1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

170 người tử vong, 7.251 ca nhiễm virus corona trên toàn cầu

(Dân trí) - Số lượng các ca nhiễm virus viêm phổi lạ có nguồn gốc từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đã lên tới hơn 7.200 trường hợp và 170 người đã thiệt mạng.

170 người tử vong, 7.251 ca nhiễm virus corona trên toàn cầu - 1

(Ảnh: AFP)

Theo SCMP, tính tới cuối ngày 29/1, số lượng các ca nhiễm virus corona chủng mới đã tăng vọt lên 7.158 ở Trung Quốc, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn cầu lên con số 7.251. Con số này gần bằng với tổng số ca nhiễm virus SARS trên toàn cầu trong năm 2002-2003.

Số lượng người tử vong vì mầm bệnh đã tăng lên 170, tất cả đều ở Trung Quốc.

Virus corona chủng mới được cho là bắt nguồn từ một chợ động vật hoang dã ở Vũ Hán hồi tháng trước. Mầm bệnh đã xuất hiện ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Trung Quốc ngày 29/1 đã đánh giá tình hình hiện tại là “phức tạp và nghiêm trọng” khi một số khu vực đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm virus. Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết ngoài những ca đã bị xác nhận nhiễm mầm bệnh, vẫn còn hơn 9.000 trường hợp nghi nhiễm khác trên toàn Trung Quốc.

Trung Quốc đang cân nhắc việc khuyến nghị rằng sau kì nghỉ Tết Âm lịch, các công ty có nhân viên tới từ thành phố có nhiều ca nhiễm virus corona có thể để các nhân viên này làm việc tại nhà thay vì yêu cầu họ tới công sở.

Việc xúc tiến gia tăng sản xuất vật tư y tế đang thiếu sót như khẩu trang, kính phòng hộ cũng đã được tính tới.

Virus corona có thể lây nhiễm từ người sang người. Trong một ca bệnh thông báo hôm qua, một người Đức sống ở Munich đã bị lây mầm bệnh từ một đồng nghiệp tới từ Thượng Hải, Trung Quốc. Đây được xem là ca người lây qua người đầu tiên xuất tại châu Âu.

Trung Quốc và một số quốc gia khác trên thế giới cũng đang chạy đua thời gian để sáng chế ra vắc xin cho dịch bệnh chết người này.

Đức Hoàng

Theo SCMP