1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

2 binh sỹ Italia bị buộc tội giết người trở lại Ấn Độ

(Dân trí) - Chính phủ Italia ngày hôm qua đã chấp thuận sẽ dẫn độ 2 binh sỹ nước mình bị cáo buộc bắn chết ngư dân Ấn Độ trở lại New Delhi để bị xét xử tại đây. Trước đó, Rome từng một mực bác bỏ khả năng này.

2 binh sỹ Italia sẽ trở lại Ấn Độ để bị xét xử

2 binh sỹ Italia sẽ trở lại Ấn Độ để bị xét xử

Theo BBC, động thái này được xem như có phần bất ngờ của Italia bởi trước đó họ đã một mực khẳng định 2 binh sỹ của mình sẽ phải được xét xử tại Italia. Thậm chí, nước này còn từng tuyên bố Ấn Độ đã vi phạm luật pháp quốc tế khi đòi đưa 2 công dân Italia ra tòa trong khi vụ xả súng xảy ra trên hải phận quốc tế. 

Chính vì sự cương quyết này của Rome mà hồi đầu tuần này vừa qua Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết cấm đại sứ Italia tại Ấn Độ xuất cảnh với lí do người này đã tự từ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao khi đứng ra bảo đảm 2 binh sỹ nêu trên sẽ trở lại Ấn Độ trong vòng 4 tuần sau khi được cho về Italia tham gia bầu cử. 

Trong thông báo của mình, chính phủ Italia cho biết họ đã nhận được sự bảo đảm từ phía Ấn độ về cách đối xử và tôn trọng nhân quyền đối với các nghi phạm.

Các binh sỹ này, gồm Massimiliano Latorre và Salvatore Girone, đang bị cáo buộc bắn chết các ngư dân Ấn Độ ngoài khơi bờ biển Kerala hồi tháng 2/2012. Vào thời điểm đó 2 quân nhân này đang canh gác một tàu chở dầu của Italia và cho biết họ đã nhầm tưởng các ngư dân là hải tặc.

Dự kiến, hôm nay (22/3) sẽ là ngày họ phải ra hầu tòa tại New Delhi. 

Thông báo từ văn phòng Thủ tướng Mario Monti xác nhận những người này đã đồng ý trở lại Ấn Độ sau khi có cuộc họp với ông Monti và các bộ trưởng khác.

Thanh Tùng
Theo BBC