1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Kiên Giang:

Trao hơn 33 triệu đồng đến gia đình anh Nguyễn Thành Lực

(Dân trí) - Ngày 30/8, PV Dân trí đến thăm và trao tới gia đình anh Nguyễn Thành Lực số tiền 33.090.000 đồng. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp cha con anh Lực trong tuần 2 tháng 8.

Gặp lại chúng tôi, cháu Nguyễn Thành Luân – nhân vật trong bài viết: “Cha con bệnh nặng, nhà con sắp sập, con khổ lắm” vui mừng, cho biết: Sau khi báo Dân trí đăng tải có nhiều bạn đọc hỏi thăm gia đình cháu. Nhiều cô bác ở nước ngoài, gửi thuốc về cho cha cháu uống. Đặc biệt, nhờ bạn đọc giúp đỡ nên năm học mới này cha cháu mua được mấy bộ quần áo mới cho cháu mặc đi học. Cháu cám ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí nhiều lắm.

Về bệnh tình của mình, anh Nguyễn Thành Lực cho biết, hiện nay do hoàn cảnh khó khăn nên anh chỉ uống thuốc nam, thuốc bắc cầm chừng. Khi nào bệnh tình trở nặng, anh mới ra bệnh viện thăm khám, lấy thuốc uống.

Đại diện bạn đọc Dân trí, PV trao tới gia đình anh Nguyễn Thành Lực số tiền 33.090.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 2 tháng 8
Đại diện bạn đọc Dân trí, PV trao tới gia đình anh Nguyễn Thành Lực số tiền 33.090.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 2 tháng 8

Riêng căn nhà rách bươm của cha con anh Lực, trong đợt mưa giông vừa qua, căn nhà bị tốc mái gần hết. Thấy vậy, bà con trong xóm cho anh Lực mấy tấm tol cũ che chắn lại. Tuy nhiên, do căn nhà trống trước hở sau nhiều chỗ nên mỗi khi mưa, trong nhà anh Lực ngập nước. Đáng nói chỗ giường ngủ của hai cha con cũng bị mưa tạt, ướt nhèm không sao ngủ được.

Chứng kiến cha con anh Nguyễn Thành lực tiếp nhận số tiền 33.090.000 đồng do bạn đọc Dân trí gửi giúp trong tuần 2 tháng 8, ông Nguyễn Khắc Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc, chia sẻ: Mấy năm qua, gia đình anh Lực rất khó khăn, nay được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ là điều vô cùng quý để cha con anh Lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi xin đại diện Đảng ủy, UBND xã cám ơn báo Dân trí, cám ơn các nhà hảo tâm đã kịp thời chia sẻ cho hoàn cảnh cha con anh Lực.

Trước sự quan tâm của bạn đọc Dân trí, ước mơ có căn nhà lành lặn của cha con anh Lực sắp thành hiện thực
Trước sự quan tâm của bạn đọc Dân trí, ước mơ có căn nhà lành lặn của cha con anh Lực sắp thành hiện thực

Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của cha con anh Lực, một nhà hảo tâm ở huyện Thới Lai đồng ý tài trợ bộ cột và phần tol lợp mái nhà. Riêng phần nền, hai bạn đọc Dân trí, anh Nhất Nguyện và anh Đặng Chung tài trợ toàn bộ chi phí làm nền nhà.

Trước sự quan tâm của đông đảo bạn đọc Dân trí, anh Lực xúc động bày tỏ lời cám ơn chân thành đến BBT báo Dân trí, quý bạn đọc đã giúp đỡ gia đình anh trong thời qua, đặc biệt là ước mơ có căn nhà lành lặn che nắng mưa của cha con anh… nay sắp thành hiện thực.

Ngô Nguyễn