1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

200.000 người trên thế giới tử vong vì Covid-19

(Dân trí) - Chỉ mất 16 ngày để số người tử vong vì Covid-19 trên thế giới tăng từ mức 100.000 lên 200.000.

200.000 người trên thế giới tử vong vì Covid-19 - 1

Nhân viên tang lễ mặc đồ bảo hộ di chuyển thi thể của một nạn nhân tử vong vì Covid-19 hôm 24/4 tại London, Anh (Ảnh: EPA-EPE)

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu khi số ca nhiễm dự đoán sẽ sớm đạt mốc 3 triệu trong khi số người thiệt mạng đã vượt con số 200.000.

Theo thống kê của hãng tin AFP, đại dịch Covid-19 đã khiến 200.736 người thiệt mạng trên toàn cầu tính tới nửa đêm ngày 26/4, với gần 90% số ca tử vong ở khu vực châu Âu và Mỹ.

AFP dựa vào các số liệu thống kê chính thức cho biết, tại châu Âu, số người chết vì dịch là 122.171. Đây là châu lục bị tác động nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh kể từ khi nó khởi phát từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

Hiện tại, Mỹ đang là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất toàn cầu với 53.070 người chết vì Covid-19, trong khi, 4 nước châu Âu khác xếp sau bao gồm: Italia (26.384), Tây Ban Nha (22.902), Pháp (22.614) và Anh (20.319). Tỉ lệ tử vong ở Mỹ hiện là 8% trong khi ở Italia và Tây Ban Nha là khoảng 10%, dựa vào con số thống kê chính thức.

Số người nhiễm bệnh trên toàn cầu hiện ở mốc 2,89 triệu ca và được dự đoán sẽ lên 3 triệu ca trong những ngày tới do một số nước bắt đầu đẩy nhanh và mở rộng xét nghiệm. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 920.000 ca bệnh.

Theo RT, số người chết vì Covid-19 tăng lên 100.000 trong 91 ngày, nhưng chỉ mất 16 ngày để con số này tăng lên qua mốc 200.000.

Tuy nhiên, Guardian cho rằng, các số liệu về ca nhiễm chính thức dường như vẫn đang đánh giá thấp quy mô thực tế của đại dịch trên toàn cầu vì cơ chế xét nghiệm và thống kê của một số nước khác nhau. 

Các con số liên quan tới người tử vong cũng tương tự như vậy, với một số nước thống kê số người chết vì Covid-19 dựa trên các triệu chứng mà không cần xét nghiệm dương tính để xác nhận, trong khi một số nước có cơ chế khác. 

Tổng cộng, hơn 800.000 người đã được chữa khỏi triệu chứng của Covid-19 trên toàn cầu.

Đức Hoàng

Theo Straits Times