1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

20 lực lượng quân đội hùng mạnh nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng này của Credit Suisse, xếp ngay sau Mỹ là Nga và Trung Quốc và đứng cuối bảng xếp hạng là Canada.

Theo một báo cáo toàn cầu do Credit Suisse mới công bố, bất chấp việc cắt giảm ngân sách và thu hẹp quy mô, quân đội Mỹ vẫn được đánh giá là mạnh nhất thế giới.

Một chiếc F-22 bay cạnh một chiếc F-15. Ảnh: US Air Force
Một chiếc F-22 bay cạnh một chiếc F-15. Ảnh: US Air Force

Trong bảng xếp hạng này của Credit Suisse, xếp ngay sau Mỹ là Nga và Trung Quốc và đứng cuối bảng xếp hạng là Canada.

Credit Suisse thừa nhận những khó khăn trong việc so sánh sức mạnh quân sự của các nước. Để lập ra bảng danh sách này, Credit Suisse đã dựa trên 6 tiêu chí gồm: Số lượng quân chính quy (chiếm 5% tổng số điểm), xe tăng (10%), máy bay trực thăng chiến đấu (15%), số lượng máy bay (20%), số tàu sân bay (25%) và số tàu ngầm (25%).

Việc xếp hạng này của Credit Suise mới chỉ đơn thuần dựa trên việc xác định về số lượng chứ chưa tính đến chất lượng thực tế của các loại vũ khí cũng như công tác đào tạo, huấn luyên quân đội của các nước. Chính vì vậy vị trí của các quốc gia trong bảng xếp hạng này có thể là một sự bất ngờ.

Dưới đây là bảng xếp hạng của Credit Suisse (xếp theo thứ tự từ dưới cùng trở lên):

Binh sĩ Canada tại Afghanistan. Ảnh: Canadian Forces
Binh sĩ Canada tại Afghanistan. Ảnh: Canadian Forces

20. Canada:

- Ngân sách quốc phòng: 15,7 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 92.000

- Số xe tăng: 181

- Tổng số máy bay: 420

- Số tàu ngầm: 4

Canada đứng cuối cùng bảng xếp hạng vì có lượng quân chính quy nhỏ nhất. Nước này cũng thiếu tàu sân bay và trực thăng chiến đấu, đồng thời có ít xe tăng và tàu ngầm.

Tuy vậy, Canada vẫn tham gia vào các hoạt động quân sự cùng với Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Nước này cũng là một thành viên của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Canada cũng là một đối tác trong chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, dù nước này có thể sẽ không mua F-35.

Binh sĩ Indonesia. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Indonesia. Ảnh: Reuters

19. Indonesia:

- Ngân sách quốc phòng: 6,9 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 476.000

- Số xe tăng: 468

- Tổng số máy bay: 405

- Số tàu ngầm: 2

Quân đội Indonesia được xếp trên Canada vì có số quân chính quy nhiều hơn cũng như có nhiều xe tăng hơn. Tuy nhiên quân đội Indonesia cũng thiếu tàu sân bay và sở hữu ít máy bay và tàu ngầm.

Lực lượng đặc biệt của Đức. Ảnh: Reuters
Lực lượng đặc biệt của Đức. Ảnh: Reuters

18. Đức:

- Ngân sách quốc phòng: 40,2 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 179.046

- Số xe tăng: 408

- Tổng số máy bay: 663

- Số tàu ngầm: 4

Quân đội Đức đứng ở vị trí thấp trong bảng xếp hạng của Credit Suisse do thiếu những nền tảng phản ánh sức mạnh của nước này - theo cách xếp hạng của Credit Suisse. Đức không có một chiếc tàu sân bay nào cũng như sở hữu số lượng tàu ngầm khiêm tốn.

Tuy vậy, Đức hiện có một số lượng đáng kể trực thăng chiến đấu. Trong thời gian gần đây, nước này cũng đang xem xét việc hỗ trợ quân sự cho các thành viên NATO ở Đông Âu.

Binh sĩ quân đội Ba Lan. Ảnh: Reuters
Binh sĩ quân đội Ba Lan. Ảnh: Reuters

17. Ba Lan

- Ngân sách quốc phòng: 9,4 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 120.000

- Số xe tăng: 1.009

- Tổng số máy bay: 467

- Số tàu ngầm: 5

Ba Lan được Credit Suisse xếp trên Đức trong bảng xếp hạng bởi nước này có nhiều xe tăng và cũng có nhiều tàu ngầm hơn. Trong thời gian qua, Ba Lan đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Binh sĩ Thái Lan tại tỉnh Narathiwat, cực Nam Thái Lan. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Thái Lan tại tỉnh Narathiwat, cực Nam Thái Lan. Ảnh: Reuters

16. Thái Lan

- Ngân sách quốc phòng: 5,39 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 306.000

- Số xe tăng: 722 chiếc

- Tổng số máy bay: 573 chiếc

- Số tàu ngầm: 0

Quân đội Thái Lan được Credit Suisse đánh giá khá cao bởi nước này có số quân chính quy khá lớn, sở hữu nhiều xe tăng và nước này cũng có 1 tàu sân bay.

Binh sĩ Australia tham gia cuộc tập trận RIMPAC ở Hawaii. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Australia tham gia cuộc tập trận RIMPAC ở Hawaii. Ảnh: Reuters

15. Australia

- Ngân sách quốc phòng: 26,1 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 58.000

- Số xe tăng: 59 chiếc

- Tổng số máy bay: 408 chiếc

- Số tàu ngầm: 6

Quy mô của quân đội Australia là tương đối nhỏ. Nước này được xếp vào phần cuối của bảng xếp hạng vì số quân chính quy ít, chỉ có vài chục chiếc xe tăng cũng như không có nhiều chiến đấu cơ.

Tuy nhiên Credit Suisse xếp Australia cao hơn một số nước khác bởi nước này có nhiều trực thăng chiến đấu và tàu ngầm hơn.

Binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Israel-Lebanon. Ảnh: AP
Binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Israel-Lebanon. Ảnh: AP

14. Israel:

- Ngân sách quốc phòng: 17 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 160.000

- Số xe tăng: 4.170 chiếc

- Tổng số máy bay: 684 chiếc

- Số tàu ngầm: 5

Xét về quy mô, quân đội Israel không phải là lớn. Tuy nhiên với quy định bắt buộc về nghĩa vụ quân sự, phần lớn dân số Israel sẵn sàng có thể tham gia quân đội. Nằm ở khu vực Trung Đông nhiều bất ổn, quân đội Israel hiện sở hữu số lượng lớn xe tăng, chiến đấu cơ và trực thăng chiến đấu.

Israel cũng có lợi thế về chất lượng quân đội khi sở hữu các chiến đấu cơ hiện đại, các máy bay không người lái trang bị công nghệ cao và vũ khí hạt nhân.

Lính Đài Loan luyện tập. Ảnh: Reuters
Lính Đài Loan luyện tập. Ảnh: Reuters

13. Đài Loan (Trung Quốc):

- Ngân sách quốc phòng: 10,7 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 290.000

- Số xe tăng: 2,005 chiếc

- Tổng số máy bay: 804 chiếc

- Số tàu ngầm: 4

Đài Loan tập trung phát triển quân đội trong kế hoạch phòng thủ của mình. Vùng lãnh thổ này sở hữu số lượng trực thăng chiến đấu nhiều thứ 5 trong danh sách của Credit Suisse.

Ngoài ra quân đội Đài Loan cũng có khá nhiều chiến đấu cơ và xe tăng.

Xe tăng quân đội Ai Cập. Ảnh: Mohamed Abd El Ghany
Xe tăng quân đội Ai Cập. Ảnh: Mohamed Abd El Ghany

12. Ai Cập:

- Ngân sách quốc phòng: 4,4 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 468.500

- Số xe tăng: 4.624 chiếc

- Tổng số máy bay: 1.107 chiếc

- Số tàu ngầm: 4

Quân đội Ai Cập là một trong những lực lượng vũ trang lâu đời và lớn nhất ở Trung Đông. Nước này nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ Mỹ và cũng là quốc gia có số lượng xe tăng lớn thứ 5 trên thế giới.

Ai Cập hiện có hơn 1.000 xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất. Rất nhiều trong số này vẫn được lưu trữ trong kho và chưa từng được sử dụng. Ngoài ra, Ai Cập cũng có lực lượng không quân tương đối lớn.

Binh sĩ Pakistan. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Pakistan. Ảnh: Reuters

11. Pakistan:

- Ngân sách quốc phòng: 7 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 617.500

- Số xe tăng: 2.924 chiếc

- Tổng số máy bay: 914 chiếc

- Số tàu ngầm: 8

Quân đội Pakistan là một trong những lực lượng quân sự lớn nhất trên thế giới xét về số quân chính quy. Credit Suisse cũng cho rằng nước này có số lượng xe tăng, chiến đấu cơ và trực thăng tấn công khá lớn.

Ngoài ra, Pakistan được cho là quốc gia đang phát triển vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh và trong vòng 1 thập kỷ tới, Pakistan sẽ là nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 trên thế giới.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Ảnh: Reuters
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Ảnh: Reuters

10. Thổ Nhĩ Kỳ:

- Ngân sách quốc phòng: 18,2 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 410.500

- Số xe tăng: 3.778 chiếc

- Tổng số máy bay: 1,020 chiếc

- Số tàu ngầm: 13

Lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lực lượng lớn nhất ở phía đông Địa Trung Hải. Mặc dù không sở hữu một chiếc tàu sân bay nào nhưng số lượng tàu ngầm của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đứng sau 5 quốc gia khác trong bảng xếp hạng của Credit Suisse.

Ngoài ra, nước này cũng gây ấn tượng với số lượng xe tăng rất lớn cùng nhiều chiến đấu cơ và trực thăng tấn công.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một thành viên trong chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Binh sĩ Anh tham chiến tại Afghanistan. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Anh tham chiến tại Afghanistan. Ảnh: Reuters

9. Anh:

- Ngân sách quốc phòng: 60,5 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 146.980

- Số xe tăng: 407 chiếc

- Tổng số máy bay: 936 chiếc

- Số tàu ngầm: 10

Mặc dù Anh đang có kể hoạch cắt giảm khoảng 20% quân số trong giai đoạn 2010-2018, tuy nhiên đây vẫn là một quốc gia thể hiện được sức mạnh quân sự đáng gờm trên thế giới.

Hiện hải quân Hoàng gia đang có kế hoạch đưa vào vận hành tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vào năm 2020. Hàng không mẫu hạm này có thể mang theo 40 chiến đấu cơ F-35B và có khả năng tác chiến trên toàn cầu.

Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của không quân Italy. Ảnh: Reuters
Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của không quân Italy. Ảnh: Reuters

8. Italy:

- Ngân sách quốc phòng: 34 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 320.000

- Số xe tăng: 586 chiếc

- Tổng số máy bay: 760 chiếc

- Số tàu ngầm: 6

Quân đội Italy được xếp ở vị trí cao trong bảng xếp hạng của Credit Suisse do nước này đang sở hữu 2 tàu sân bay.

Ngoài ra, Italy cũng có hạm đội tàu ngầm và số lượng trực thăng chiến đấu tương đối lớn, góp phần đáng kể trong việc nâng cao vị trí của Italy trong bảng xếp hạng.

Lực lượng đặc biệt của Hàn Quốc tham gia huấn luyện. Ảnh: Matthew J. Bragg/US Marine Corps
Lực lượng đặc biệt của Hàn Quốc tham gia huấn luyện. Ảnh: Matthew J. Bragg/US Marine Corps

7. Hàn Quốc:

- Ngân sách quốc phòng: 62,3 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 624.465

- Số xe tăng: 2.381 chiếc

- Tổng số máy bay: 1.412 chiếc

- Số tàu ngầm: 13

Đối mặt với những nguy cơ từ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc được cho là không có sự lựa chọn nào khác là phát triển lực lượng quân đội mạnh.

Hàn Quốc có khá nhiều tàu ngầm, trực thăng tấn công và số lượng quân chính quy khá lớn. Ngoài ra nước này cũng có rất nhiều xe tăng và lực lượng không quân Hàn Quốc đứng thứ 6 trên thế giới.

Binh sĩ Pháp tại miền Bắc Mali. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Pháp tại miền Bắc Mali. Ảnh: Reuters

6. Pháp:

- Ngân sách quốc phòng: 62,3 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 202,761

- Xe tăng: 423 chiếc

- Tổng số máy bay: 1.264 chiếc

- Tàu ngầm: 10 chiếc

Xét về quy mô, quân đội Pháp là tương đối nhỏ, tuy nhiên đây là lực lượng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Pháp hiện có 1 tàu sân bay đang hoạt động là Charles de Gaulle. Nước này cũng thường xuyên triển khai quân đội trên khắp châu Phi nhằm giúp ổn định tình hình chính trị tại các quốc gia này và chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Lực lượng phản ứng nhanh của Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Lực lượng phản ứng nhanh của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

5. Ấn Độ:

- Ngân sách quốc phòng: 50 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 1.325.000

- Xe tăng: 6.464 chiếc

- Tổng số máy bay: 1.905 chiếc

- Tàu ngầm: 15 chiếc

Ấn Độ là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trên thế giới. Nước này có lực lượng quân nhân chính quy chỉ đứng sau Trung Quốc và Mỹ. Ấn Độ cũng sở hữu số lượng xe tăng và máy bay “khủng” chỉ thua Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang tiếp cận và phát triển các loại vũ khí hạt nhân. Theo dự báo tới năm 2020, Ấn Độ sẽ là nước xếp thứ 4 thế giới về mức chi tiêu quốc phòng.

Xe tăng và trực thăng Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Reuters
Xe tăng và trực thăng Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Reuters

4. Nhật Bản:

- Ngân sách quốc phòng: 41,6 tỉ USD

- Số quân nhân chính quy: 247.173

- Xe tăng: 678 chiếc

- Tổng số máy bay: 1.613 chiếc

- Tàu ngầm: 16 chiếc

Cũng giống như Pháp, xét về quy mô quân đội Nhật Bản tương đối nhỏ. Tuy nhiên, quân đội nước này lại được trang bị cực kỳ tốt.

Theo Credit Suisse, Nhật Bản có hạm đội tàu ngầm lớn thứ 4 trong danh sách. Nhật Bản hiện cũng sở hữu 4 tàu sân bay, mặc dù đó chỉ là các tàu sân bay chở trực thăng.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng có có số lượng trực thăng tấn công lớn thứ 4 sau Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Binh sĩ Trung Quốc huấn luyện trong tuyết ở Hắc Long Giang. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Trung Quốc huấn luyện trong tuyết ở Hắc Long Giang. Ảnh: Reuters

3. Trung Quốc:

- Ngân sách quốc phòng: 216 tỉ USD

- Số quân nhân chính quy: 2.333.000

- Xe tăng: 9.150 chiếc

- Tổng số máy bay: 2.860 chiếc

- Tàu ngầm: 67 chiếc

Trong vài thập kỷ qua, quân đội Trung Quốc đã có sự phát triển nhanh chóng cả về quy mô và năng lực. Xét về quy mô, Trung Quốc hiện có đội quân lớn nhất thế giới với hơn 2 triệu binh sĩ. Nước này cũng có số lượng xe tăng chỉ xếp sau Nga và hạm đội tàu ngầm chỉ đứng sau Mỹ.

Trung Quốc cũng đã có những bước tiến nhanh chóng trong việc hiện đại hóa quân đội và hiện đang tiến hành phát triển công nghệ quân sự, bao gồm công nghệ tên lửa đạn đạo và máy bay thế hệ thứ 5.

Xe thiết giáp Nga tại Sevastopol, Crimea. Ảnh: Reuters
Xe thiết giáp Nga tại Sevastopol, Crimea. Ảnh: Reuters

2. Nga:

- Ngân sách quốc phòng: 84,5 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 766.055

- Xe tăng: 15.398 chiếc

- Tổng số máy bay: 3.429 chiếc

- Tàu ngầm: 55 chiếc

Việc các lực lượng vũ trang Nga có sức mạnh quân sự xếp thứ hai thế giới là không thể bàn cãi. Quân đội Nga hiện có số lượng xe tăng lớn nhất thế giới, số lượng máy bay chỉ xếp sau Mỹ và hạm đội tàu ngầm đứng thứ 3 sau Mỹ và Trung Quốc.

Chi tiêu quân sự của điện Kremlin đã tăng gần 1/3 kể từ năm 2008 và dự kiến sẽ tăng hơn 44% trong vòng 3 năm tới. Nga cũng đã chứng minh sức mạnh quân sự của mình qua việc triển khai chiến dịch không kích tại Syria thời gian vừa qua.

Chiến đấu cơ F-22 và F-35 của không quân Mỹ. Ảnh: USAF
Chiến đấu cơ F-22 và F-35 của không quân Mỹ. Ảnh: USAF

1. Mỹ:

- Ngân sách quốc phòng: 601 tỷ USD

- Số quân nhân chính quy: 1.400.000

- Xe tăng: 8.848 chiếc

- Tổng số máy bay: 13.892 chiếc

- Tàu ngầm: 72 chiếc

Mặc dù đang bị cắt giảm chi tiêu, nhưng với 601 tỷ USD ngân sách quốc phòng, Mỹ vẫn là quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng bằng 9 nước tiếp theo cộng lại.

Lợi thế quân sự truyền thống lớn nhất của Mỹ là hạm đội gồm 10 tàu sân bay. Con số này nhiều hơn đáng kể so với Ấn Độ, quốc gia sở hữu số lượng tàu sân bay đứng thứ 2 sau Mỹ hiện đang đóng chiếc tàu thứ 3 của mình.

Ngoài ra, Mỹ sở hữu số lượng máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới và các công nghệ tối tân như súng điện từ cùng với lượng binh sĩ đông đảo và tinh nhuệ. Đó là còn chưa tính đến kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới mà Mỹ đang sở hữu./.

Theo Nguyễn Hùng/VOV.VN/Business Insider