1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

26 người chết vì virus Covid-19 ở Iran, 245 người nhiễm bệnh

(Dân trí) - Iran xác nhận nước này có 26 người chết vì virus corona chủng mới (Covid-19). Số người mang mầm bệnh tại quốc gia này là 245, trong đó bao gồm 3 quan chức và chính trị gia cấp cao.

 
26 người chết vì virus Covid-19 ở Iran, 245 người nhiễm bệnh - 1

Bên trong một bệnh viện ở thành phố Qom, Iran (Ảnh: AP)

Reuters dẫn thông báo ngày 27/2 của phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpour xác nhận số người chết vì virus corona tại quốc gia Trung Đông hiện là 26, tăng 7 ca so với ngày hôm qua.

“Trong 24 giờ qua, chúng tôi có thêm 106 ca bị xác nhận nhiễm mới. Tổng số người thiệt mạng vì bệnh dịch là 26”, ông Jahanpour cho hay. Hiện thời, tổng số người mang virus Covid-19 tại Iran là 245 ca.

Bộ Y tế Iran cũng phát đi khuyến cáo rằng người dân nên tránh “thực hiện các chuyến đi không cần thiết trong đất nước”. Ông Jahanpour cho biết chính phủ Iran đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa rạp chiếu phim, tạm thời cấm các sự kiện văn hóa và hội nghị thêm 1 tuần nữa.

Theo Reuters, Iran hiện là nước có số người chết vì virus Covid-19 nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng khu vực Trung Đông có thể sẽ là nơi bùng phát dịch corona trong thời gian tới.

Giới chức Iran bắt đầu thông báo về trường hợp tử vong và lây nhiễm virus Covid-19 đầu tiên tại nước này vào tuần trước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, số ca tử vong và lây nhiễm tại Iran liên tục tăng lên. Một số nước láng giềng đã đóng cửa biên giới và cấm các chuyến bay từ Iran do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong số các ca xác nhận nhiễm Covid-19 của Iran, có Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi và nghị sĩ Mouhmoud Sadeghi. Người đứng đầu ủy ban an ninh quốc gia và đối ngoại quốc hội Iran Mujtaba ZulNour ngày hôm nay cũng xác nhận trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã dương tính với virus corona.

Đức Hoàng

Theo Straits Times