1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít

(Dân trí) - Nga hôm nay huy động lực lượng hùng hậu gồm 14.000 quân nhân, hàng trăm xe thiết giáp và máy bay các loại duyệt binh chào mừng 75 năm Ngày Chiến thắng.

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 1

Một cựu chiến binh quan sát lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Ảnh: Reuters)

Cuộc duyệt binh kéo dài hơn 1 giờ, kết thúc vào lúc 11h15 giờ Moscow.

Các máy bay trình diễn trên bầu trời

Sau khối pháo binh và tên lửa, các máy bay trực thăng, chiến đấu cơ bay qua Quảng trường Đỏ.

Năm nay, Nga điều động 75 máy bay các loại tham gia màn duyệt binh Ngày Chiến thắng, tương ứng với con số 75 năm chiến thắng phát xít.

Các máy bay tham gia duyệt binh có thể kể tới như Tu-95, MiG-29, các trực thăng Mi-16, Mi-8...

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 2

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 3

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 4

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 5

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 6

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 7

(Ảnh chụp màn hình)

Xe tăng, xe thiết giáp trên Quảng trường Đỏ

Sau phần diễu hành của các đội duyệt binh, đội xe tăng, xe thiết giáp Nga tiến vào Quảng trường Đỏ.

Xe tăng T-34 huyền thoại mở màn cuộc duyệt binh của lực lượng tăng, thiết giáp.

Sau khối phương tiện quân sự, lực lượng pháo binh và tên lửa Nga tiến vào lễ đài.

Các khí tài nổi bật tham gia duyệt binh có thể kể tới như pháo phòng không 2S38, pháo Tornado-S, hệ thống phòng không S-300V4...

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 8

(Ảnh: Reuters)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 9

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 10

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 11

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 12

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 13

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 14

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 15

(Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 16

(Ảnh chụp màn hình)

Các khối duyệt binh thuộc quân đội Nga

Đoàn duyệt binh thuộc các binh chủng trong quân đội Nga tiến vào lễ đài bao gồm: khối hải quân, khối biên phòng, lực lượng không gian vũ trụ, lực lượng đổ bộ hàng không.

Màn duyệt binh của các trường quân sự

Theo sau các đội duyệt binh nước ngoài là khối quân nhân thuộc các trường, học viện, cơ sở đào tạo quân sự. 

Các đội duyệt binh từ các nước tham gia

Các đội duyệt binh của các nước thuộc Liên Xô cũ và các đồng minh khác tiến vào lễ đài, mang theo các biểu ngữ. 

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 17

(Ảnh: Reuters)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 18

(Ảnh: Reuters)

Các đội duyệt binh lần lượt tiến qua Quảng trường Đỏ

Đội Học viện Quân nhạc là một trong những nhóm đầu tiên tiến vào lễ đài. Tiếp đến, các đội duyệt binh mặc quân phục Hồng quân Liên Xô.

Tổng tư lệnh các lực lượng mặt đất Nga Oleg Salyukov chỉ huy phần đầu tiên của cuộc duyệt binh.

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 19

(Ảnh: Reuters)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 20

(Ảnh: Reuters)

Màn bắn đại bác

Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, loạt đại bác đã vang lên. Màn duyệt binh chuẩn bị bắt đầu.

Các đội duyệt binh bắt đầu tiến vào lễ đài.

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 21

Toàn cảnh Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 22

Loạt đại bác vang lên (Ảnh chụp màn hình)

Tổng thống Nga Putin phát biểu

Tổng thống Putin bắt đầu bài phát biểu kỷ niệm sự kiện 75 năm chiến thắng phát xít.

Tổng thống Putin ca ngợi và tưởng nhớ những sự hy sinh xương máu của người dân và quân đội Liên Xô chống lại chủ nghĩa phát xít.

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 23

Tổng thống Putin phát biểu tại sự kiện (Ảnh chụp màn hình)

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 24

Tổng thống Putin và các cựu chiến binh, cùng toàn đội hình duyệt binh thực hiện 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (Ảnh chụp màn hình)

Cuộc duyệt binh bắt đầu 

Vào lúc 10 giờ sáng giờ Moscow, tiếng chuông đồng hồ vang lên trên Quảng trường Đỏ, đánh dấu cuộc duyệt binh bắt đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xuất hiện trước đội hình và kiểm tra các khối duyệt binh.

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 25

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại buổi duyệt binh (Ảnh: Sputnik)

14.000 quân nhân Nga tham gia duyệt binh

BBC đưa tin, vào 10 giờ sáng ngày 24/6 giờ địa phương (2 giờ chiều giờ Việt Nam), Nga tổ chức kỷ niệm 75 năm sự kiện Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít Đức. Trước đó, sự kiện này theo kế hoạch diễn ra vào ngày 9/5 nhưng Nga đã lùi xuống hôm nay vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Theo Tass, lý do ngày 24/6 được chọn là vì ngày này 75 năm trước, một cuộc duyệt binh lịch sử huyền thoại đã được tổ chức. Tại sự kiện này, các quân nhân, những người đã chiến đấu cho Nga và bảo vệ Leningrad, những người đã giải phóng châu Âu và giành quyền kiểm soát Berlin từ tay phát xít Đức, đã diễu hành trên Quảng trường Đỏ.

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 26

Tổng thống Nga Putin ngồi gần các cựu chiến binh theo dõi lễ duyệt binh (Ảnh: Sputnik)

Sự kiện năm nay dự kiến có sự tham gia của 14.000 quân nhân, 234 xe bọc thép, 75 máy bay, cùng hệ thống khí tài hùng hậu và hoành tráng của Nga. Ngoài ra, Nga sẽ giới thiệu hàng loạt khí tài quân sự mới tại sự kiện này như  xe tăng T-90M, T-80BVM, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S, lá chắn phòng không S-300V4...

Sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow. Đây là sự kiện được tổ chức để khơi gợi lòng yêu nước của người Nga và lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Trong Thế chiến II, Liên Xô đã bị thiệt hại 20 triệu người, theo BBC.

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 27

Quảng trường Đỏ trước lễ duyệt binh (Ảnh: Sputnik)

Đảm đảo an toàn giữa Covid-19

Cuộc duyệt binh diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có chiều hướng phức tạp ở Nga với gần 600.000 ca nhiễm và hơn 8.300 người chết vì dịch. Moscow cũng là một trong những điểm nóng của dịch tại Nga và đang chứng kiến mức tăng hơn 1.000 ca Covid-19 một ngày.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã đề nghị người dân ở nhà và xem duyệt binh qua truyền hình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng yêu cầu phía Bộ Quốc phòng đảm bảo những người tham dự sự kiện không gặp rủi ro về mặt sức khỏe.

Toàn bộ các cựu chiến binh đều được xét nghiệm virus và được xếp ngồi ở khu riêng.

Theo Tass, điện Kremlin dự kiến năm nay đón 10 nguyên thủ quốc gia và đại diện của một số tổ chức quốc tế tới dự lễ duyệt binh. Dinh tổng thống Nga cũng cho hay, họ thấu hiểu những nhà lãnh đạo không thể có mặt tham dự sự kiện dù đã xác nhận trước đó.

14.000 quân Nga duyệt binh mừng 75 năm chiến thắng phát xít - 28

Xe tăng T-34 trên Quảng trường Đỏ, Moscow (Ảnh: EPA)

Đức Hoàng

Theo Sputnik, Reuters