1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

15 bang kiện Tổng thống Trump vì hủy chương trình nhập cư DACA

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị 15 bang và thủ đô Washington D.C đâm đơn kiện vì hủy bỏ chương trình nhập cư DACA, chương trình đang bảo vệ khoảng 800.000 người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ trên lãnh thổ Mỹ.


Đám đông xuống đường biểu tình phản đối ông Trump hủy bỏ chương trình nhập cư DACA (Ảnh: Reuters)

Đám đông xuống đường biểu tình phản đối ông Trump hủy bỏ chương trình nhập cư DACA (Ảnh: Reuters)

Theo SCMP, 15 bang và thủ đô Washington D.C ngày 6/9 đã nộp đơn kiện lên tòa án quận phía Đông thành phố New York về quyết định của chính quyền ông Trump nhằm hủy bỏ chương trình Tạm hoãn trục xuất trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp (DACA) của chính quyền Obama.

Danh sách các nguyên đơn bao gồm các bang: New York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont và Virginia.

Trước đó, hôm 5/9, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã thông báo về quyết định của Tổng thống Trump về việc dừng chương trình nhập cư DACA, đồng thời gia hạn 6 tháng cho quốc hội Mỹ tìm kiếm dự luật khác thay thế cho DACA.

DACA là chương trình được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố hồi năm 2012. Chương trình này ra đời nhằm cho phép các trẻ em nước ngoài, thuộc diện không có giấy tờ được đưa đến Mỹ trước năm 16 tuổi, được quyền ở lại mà không bị trục xuất khi họ đi học, làm việc hay tham gia vào quân đội.

Theo quyết định của Tổng thống Trump, những người đang ở Mỹ theo diện DACA sẽ tiếp tục được ở lại cho đến khi giấy phép cư trú và làm việc của họ hết hạn. Nếu giấy tờ của họ hết hạn trước ngày 5/3/2018, họ có thể tiếp tục nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian ở Mỹ thêm 2 năm trước ngày 5/10. Chương trình DACA đã ngừng nhận các hồ sơ mới.

Những người phản đối DACA cho biết họ hài lòng với quyết định của ông Trump vì họ cho rằng chính sách này là hành động vi hiến. Tuy nhiên, những người ủng hộ DACA lại cho rằng hành động của ông Trump là tàn nhẫn.

Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson chỉ trích việc ông Trump hủy bỏ DACA là vi phạm quyền lợi của người nhập cư. Ông cũng quan ngại rằng thông tin mà người nhập cư cung cấp cho chính phủ Mỹ khi họ nộp đơn xin tham gia DACA có thể được dùng để chống lại chính họ.

Trước đó, ông Ferguson chính là người đã kiện ông Trump vì sắc lệnh cấm nhập cảnh áp dụng cho công dân 7 nước Hồi giáo và thẩm phán liên bang đã ngăn chặn sắc lệnh này được thực thi trên toàn quốc.

Đức Hoàng

Theo SCMP