1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

14 bang của Mỹ kiện Tổng thống Biden

Minh Phương

(Dân trí) - 14 bang của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm thách thức sắc lệnh yêu cầu dừng cho thuê thêm nguồn đất và nước của liên bang để khai thác dầu và khí đốt.

14 bang của Mỹ kiện Tổng thống Biden  - 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, các bang đã nộp đơn kiện chính quyền Tổng thống Biden gồm có Louisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah và West Virginia, riêng Wyoming tự nộp đơn kiện tại tòa án ở bang này.

Vụ kiện được đưa ra chỉ một ngày trước khi chính quyền Tổng thống Biden bắt đầu xem xét lại chương trình cho thuê nguồn đất và nước của Mỹ để khai thác dầu và khí đốt. Hồi tháng 1 năm nay, ngay sau khi nhậm chức, ông Biden đã ký sắc lệnh tạm ngừng ký các hợp đồng cho thuê mới trong lúc chờ chính quyền xét lại chương trình này. Sắc lệnh được cho là nhằm giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, sắc lệnh đó của chủ nhân Nhà Trắng đã vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp khai thác dầu và khí đốt cũng như của các bang sản xuất dầu.

"Chúng tôi cho rằng sắc lệnh của Tổng thống là bất hợp pháp, vì vậy, chúng tôi sẽ khiến ông ấy phải nhận trách nhiệm, nhằm đảm bảo duy trì tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được những năm qua nhằm bảo vệ công nghệ khai thác dầu khí và năng lượng nội địa", Jeff Landry, người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Louisiana, cho biết.

Bình luận về hai đơn kiện trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng, chính quyền tiền nhiệm của cựu tổng thống Donald Trump đã để các hợp đồng cho thuê giá rẻ tràn ngập thị trường dầu.