1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2535:

Thương bé 9 tuổi nguy kịch vì bệnh ung thư máu

(Dân trí) - Những lần trước chị còn gắng gượng được, nhưng lần này thì chị quỵ hẳn bởi bác sĩ cho biết con gái đã bước vào giai đoạn tái bệnh, tiên lượng xấu. Vác bụng bầu ở tháng thứ 6 lên viện chăm con, chị gục đầu bên ghế đá gào khóc cầu xin ông trời cho con sống chờ đến lúc chị sinh bởi hi vọng mong manh máu cuống rốn của hai chị em sẽ hợp nhau để có thể cứu được mạng sống được cho con.

Thương bé 9 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh ung thư máu

Chiều muộn, sau giờ làm, chị Thảo mới tất tả bắt chuyến xe cuối ngày lên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương với con gái lớn là bé Nguyễn Thị Ngọc Ánh (9 tuổi) hiện đang điều trị tại tầng 6, khoa Máu trẻ em. Bản thân đang mang thai ở tháng thứ 6 nên chị khá mệt mỏi nhưng đôi chân chị chỉ thực sự quỵ xuống khi nhận tin từ bác sĩ con đã bước vào giai đoạn tái bệnh với tiên lượng xấu. Lấy hết sức lực và gạt ngang dòng nước mắt, chị trở vào với con khi cô bé vẫn đang mê man với chai truyền hóa chất. Nhìn thấy mẹ lên, có lẽ vì mừng quá nên hai hàng nước của em chảy dài xuống má nhưng vì mệt nên em vẫn cứ thiêm thiếp đi, miệng khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

9 tuổi cô bé Ánh bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu nên phải nhập viện điều trị.
9 tuổi cô bé Ánh bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu nên phải nhập viện điều trị.
Tranh thủ sau giờ làm, chị Thảo lại bắt xe lên với con 1 lúc rồi lại về.
Tranh thủ sau giờ làm, chị Thảo lại bắt xe lên với con 1 lúc rồi lại về.

“Nó nhớ mẹ nhưng không dám nói với tôi cô ạ. Gần 1 năm cháu đi viện, gia đình cạn kiệt chẳng còn đồng nào cả nên mẹ cháu tranh thủ đi làm may rồi chiều muộn thế này là lên với cháu 1 chút, xong rồi lại phải về để ngày mai đi làm tiếp”. Không giấu được sự đau đớn đang hằn trên gương mặt, bà nội cháu là bác Vũ Thị Gấm, người chăm sóc bé Ánh ở viện chia sẻ với chúng tôi trong sự nghẹn ngào.

Thương con, quãng đường gần 100km từ Hải Dương lên bệnh viện với người đàn bà bụng mang dạ chửa như chị Thảo không hề hấn gì nhưng chị sợ, sợ cái cảm giác khi lắng nghe bác sĩ cho biết tình trạng của con. Gần 1 năm kể từ ngày con phát hiện bệnh, chị vẫn không dám tin vào mắt mình những điều đã xảy đến. Bao lần đi viện truyền hóa chất, mái tóc con chưa kịp mọc đã lại trọc lóc… kéo theo bao ước mơ cứ thế lụi dần, lụi dần đi trong tiếng gào khóc của mẹ, của con.

Ở nhà chị còn đang chăm bé thứ 2 là Nguyễn Hồng Ngọc (3 tuổi) đang bị thủy đậu.
Ở nhà chị còn đang chăm bé thứ 2 là Nguyễn Hồng Ngọc (3 tuổi) đang bị thủy đậu.
Thương con gái lớn trên viện, chị 1 tay chăm con gái thứ 2 đang bệnh ở nhà và lo cho cả cái thai đang trong bụng.
Thương con gái lớn trên viện, chị 1 tay chăm con gái thứ 2 đang bệnh ở nhà và lo cho cả cái thai đang trong bụng.

Là người điều trị trực tiếp cho bé Ánh, bác sĩ Hoàng Thị Hồng - Phó trưởng khoa máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TƯ đã có những trao đổi về tình hình bệnh của em:“Bé Ánh phát hiện bị Lơ xê mi cấp dòng tủy, M2, đã điều trị 3 đợt và bắt đầu sang giai đoạn duy trì thì phát hiện tái phát và đang điều trị theo phác đồ tái phát đợt đầu. Vì cháu bị tái phát nên tiên lượng hiện tại là xấu, các tế bào ung thu máu lên rất cao, vào khoảng hơn 90%.

Hiện tại chúng tôi đang sử dụng các phương pháp hỗ trợ với hi vọng cháu ổn hơn. Nhưng phương pháp tốt nhất cho cháu là khi đạt được lui bệnh sẽ tiến hành ghép tế bào gốc. Hiện mẹ cháu đang mang bầu ở tháng thứ 6, chúng tôi phải đợi đến khi mẹ cháu sinh thì mới biết được máu cuống rốn có hòa hợp được với cháu Ánh không. Nếu may mắn hòa hợp có thể tiến hành ghép với chi phí từ 400- 500 triệu đồng, còn nếu không hòa hợp phải lấy từ nguồn khác thì chi phí đội lên khoảng gần 1 tỉ đồng”.

Chị lo lắng khi bác sĩ cho biết phương pháp duy nhất cứu sống tính mạng con gái là ghép tế bào gốc với chi phí vô cùng lớn.
Chị lo lắng khi bác sĩ cho biết phương pháp duy nhất cứu sống tính mạng con gái là ghép tế bào gốc với chi phí vô cùng lớn.
Không biết làm cách nào, chị chỉ cầu xin con hãy sống chờ đến ngày chị sinh em.
Không biết làm cách nào, chị chỉ cầu xin con hãy sống chờ đến ngày chị sinh em.

Không dám hi vọng nhiều bởi với sức lực của vợ chồng chị, giờ gắng gượng lắm cũng chỉ lo đủ được bữa ăn cho gia đình và con gái trên viện. Nhưng nghĩ đến cảnh con sẽ ra đi, chị không chịu đựng được nên vẫn tự cố huyễn hoặc mình 1 ngày không xa biết đâu điều kì diệu sẽ đến và con gái sẽ được cứu sống. Suy nghĩ như vậy nên chị chưa tắt niềm tin, hàng ngày cầu trời phật mong cho con gái cố sống được chờ đến ngày chị sinh…

“Con bé nó ngoan và tình cảm lắm chị ạ. Rồi đánh đùng, cháu bị sốt liên miên và phát hiện căn bệnh ung thư, lúc đó mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn trước mắt của em. Giờ em không nghĩ được nhiều thứ đâu chị ạ, em chỉ mong sao ông trời thương xót cho cháu sống chờ đến lúc em sinh… Biết đâu còn có hi vọng cứu được tính mạng của cháu”.

Thương bé 9 tuổi nguy kịch vì bệnh ung thư máu - 7
Lá đơn cầu cứu của gia đình chị Thảo.
Lá đơn cầu cứu của gia đình chị Thảo.

Chị Thảo lần nữa lại khẩn khoản trong hai hàng nước mắt đã ướt nhèm. Trời sập tối rồi, chị lại phải vội vã về thôi để tiếp tục mưu sinh kiếm đồng tiền cho con chữa bệnh. “Ánh ơi, cố lên con nhé. Cố đợi mẹ, đợi em con chào đời …” Nắm chặt lấy tay con gái chị dặn dò khiến chúng tôi cũng nghèn nghẹn chẳng biết nói gì. Thương con, chị không cho phép bản thân mình ở lại mà cố gắng gượng từng giây, từng phút chạy đua với thời gian… cho dù sức mình đã gần cạn kiệt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2535: Chị Nguyễn Thị Thảo (thôn Lôi Khê, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, Hải Dương)

Số ĐT: 0944.743.399

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân