1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

25 năm tù oan, hơn 6 triệu USD bồi thường

(Dân trí) - Nhà chức trách thành phố New York ngày 22/6 đã đồng ý bồi thường 6,25 triệu USD cho ông Jonathan Fleming, người đã phải ngồi tù 25 năm vì án oan sai.

Ông Jonathan Fleming. (Ảnh:

Ông Jonathan Fleming. (Ảnh: AP

Công tố viên Scott Stringer cho biết quyết định bồi thường nêu trên cho ông Fleming "là quyết định tốt nhất cho tất cả các bên liên quan". 

"Chúng tôi không thể trả lại được số thời gian ông Jonathan chịu án oan, song thành phố New York đã đưa ra đề nghị bồi thường nhằm sửa chữa quyết định sai lầm khi xưa", ông Stringer khẳng định. 

Năm ngoái, ông Fleming đã được trả tự do sau khi Văn phòng Công tố quận Brooklyn kết luận rằng chứng cứ ngoại phạm mà ông cung cấp là hợp lệ. 

Luật sư của ông Flemming cũng hoan nghênh quyết định bồi thường của thành phố. Trước đó, ông Felming từng tuyên bố sẽ đâm đơn kiện đòi 162 triệu USD tiền bồi thường. 

"Số tiền bồi thường đủ khả năng giúp ông Jonathan cùng gia đình xây dựng một cuộc sống mới, vượt qua nỗi đau quá khứ", thông báo của Văn phòng Công tố cho biết. 

Năm ngoái, sau khi được trả tự do, ông Fleming đã tới bệnh viện để thăm mẹ. Là người con trai duy nhất của bà, Fleming đã phải ngồi tù gần nửa cuộc đời sau khi bị kết án sát hại một người bạn tại Brooklyn hồi tháng 8/1989. 

Tại tòa, ông đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm rằng khi đó đang ở cách hiện trường khoảng 1.000km. Ông cũng trưng ra vé máy bay, các đoạn video và những vật dụng liên quan để khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên, tòa vẫn xét xử và phán quyết sau khi một người phụ nữ cho rằng bà đã thấy ông Fleming tại hiện trường vụ án. 

Cho mãi tới khi một nhân chứng khác cho rằng người xuất hiện tại hiện trường không phải ông Jonathan Fleming, các công tố viên phải lật lại hồ sơ vụ án để kiểm tra các chứng cứ ngoại phạm mà ông cung cấp. 

Ngọc Anh 
Theo ABCNews