1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 70 triệu đồng xây nhà Nhân ái đến mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vuốc

(Dân trí) - Ngày 29/7, Báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp với báo Quân đội Nhân dân đã trao 70 triệu đồng đến mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Vuốc (tại xã Quế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để xây dựng ngôi nhà Nhân ái thay cho căn nhà đang ở đã xuống cấp

Như Dân trí đã đưa tin, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/07/1947-27/07/2017), báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam đồng hành với báo Quân đội nhân dân tổ chức giải đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017 – Cúp báo Quân đội nhân dân” với nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng (trong đó dành 300 triệu đồng để xây 4 căn nhà tình nghĩa và 700 triệu đồng để trao đến con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, con em quân nhân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo…).


Nhà báo Nguyễn Thế Nam (ngoài cùng bên trái), Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí trao 70 triệu đồng đến mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vuốc để xây dựng căn nhà Nhân ái thay cho căn nhà mẹ đang ở đã xuống cấp trầm trọng

Nhà báo Nguyễn Thế Nam (ngoài cùng bên trái), Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí trao 70 triệu đồng đến mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vuốc để xây dựng căn nhà Nhân ái thay cho căn nhà mẹ đang ở đã xuống cấp trầm trọng

Trao 70 triệu đồng xây nhà Nhân ái đến mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vuốc - 2

Ngày 29/7, báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp với báo Quân đội nhân dân đã trao 70 triệu đồng đến mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Vuốc (sinh năm 1912, ở xã Quế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Mẹ có 3 người con thì 2 người con đầu đều đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (liệt sỹ Lê Quang Xước, sinh năm 1949 và liệt sỹ Lê Đức Nhạ, sinh năm 1952).

Hiện mẹ Vuốc đã 105 tuổi, đang được con gái út là chị Lê Thị Nha chăm sóc, nuôi dưỡng. Căn nhà của mẹ Vuốc đang ở xuống cấp trầm trọng, nhất là vào mùa mưa bão thường xuyên bị dột. Vì vậy, số tiền ủng hộ của báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam lần này sẽ giúp cho mẹ Vuốc sữa chữa lại căn nhà tốt hơn.

“Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Quân đội nhân dân đã giúp cho gia đình có kinh phí sữa chữa lại nhà. Đây thực sự là ngày hạnh phúc nhất của gia đình khi từ nay sẽ không còn lo lắng cảnh mưa thì dột. nắng thì nóng như trước nữa”, chị Lê Thị Nha chia sẻ.

Sông Lam