1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

16 công chức ở khu phức hợp chính phủ Hàn Quốc mắc Covid-19

(Dân trí) - Khu phức hợp ở thành phố Sejong, nơi Hàn Quốc đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ, đã ghi nhận 16 công chức nhiễm virus corona mới, làm dấy lên lo ngại rằng nơi này có thể biến thành “ổ dịch” .

16 công chức ở khu phức hợp chính phủ Hàn Quốc mắc Covid-19 - 1

Khu phức hợp chính phủ ở Sejong (Ảnh: Korea Herald)

Theo Korea Times, Hàn Quốc ngày 12/3 đã phát hiện ra thêm 7 công chức dương tính với virus corona mới (SARS-CoV-2) tại khu phức hợp chính phủ ở Sejong - nơi cách Seoul 130 km về phía nam, nâng tổng số ca nhiễm tại khu vực này lên 16.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC) và Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, 6 ca nhiễm mới virus corona được phát hiện ở Bộ Đại dương và Ngư nghiệp, trụ sở trong tòa nhà chính phủ chính ở Sejong, trong khi 1 công chức tại Bộ Ái quốc và Cựu chiến binh cũng bị xác nhận mắc Covid-19.

Số lượng ca nhiễm virus corona ở Sejong tăng lên 16 dường như đã làm dấy lên quan ngại rằng khu phức hợp chính phủ có thể bị biến thành một "ổ dịch" mới và điều này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động hành chính của chính phủ Hàn Quốc.

Khu phức hợp chính phủ Sejong là nơi Hàn Quốc đặt trụ sở của 35 cơ quan cấp bộ với 12.000 công chức và 15.000 dân sống ở thành phố. Nếu Hàn Quốc phát hiện ra thêm nhiều ca từ khu phức hợp, hoạt động của chính phủ có khả năng sẽ bị gián đoạn.

Các quan chức y tế đang điều tra nguyên nhân virus corona mới lây nhiễm trong khu phức hợp. Bộ Đại dương và Ngư nghiệp đã yêu cầu mọi công chức có liên hệ với các bệnh nhân tạm nghỉ ở nhà.

Trung tâm y tế công cộng ở Sejong đã mở cuộc điều tra để truy tìm những người liên quan và xác nhận hành trình đi lại của các bệnh nhân. Văn phòng quản lý khu phức hợp cho biết họ vẫn tiến hành khử trùng mỗi ngày các cơ sở.

“Có rủi ro lây nhiễm khi nhiều người tụ họp ở một nơi vì vậy các bộ cần để các công chức làm việc ở nhà. Chúng tôi cũng cân nhắc cấm việc đi vào khu phức hợp chính phủ nếu điều này thực sự cần thiết”, một quan chức cho biết.

Dù số lượng ca xác nhận nhiễm mới virus corona ở Hàn Quốc có xu hướng giảm trong thời gian qua, tuy nhiên, quốc gia Đông Á đang lo ngại về tình trạng lây lan theo nhóm số lượng lớn ở thủ đô Seoul và một số thành phố vệ tinh.

Tại Seoul, chính quyền thành phố đã xác định một ổ dịch liên quan tới một trung tâm chăm sóc khách hàng ở Guro. KCDC ghi nhận 102 ca mắc Covid-19 đã bị phát hiện tại đây.

 

Đức Hoàng

Theo Korea Times