1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Thêm 57 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ nam sinh lớp 7 mồ côi cha mẹ

(Dân trí) - Ngày 14/12, PV báo Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) trao tặng số tiền 57.100.000 đồng cho em Nông Văn Vượng. Vượng là nhân vật trong bài viết “Nam sinh lớp 7 nợ 40 triệu đồng sau khi bố mẹ mấti vì ung thư”.

Trước đó, Nông Văn Vượng cùng chị gái cũng nhận được số tiền hơn 53 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí trong tuần 2 tháng 11/2018.

Nhận món quà lớn của bạn đọc báo Dân trí, tất cả các thành viên trong gia đình Vượng đều cảm thấy bất ngờ, hạnh phúc trước tình cảm và tấm lòng của độc giả và các mạnh thường quân. Theo chị Tô Thị Như, bác gái của Vượng, với số tiền hơn 110 triệu đồng từ báo Dân trí, gia đình sẽ yên tâm cháu sẽ tiếp tục đến trường, không phải lo lắng về vấn đề kinh tế nữa.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà của bạn độc Dân trí tới gia đình em Vượng
Đại diện chính quyền địa phương trao quà của bạn độc Dân trí tới gia đình em Vượng

Trước tình cảm lớn lao của độc giả, các mạnh thường quân, chị Như xúc động: “Một lần nữa, thay mặt các cháu, gia đình chúng tôi xin được cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm nhiều lắm. Dù thế nào chúng tôi cũng cố gắng hết mình, thay bố mẹ các cháu để chăm sóc, bảo ban cho Vượng và Chi. Với số tiền mà mọi người giúp đỡ, chúng tôi sẽ lập một sổ tiết kiệm để sau này hai chị em Vượng sử dụng. Mong rằng các cháu ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô để học hành thật tốt”.

Tại buổi trao tiền nhân ái, thầy Lê Văn Hùng, hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ cho biết, trong những ngày qua, bản thân em Vượng đã đón nhận rất nhiều tình cảm của cộng đồng, xã hội. Tại trường, các thầy cô giáo cũng rất thông cảm và giúp đỡ em. Hiện tại, Vượng được xếp vào một lớp chọn của trường, không thu bất kỳ một khoản phí nào. Riêng chị gái của Vượng là Nông Thị Thảo Chi cũng được một giáo viên trong trường nhận về nuôi, hỗ trợ việc làm tại nhà.

Thay mặt nhà trường, thầy Hùng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Thông qua báo, thầy Hùng cũng gửi lời chúc đến độc giả, mạnh thường quân báo Dân trí, đồng thời hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng để những gia đình có hoàn cảnh như gia đình Vượng vượt qua cuộc sống khó khăn, hoạn nạn.

Dương Phong