1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

1% dân số thế giới sở hữu gấp đôi tổng tài sản của 90% còn lại

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất của một tổ chức Anh cho thấy giới siêu giàu, chiếm 1% dân số thế giới, giàu gấp đôi gần 90% dân số còn lại - tương đương với 6,9 tỷ người.

1% dân số thế giới sở hữu gấp đôi tổng tài sản của 90% còn lại - 1

Chênh lệch giàu nghèo ngày càng nới rộng (Ảnh minh họa: Getty)

Theo RT, nghiên cứu thường niên của tổ chức từ thiện toàn cầu Oxfam công bố tuần trước tại Diễn Dàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) chỉ ra rằng khoảng cách giữa những người siêu giàu với phần còn lại của thế giới đã đạt tới một khoảng cách rất xa. Cụ thể, 1% dân số thế giới đang sở hữu khối tài sản gấp đôi gần 90% còn lại.

Theo bản báo cáo mang tên “Time to Care” (Tạm dịch: Thời điểm để quan tâm), 22 người giàu nhất thế giới hiện có tổng tài sản lớn hơn toàn bộ phụ nữ ở châu Phi cộng lại.

Hiện có khoảng 2.153 tỷ phú so với tổng cộng 7,7 tỷ người trên thế giới, nhưng tài sản của những tỷ phú này tương đương với hơn 4,6 tỷ người, tức là vào khoảng 62% dân số thế giới. Khoảng cách giữa người giàu và những người nghèo ngày càng được nới rộng hơn, theo Oxfam.

Tổ chức từ thiện Anh khuyến nghị rằng cách để làm giảm sự bất bình đẳng giàu nghèo chính là việc tăng thuế. Nghiên cứu của Oxfam chỉ ra rằng nếu nếu tăng thêm 0,5% thuế của 1% thuộc nhóm siêu giàu, các chính phủ sẽ đủ ngân sách để tạo nên 117 triệu việc làm trong lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi và các lĩnh vực khác.

“Nếu mọi người ngồi trên tài sản mà họ sở hữu dưới dạng các chồng tiền 100 USD, nhiều người sẽ ngồi dưới sàn nhà. Một người ở tầng lớp trung lưu sẽ ngồi trên đống tiền cao bằng một chiếc ghế. Trong khi đó, hai người giàu nhất thế giới sẽ ngồi ngoài không gian”, báo cáo của Oxfam cho hay.

So sánh trên không đề cập đích danh nhưng được cho nhắm vào 2 người giàu nhất thế giới là giám đốc điều hành tập đoàn Amazon Jeff Bezos và Chủ tịch tập đoàn kinh doanh đồ xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH Bernard Arnault.

Đức Hoàng

Theo RT