Chung kết Davis Cup:

"Người hùng" Safin mang Cúp về cho Nga

(Dân trí) - Marat Safin đã trở thành người hùng của nước Nga tối qua khi anh đánh bại Jose Acasuso 6-3, 3-6, 6-3, 7-6 ở trận đánh đơn quyết định, mang lại chiến thắng 3-2 cùng chiếc cúp vô địch Davis Cup lần thứ 2 trong lịch sử cho đội tuyển của xứ sở Bạch Dương.

Trước trận đấu đơn quyết định trên, Nga và Argentina đang tạm hòa ở tỷ số 2-2. Hôm thứ 7, cặp Safin- Tursunov đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1 sau chiến thắng trong trận đánh đôi nhưng tay vợt chủ lực Nalbandian đã nỗ lực lập lại trật tự cân bằng khi anh xuất sắc đánh bại cây vợt số 3 thế giới Nikolay Davydenko 6-2, 6-2, 4-6, 6-4.

 

Theo bốc thăm, lẽ ra Safin sẽ đối đầu với Juan Ignacio Chela ở trận đấu cuối cùng nhưng vào giờ chót, đội trưởng ĐT Argentina Alberto Mancini đã quyết định thay Chela bằng Acasuso. Có vẻ như Mancini muốn trông chờ vào “vận may” của Acasuso, người chưa từng thất bại trong cả 4 trận đánh đơn của mình tại giải Davis Cup năm nay.

 

Tuy nhiên, ngoại trừ chiến thắng ở séc thứ 2, Acasuso đã không thể làm gì hơn trước một Safin thi đấu rất quyết tâm dù vẫn còn chút ảnh hưởng của chấn thương. Với lợi thế sân nhà, tay vợt từng 2 lần giành Grand Slams dễ dàng thắng séc đầu với một break ở game thứ 3.

 

"Người hùng" Safin mang Cúp về cho Nga - 1

Đồng đội tung hô Safin sau chiến thắng ở trận đấu quyết định.

 

Séc đấu thứ 2 là của Acasuso khi tay vợt này cứu được 2 break points ở game thứ 5 và thừa thắng giành luôn break ở game tiếp đó để dẫn 4-2 trước khi kết thúc séc đấu với tỷ số 6-3.

 

Séc thứ 3 và 4 có vẻ cân bằng dù Safin là người biết tận dụng thời cơ ở những điểm quyết định. Sau khi chiến thắng 6-3 ở séc 3, tay vợt Nga chơi khá bình tĩnh trong từng đường bóng ở ván tie-break của séc 4 và kết thúc ở điểm số 7-5 để giành thắng lợi chung cuộc sau cú thuận tay không qua lưới của Acasuso.

 

“Tôi đã đoán rằng Acasuso sẽ ra sân và tôi cũng chắc rằng Marat Safin sẽ đánh bại được anh ta”, đội trưởng ĐT Nga Shamil Tarpishchev vui sướng phát biểu sau trận đấu. “Marat là một chiến binh đầy kinh nghiệm và cậu ấy biết làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Đó lại là những thứ mà Acasuso không có”.

 

Như vậy, đây là lần đầu tiên Nga đăng quang Davis Cup trên sân nhà. Trong quá khứ, Nga từng thất bại trong trận chung kết trước Thụy Điển năm 1994 dù họ có lợi thế sân nhà và chịu tiếp một thất bại nữa trước Mỹ một năm sau đó cũng tại Moscow. Lần giành chức vô địch trước đó của ĐT xứ Bạch Dương là chiến thắng trước Pháp năm 2002 nhưng là tại Paris.

 

"Người hùng" Safin mang Cúp về cho Nga - 2

Các thành viên ĐT Nga vô địch Davis Cup 2006 (Từ trái sang phải:Safin, đội trưởngTarpishchev,Davydenko,Youzhny và Tursunov). 

"Người hùng" Safin mang Cúp về cho Nga - 3
 

 T.T.H.

Tổng hợp