1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 thay đổi của Meghan Markle sau đám cưới cổ tích

(Dân trí) - Sau đám cưới với Hoàng tử Harry vào cuối tuần này, cuộc sống hoàng gia của nữ diễn viên xinh đẹp người Mỹ Meghan Markle sẽ hoàn toàn thay đổi với nhiều quy tắc và luật lệ mà cô phải tuyệt đối tuân thủ.


Meghan Markle (Ảnh: Getty)

Meghan Markle (Ảnh: Getty)

Đây không phải là lần đầu tiên một thường dân, hay một công dân Mỹ, kết hôn với một thành viên của Hoàng gia Anh. Cũng giống như bất kì ai bước chân vào Hoàng gia, Meghan Markle buộc phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt khi cô trở thành vợ của Hoàng tử Harry.

1. Không mặc áo cổ sâu và luôn đi tất

Hoàng gia Anh được biết đến với những quy tắc về trang phục vô cùng nghiêm ngặt: cổ áo cao và gấu váy thấp.

Khi còn là dân thường, nữ diễn viên Meghan thường diện váy ngắn, cổ áo khoét sâu và cô có thể mặc bất cứ trang phục nào cô muốn. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi hoàn toàn sau đám cưới Hoàng gia tổ chức vào ngày 19/5 tới. Thậm chí Meghan không được phép mặc quần jeans tùy tiện. Quy định của Hoàng gia chỉ cho phép các thành viên mặc quần jeans vào những ngày “dress-down” (thường là những ngày cuối tuần mà mọi người được phép mặc thoải mái), như khi dắt chó đi dạo. Tuy nhiên, Meghan sẽ không bao giờ được mặc quần jeans rách.

Nữ hoàng Elizabeth II luôn mong muốn các thành viên của Hoàng gia phải đi tất dài khi mặc váy. Tuy nhiên, Meghan đã “cả gan” phá vỡ quy tắc này khi cô thoải mái để lộ chân trần khi xuất hiện trong sự kiện tuyên bố đính hôn với Hoàng tử Harry hồi năm ngoái.

2. Không sử dụng mạng xã hội

Meghan là một diễn viên xinh đẹp, vì vậy việc cô là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội là điều không hề đáng ngạc nhiên. Trên các trang cá nhân của Meghan luôn có hàng nghìn bức ảnh về các chuyến du lịch, những chú chó cưng, cuộc sống hàng ngày và cả những bức hình selfie. Theo thống kê của BBC, trong năm 2017, Meghan có khoảng 2 triệu người theo dõi trên Instagram và hàng trăm nghìn fan hâm mộ trên Facebook vàTwitter.

Thế nhưng khi trở thành một thành viên của Hoàng gia, tất cả những điều này sẽ chỉ còn là quá khứ. Hồi tháng 1 vừa qua, cung điện Kensington thông báo Meghan đã đóng toàn bộ các tài khoản mạng xã hội của mình.

3. Không kí tặng

Không chụp ảnh selfie và không kí tặng là những quy tắc không mấy dễ chịu mà Meghan Markle buộc phải tuân thủ. Meghan rất thích selfie và thường đăng ảnh của mình lên mạng xã hội. Cô sẽ phải từ bỏ sở thích này khi trở thành vợ của Hoàng tử Harry. Ngoài ra, Hoàng gia cũng cấm các thành viên không được kí tặng những người hâm mộ, đề phòng kẻ xấu giả mạo chữ kí của họ.

4. Không tham gia chính trị

Theo trang web chính thức của cung điện Buckingham, Nữ hoàng Elizabeth II là người tuyệt đối trung lập trong các vấn đề chính trị và bà muốn các thành viên Hoàng gia cũng tuân thủ điều này. Các thành viên của Hoàng gia Anh phải tuân thủ những quy định không tham gia vào hoạt động chính trị, bao gồm cả việc bỏ phiếu.


Meghan xinh đẹp trong ngày cưới (Ảnh: EPA)

Meghan xinh đẹp trong ngày cưới (Ảnh: EPA)

5. Không diễn xuất

Tất nhiên, sau khi trở thành một thành viên của Hoàng gia, Meghan Markle sẽ phải từ bỏ sự nghiệp diễn viên của mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC không lâu sau khi tuyên bố đính hôn với Hoàng tử Harry, Meghan cho biết cô đang theo đuổi một sự nghiệp mới, đó là trở thành một thành viên của Hoàng gia Anh.

“Tôi không thấy mình phải từ bỏ điều gì. Tôi coi đó là một sự thay đổi, một chương mới trong cuộc đời”, Meghan nói.

6. Không làm dự án

Meghan Markle sẽ không còn giữ vai trò là một đại sứ của hiệp hội phụ nữ Liên Hợp Quốc sau đám cưới Hoàng gia. Cô cũng phải từ bỏ vị trí đại sứ toàn cầu của tổ chức World Vision Canada trong những chiến dịch giáo dục, lương thực và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên toàn thế giới.

7. Luôn mang đồ đen khi đi du lịch, công tác

Khi đi nghỉ dưỡng hay công tác, các thành viên Hoàng gia luôn phải mang theo trang phục màu đen. Việc này nhằm chuẩn bị cho tình huống có thành viên trong gia đình qua đời. Như vậy, họ sẽ có sẵn trang phục đen phù hợp để mặc.

8. Không thể hiện tình cảm trước công chúng

Meghan và Hoàng tử Harry sẽ không được nắm tay nhau khi xuất hiện trước công chúng. Hoàng gia Anh cho rằng việc xuất hiện trước công chúng cũng là công việc và họ cần phải tỏ ra thật sự chuyên nghiệp.

9. Không ăn thực phẩm có vỏ

Để tránh bị ngộ độc thực phẩm, các thành viên Hoàng gia Anh không bao giờ ăn các loại thực phẩm có vỏ như sò, ốc… Các đồ ăn cay, các loại thịt lạ cũng nằm ngoài thực đơn của Hoàng gia. Họ cũng không bao giờ uống nước tại các vòi nước ở nước ngoài.

10. Đi theo thứ tự

Hiện tại, thứ tự ưu tiên của Hoàng gia Anh là Nữ hoàng, hoàng thân Philip, Hoàng tử Charles và phu nhân Camilla. Tiếp theo đó là Hoàng tử William và Công nương Kate. Hoàng tử Harry và Meghan sẽ đi sau cùng.

Nhật Minh

Theo ABC