Huế:

Trao hơn 85 triệu đồng đến gia đình cháu Thu Thảo

(Dân trí) - Sáng 11/5, PV Dân trí đã lên tại Bệnh viện Trung ương Huế để trao số tiền hơn 85 triệu cho gia đình cháu Thu Thảo.

Anh Nguyễn Quyết, ba cháu Thảo thay mặt cháu và gia đình nhận tiền nhân ái gồm 22.110.000 đồng (tuần 2 tháng 4) và 62.925.000 đồng (tuần 3 tháng 4), tổng cộng 2 tuần là 85.035.000 đồng.

“Thời gian qua nhờ báo Dân trí giúp đỡ viết bài gia cảnh của cháu Thảo và nhà nên đã được nhiều tấm lòng hảo tâm quan tâm, yêu thương và giúp nhà em rất nhiều. Em sẽ có thêm rất nhiều vật lực để có thể chữa trị bệnh tình cho cháu thuyên giảm trong thời gian tới. Đại diện nhà, em xin cảm ơn rất nhiều đến báo Dân trí và các bạn đọc đã thương cho cháu Thảo giúp nhà em” – anh Quyết cho biết.

Trao quà nhân ái cho anh Quyết bố cháu Thu Thảo
Trao quà nhân ái cho anh Quyết bố cháu Thu Thảo
Từ trái qua: BS Châu Văn Hà, Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp 2, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế; anh Quyết; BS Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế và PV báo Dân trí tại Huế
Từ trái qua: BS Châu Văn Hà, Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp 2, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế; anh Quyết; BS Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế và PV báo Dân trí tại Huế

Do sức khỏe yếu và vừa xuất viện, Thảo không ra Huế được để nhận quà nhân ái nhưng em cho biết em rất cảm ơn mọi người vì đã xem em như người nhà, quan tâm từng li từng tí khi bài viết đăng tải. Khoảng vài tuần tới em sẽ vào lại Bệnh viện Trung ương Huế để tái khám.

Thu Thảo tại phòng 407, Khoa Nhi Tổng hợp 2, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế là một trường hợp đặc biệt khi chỉ 14 tuổi nhưng bị nhiều bệnh là xuất huyết giảm tiểu cầu, suy tủy và gan nhiễm mỡ. Nhiều lúc em tâm sự với cha rằng em đau lắm, không chống chọi nữa chỉ muốn buông xuôi mà thôi.

Theo các bác sĩ, cơ hội sống của cháu Thảo sẽ có nếu có chi phí điều trị khá lớn. Qua sự giúp đỡ của quý tấm lòng vàng qua báo Dân trí, chúng tôi chúc cho cháu sẽ được khỏi bệnh trong ngày sớm nhất, trở về với cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, để được ăn học, phát triển thành người có ích cho xã hội.

Anh Quyết ba cháu Thu Thảo gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc hảo tâm

Đại Dương