1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

17 rocket tấn công căn cứ Mỹ đóng quân tại Iraq

(Dân trí) - Gần 20 rocket đã nã vào một căn cứ không quân Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú.

17 rocket tấn công căn cứ Mỹ đóng quân tại Iraq - 1

Quân nhân Mỹ tại Iraq (Ảnh: Quân đội Mỹ)

CBS News dẫn lời giới chức Iraq cho hay sự việc xảy ra vào ngày 8/11 khi loạt tên lửa Katyusha đã tấn công căn cứ Qayyara, cách 60 km về hướng nam thành phố Mosul. Đây là căn cứ mà lực lượng liên quân chống khủng bố IS do Mỹ dẫn đầu đồn trú.

Hiện chưa có bên nào đứng ra chịu trách nhiệm và không rõ có quả rocket nào đánh trúng căn cứ hay không. Phát ngôn viên của lực lượng liên quân sau đó xác nhận không có quân nhân nào bị thương vong sau vụ tấn công.

“Lực lượng liên quân đóng tại Iraq theo lời mời của chính phủ nước này để đánh bại tàn dư IS. Chúng tôi sẽ không bị lung lay bởi vụ tấn công và tiếp tục giữ vững khả năng tự phòng vệ”, Đại úy thủy quân lục chiến Mỹ Marisa Roberts cho biết.

Iraq tuyên bố đánh bại IS 2 năm trước nhưng nhóm khủng bố cực đoan vẫn còn những tàn dư và đang trong tình trạng lẩn trốn. Chúng thường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq. Hiện thời Mỹ đang để 5.000 quân nhân đồn trú ở Iraq.

Lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq từ năm 2011 nhưng quay trở lại năm 2014 để giúp Iraq tổ chức các chiến dịch chống IS, sau khi nhóm khủng bố chiếm được phần lớn lãnh thổ phía tây và bắc Iraq, gồm thành phố lớn thứ 2 Mosul.

Vụ tấn công ngày 8/11 diễn ra trong bối cảnh biểu tình chống đối chính phủ hiện tại đang có dấu hiệu lan rộng trên cả nước, bao gồm cả thủ đô Baghdad và các tỉnh miền nam với dân số đa phần là người Hồi giáo dòng Shiite. Một số quả rocket đã bị bắn vào khu vực Green Zone gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad thời gian gần đây.

Đức Hoàng

Theo CBS News