1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 176 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ đến bé Tâm bị u não thất

(Dân trí) - Mới 3 tuổi, bé Mỹ Tâm đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và 9 lần truyền hóa chất bởi khối u ác trong đầu. Nhà nghèo, bố mẹ đã kiệt quệ vì không thể vay tiếp được tiền điều trị cho con thì may mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ. Tại cơ quan báo, mẹ của bé Tâm đã nhận 176.000.000 đồng của mọi người giúp đỡ tuần 4/6 để tiếp tục có điều kiện chữa trị cho con.

Em là cô bé đáng thương trong bài viết: “Tiếng khóc xé lòng của bé 3 tuổi bị u não thất” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 26/6. Mang trong mình khối u não thất nên đã phải phẫu thuật 3 lần, hiện Tâm đang phải truyền hóa chất tại bệnh viện Nhi TW. Em Lê Thị Lý, mẹ của bé Tâm nghẹn ngào kể chuyện: “Lần trước em cho con ra để mổ sỏi mật nhưng không có tiền nên lại đi về. May mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ, lần này em mới có tiền trở ra để mổ cho con”.

Phát hiện căn bệnh u não thất từ hồi 9 tháng tuổi, bé Tâm đã trải qua 3 lần phẫu thuật và 9 lần truyền hóa chất.
Phát hiện căn bệnh u não thất từ hồi 9 tháng tuổi, bé Tâm đã trải qua 3 lần phẫu thuật và 9 lần truyền hóa chất.

Hơn 2 năm điều trị bệnh cho con khiến vợ chồng Lý suy sụp về tinh thần và kiệt quệ về kinh tế. Đến thời điểm vừa rồi không biết vay mượn tiếp ở đâu ra tiền để điều trị cho con thì gia đình em như “người chết đuối vớ được cọc” khi được nhiều nhà hảo tâm biết đến để giúp đỡ. Mừng mừng, tủi tủi, Lý lại tiếp tục ôm con ra Hà Nội để vào viện tiến hành ca mổ sỏi mật cho con gái.

Không có tiền để điều trị tiếp cho con, Lý những tưởng đã phải ôm con về nhà chấp nhận cái chết.
Không có tiền để điều trị tiếp cho con, Lý những tưởng đã phải ôm con về nhà chấp nhận cái chết.

Lần này gặp lại em tại cơ quan báo điện tử Dân trí, ông Phạm Huy Thân – Chánh VP báo đã trao trực tiếp số tiền 176.000.000 đồng đến gia đình. Đây là số tiền của bạn đọc hỗ trợ cho bé Tâm theo danh sách kết chuyển tuần 4/6. Quá xúc động vì số tiền lớn, Lý òa khóc gửi lời cám ơn đến quý báo và mọi người đã giúp đỡ, cưu mang gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Có số tiền này em sẽ yên tâm trong việc tiếp tục điều trị bệnh cho con gái.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà của bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Lý.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà của bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Lý.

Phạm Oanh