1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TP Cần Thơ:

Trao hơn 40 triệu đồng đến cô giáo có con bị ung thư máu

(Dân trí) - Ngày 20/12, PV Dân trí trao tới gia đình cô giáo mầm non Nguyễn Thị Như Nguyệt (xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) – số tiền 40.655.000 đồng. Đây là số tiền do bạn đọc Dân trí gửi giúp gia đình cô trong tuần 4 tháng 11.

Cô Nguyệt là nhân vật trong bài viết: “Cô giáo mầm non ngã quỵ trước cảnh con trai mắc bệnh ung thư máu” được báo Dân trí phản ánh vào 19/11 vừa qua. Vợ chồng cô Nguyệt có đưa con trai Huỳnh Thanh Nhiều – đang học lớp 3 trường tiểu học Trường Thành 1, không may mắc bệnh ung thư máu.

Theo anh Huỳnh Thanh Xuyên – Cha cháu Nhiều, thời gian qua có đông đảo bạn đọc Dân trí chia sẻ, chính quyền địa phương và các thầy cô giáo, học sinh trên địa bàn huyện Thới Lai thăm hỏi và vận động tiền hỗ trợ gia đình. Nhờ sự chia sẻ này, vợ chồng anh có tiền đưa cháu Nhiều vô hóa chất lần đầu, với tổng chi phí trên 120 triệu đồng.

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Lâm Hoàng Tuấn Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành trao tới anh Huỳnh Thanh Xuyên số tiền 40.655.000đồng.
Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Lâm Hoàng Tuấn Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành trao tới anh Huỳnh Thanh Xuyên số tiền 40.655.000đồng.

Anh Nhiều cho biết thêm, hiện sức khỏe cháu Nhiều đang ổn định, các bác sĩ đang chuẩn bị vô hóa chất lần 2 cho cháu.

Thầy Nguyễn Văn Chưởng – Chủ tịch Công đoàn trường tiểu học Trường Thành 1, cho biết: Khi biết cháu nhiều mắc bệnh hiểm nghèo, BGH, Công đoàn trường đã tổ chức kêu gọi thầy cô, học sinh trong trường chia sẻ và hỗ trợ lần đầu cho gia đình cháu trên 13 triệu đồng.

Ngoài ra, từ sự vận động của Phòng GD huyện, các thầy cô, học sinh các trường trên địa bàn huyện đã tự nguyện đóng góp trên 60 triệu đồng cho cháu Nhiều. Toàn bộ số tiền trên đã được gửi đến gia đình cháu.

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Lâm Hoàng Tuấn Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành trao tới anh Huỳnh Thanh Xuyên số tiền 40.655.000đồng. Ông Hải, nói: Đại diện Đảng ủy, UBND xã Trường Thành xin gửi lời cám ơn đến BBT báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Xuyên trong thời gian qua. Mong gia đình sử dụng số tiền bạn đọc gửi giúp vào việc chữa bệnh cho cháu Nhiều.

Anh Huỳnh Thanh Nhiều bày tỏ lời cám ơn đến bạn đọc báo Dân trí, quý thầy cô, học sinh và chính quyền địa phương đã chung tay đóng góp, giúp gia đình anh có tiền chữa trị cho cháu Nhiều trong thời gian quam.

Ngô Nguyễn