1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TP Cần Thơ:

Trao hơn 57 triệu đồng đến gia đình cụ Nguyễn Thị Bé

(Dân trí) - Ngày 02/01, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ trao tới cụ Nguyễn Thị Bé số tiền 57.645.000đồng. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp cụ bé trong tuần 5 tháng 11 và tuần 1 tháng 12/2017.

Cụ Bé là nhân vật trong bài viết: “Thương mẹ già lầm lũi nhặt rác nuôi con bệnh nặng”. Cụ Bé, cho biết, khi tìm đến báo Dân trí nhờ giúp đỡ (10/11/2017), bà hoàn toàn khách kiệt khi 6 năm qua bà làm đủ mọi việc để nuôi hai đứa con mắc bệnh hiểm nghèo. Tại thời điểm này, những người thân quen đã không cho bà mượn tiền nữa, vì số nợ bà mượn quá lâu đến nay chưa trả…

Theo cụ Bé, sau khi báo Dân trí phản ánh về hoàn của của mẹ con bà, có nhiều bạn đọc tìm đến nhà trọ thăm hỏi, tặng gạo, tiền… để hỗ trợ hai đứa con bà sớm khỏi bệnh…

Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ đại diện bạn đọc trao tới cụ Bé số tiền 57.645.000đồng
Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ đại diện bạn đọc trao tới cụ Bé số tiền 57.645.000đồng

Ngoài ra, cụ Bé cho biết thêm, bệnh tình anh Giảng Hoàng Đâu (người con trai bị bệnh suy thận mãn hơn 6 năm qua) vẫn tiếp tục chạy thận 3 lần/tuần. Vừa rồi do bảo hiểm y tế hết hạn, phải đóng trên 500.000đồng/lần chạy thận. Nhưng điều làm mẹ con bà khổ hơn là mỗi lần BHYT hết hạn, bà phải làm thủ tục chuyển viện cho anh Đâu từ tỉnh Sóc Trăng lên bệnh viện Quân y 121 TP Cần Thơ.

“Năm rồi vì làm thủ tục từ huyện rồi ra bệnh viện tỉnh cả ngày trời, thằng Đâu không đủ sức nên ngất xỉu luôn. Năm nay, chuyển viện đúng ngày đầu tiên của năm 2018, bệnh nhân chuyển viện nhiều vô số kể nhưng cũng may cháu không bị ngất như năm vừa rồi”. Cụ Bé cho biết.

Sau những lời hỏi thăm, động viên gia đình cụ Bé, nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ đại diện bạn đọc trao tới cụ Bé số tiền 57.645.000đồng. Đây là số tiền bạn đọc gửi giúp trong tuần 5 tháng 11 và tuần 1 tháng 12/2017.

Nhà báo Phan Huy, chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui, vì đầu năm mới, tôi vinh dự đại diện BBT và hàng ngàn tấm lòng bạn đọc báo Dân trí để trao số tiền này đến già đình bà Nguyễn Thị Bé. Tuy số tiền không quá lớn nhưng đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với bà, mong bà sử dụng số tiền này vào những việc cần thiết nhất để đúng như tâm nguyện bạn đọc báo Dân trí đã mở lòng, giúp gia đình bà trong thời gian qua”.

Cụ Bé xúc động bày tỏ lời cám ơn đến BBT báo Dân trí, các nhà hảo tâm xa gần đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình bà trong suốt nhiều năm qua. Cụ Bé cũng cho biết, nhận tiền bạn đọc xong, bà về Sóc Trăng ngay để trả số nợ hơn 30 triệu đồng mà bà đã vay mượn người thân hơn 6 năm qua.

Ngô Nguyễn