bay chiến đấu F-15K để ứng phó.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Seoul căng thẳng sau khi Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở nước này - một động thái mà Bắc Kinh lo ngại nhằm vào họ. Hồi đầu năm nay, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng từng đi vào vùng chồng lấn trên nhưng thời điểm đó Hàn Quốc không điều máy bay để ngăn chặn.

Giới quan sát cho rằng, hành động xâm phạm vùng nhận dạng chồng lấn mới nhất của Trung Quốc là sự phô diễn lực lượng nhằm chống lại thỏa thuận triển khai THAAD giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Nằm cách đảo Jeju khoảng 149km về phía tây nam, Ieodo là một khu vực nằm trong vùng nhận dạng phòng không chồng lấn giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tháng 11/2013, Trung Quốc đã đơn phương mở rộng vùng nhận dạng phòng không chồng lấn lên không phận phía trên Ieodo và các đảo khác ở ngoài khơi vùng biển phía nam của bán đảo Triều Tiên. Một tháng sau đó, Hàn Quốc cũng tuyên bố mở rộng vùng nhận dạng phòng không để đối phó với các động thái của Trung Quốc, trong đó bao gồm cả không phận phía trên Ieodo cũng như các đảo Marado và Hongdo.

Minh Phương

Theo Korea Times