1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

20 người chết trong vụ sập nhà cách ly Covid-19 ở Trung Quốc

(Dân trí) - Số người chết trong vụ sập khách sạn dùng để cách ly người nghi nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc cuối tuần trước đã tăng lên 20, trong khi 10 người được cho là vẫn mắc kẹt.

 
Sập khách sạn cách ly người nghi mắc Covid-19 ở Trung Quốc, 70 người mắc kẹt
20 người chết trong vụ sập nhà cách ly Covid-19 ở Trung Quốc - 1

Lực lượng cứu hộ đưa người mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài. (Ảnh: China Daily)

Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, số người chết trong vụ sập khách sạn Xinjia Express ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc dùng để cách ly những người tiếp xúc gần bệnh nhân mắc Covid-19 đã tăng lên 20 người, 10 người khác được cho là vẫn mắc kẹt.

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, 41 người bị thương đã được đưa ra ngoài, và 9 người khác đã tự thoát ra ngoài. Đêm qua, một bé trai 10 tuổi và mẹ của cậu bé đã được cứu sống ra ngoài sau 52 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát.

Một video được Bộ này đăng tải hôm nay cho thấy, các nhân viên cứu hộ giúp đeo khẩu trang y tế cho một số trẻ em trước khi đưa các em ra khỏi đống đổ nát. Các nhân viên cứu hộ cũng được nhìn thấy phun xịt khử trùng.

20 người chết trong vụ sập nhà cách ly Covid-19 ở Trung Quốc - 2

Ảnh: Tân Hoa Xã

Khách sạn Xinjia Express bất ngờ đổ sập tối 7/3 khi tòa nhà được dùng làm trung tâm cách ly tạm thời những người bị nghi nhiễm Covid-19 do tiếp xúc gần với người bệnh. Khoảng 1.000 nhân viên cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường cùng với 11 đội tìm kiếm cứu hộ để ứng phó. Ngoài ra, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã cử 18 chuyên gia y tế đến Tuyền Châu để hỗ trợ.

Vụ tai nạn xảy ra khi tầng 1 của tòa nhà đang được cải tạo từ trước tết âm lịch. Cảnh sát đã triệu tập chủ khách sạn và tiếp tục điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân vụ sập nhà.

Khách sạn trên là một trong hai tòa nhà đã được chuyển đổi thành khu cách ly những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19. Khách sạn với 80 phòng này bắt đầu mở cửa từ tháng 6/2018.

Tỉnh Phúc Kiến ghi nhận 296 ca mắc Covid-19, trong đó Tuyền Châu có 47 ca. Hiện gần 11.000 người tại tỉnh này bị đưa đến khu cách ly tập trung để theo dõi nhằm tránh nguy cơ lây lan trong cộng đồng sau khi được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Minh Phương
Theo Reuters