Trao hơn 35 triệu đồng hỗ trợ mai táng bà Cao Thị Thí

(Dân trí) - Ngày 9/8, PV Dân trí đã trao cho Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thọ - bà Ngô Thị Bích Hằng – số tiền hơn 35 triệu đồng. Đây là số tiền bạn đọc đóng góp qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí để hỗ trợ bà Cao Thị Thí chữa bệnh.

Bà Cao Thị Thí (SN 1945, trú tại thôn Tân Đông Tây, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) là hoàn cảnh trong bài viết “Xót xa bà lão nghèo cô độc với căn bệnh ung thư gan”. Sau khi bài viết được đăng vài tuần thì bà Thí đã không qua khỏi.

Kết chuyển tiền ủng hộ của bạn đọc tuần 1 tháng 6/2018 vừa qua, bà Thí đã được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ với số tiền hơn 80 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tiền chuyển về tài khoản để PV đi trao cũng là lúc nhận được thông tin bà Thí đã qua đời.

Bà Thí là hoàn cảnh đặc biệt, không người thân thích, không có anh em. Mấy chục năm nay bà chỉ ở vậy. Khi cha mẹ của bà về với tổ tiên, bà sống cô độc giữa cuộc đời. Gần cuối cuộc đời, bà không may bị bệnh ung thư gan. Nghèo khó, không tiền đi viện, bà sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm và những người quen.

Ngôi mộ của bà Thí đã đươc hoàn thiện
Ngôi mộ của bà Thí đã đươc hoàn thiện

Khi bà qua đời, UBND xã Phú Thọ đã hỗ trợ rất nhiều để bà được an táng đoàng hoàng. Theo thống kê của xã Phú Thọ, đám tang của bà Thí đã được nhiều người hảo tâm giúp đỡ, trong đó có một ít kinh phí của xã. Tuy nhiên, số tiền còn thiếu hụt hơn 35 triệu đồng.

Vì số tiền hơn 80 triệu đồng không thể trao cho người thân của bà Thí (vì bà không có ai thân thuộc) nên lãnh đạo xã Phú Thọ đã có văn bản “Đề nghị thanh toán” số tiền hơn 35 triệu đồng chi phí đám tang và làm mồ mả cho bà Thí.

Ông Võ Tấn Cả - Bí thư xã Phú Thọ trao số tiền hơn 35 triệu đồng cho bà Ngô Thị Bích Hằng để sử dụng đúng mục đích
Ông Võ Tấn Cả - Bí thư xã Phú Thọ trao số tiền hơn 35 triệu đồng cho bà Ngô Thị Bích Hằng để sử dụng đúng mục đích

Sau khi Ban Biên tập Báo Dân trí thống nhất mức hỗ trợ theo đề nghị của xã Phú Thọ, ngày 9/8, PV Dân trí đã đến xã Phú Thọ trao cho bà Ngô Thị Bích Hằng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thọ số tiền 35.245.000 đồng, trong đó theo bảng kê của xã Phú Thọ là 35.046.000 đồng cộng thêm chi mua hương để thăm viếng mộ bà lần cuối là 199.000 đồng. Còn lại số tiền 45 triệu đồng, Ban Biên tập Báo Dân trí nhập Quỹ Nhân ái để giúp đỡ đến các hoàn cảnh khó khăn khác.

Ông Võ Tấn Cả - Bí thư xã Phú Thọ cam kết sẽ dùng số tiền của bạn đọc Dân trí hỗ trợ bà Thí đúng mục đích; nếu có gì sai sót, lãnh đạo xã sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thay mặt lãnh đạo xã, ông Cả gởi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

C.Bính