Shinnyo-en đánh giá cao hoạt động công tác xã hội của Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí

(Dân trí) - Ngày 27/11, ông Ota Ichiro, Giám đốc ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản cùng các thành viên trong đoàn đã có chuyến thăm tòa soạn báo Dân trí để cảm ơn sự hợp tác giữa hai bên trong suốt 10 năm qua.

Tiếp đoàn tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản có nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí.


Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí (trái) tiếp ông Ota Ichiro, Giám đốc Ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản cùng các thành viên trong đoàn đến thăm tòa soạn báo Dân trí

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí (trái) tiếp ông Ota Ichiro, Giám đốc Ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản cùng các thành viên trong đoàn đến thăm tòa soạn báo Dân trí

Tại buổi làm việc, ông Ota Ichiro, Giám đốc Ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản đã gửi lời cảm ơn đến nhà báo Phạm Huy Hoàn, với vai trò Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam đồng thời là Tổng Biên tập báo Dân trí đã giúp đỡ, hỗ trợ để Shinnyo-en thực hiện các hoạt động trao học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn cũng như xây dựng các công trình dân sinh như xây cầu, xây phòng học ở những địa bàn vùng sâu vùng xa có ý nghĩa trong suốt 10 năm qua.


Ông Ota Ichiro, Giám đốc Ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản (thứ 4 bên phải sang) cắt băng khánh thành công trình phòng học Dân trí tại Thanh Hóa do Shinnyo-en Nhật Bản tài trợ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí

Ông Ota Ichiro, Giám đốc Ban Giao lưu và Công tác xã hội tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản (thứ 4 bên phải sang) cắt băng khánh thành công trình phòng học Dân trí tại Thanh Hóa do Shinnyo-en Nhật Bản tài trợ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí

Theo đó, tính từ năm 2009 đến nay, tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản đã tài trợ xây dựng 3 công trình cầu dân sinh qua Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí là cầu Dân trí ở Kiên Giang, Hậu Giang và Bến Tre, xây dựng được 6 công trình phòng học ở Hà Tĩnh, Hà Nam, Bắc Giang, Nghệ An, Thái Nguyên và năm nay là ở Thanh Hóa. Ngoài ra, Shinnyo-en Nhật Bản cũng tài trợ hàng ngàn suất học bổng có giá trị trong suốt 10 năm qua dành cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trên khắp các tỉnh thành trong nước.


Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí (thứ 2 từ phải sang) nhận số tiền 18,000 USD do tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản tài trợ đến Quỹ Khuyến học Việt Nam năm 2018-2019 để thực hiện các hoạt động trao học bổng, hỗ trợ các công trình dân sinh

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí (thứ 2 từ phải sang) nhận số tiền 18,000 USD do tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản tài trợ đến Quỹ Khuyến học Việt Nam năm 2018-2019 để thực hiện các hoạt động trao học bổng, hỗ trợ các công trình dân sinh

Thay mặt lãnh đạo Quỹ Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo báo Dân trí, nhà báo Phạm Huy Hoàn đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến sự quan tâm và chia sẻ của tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng, người dân Việt Nam nói chung với những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nói trên. Nhà báo Phạm Huy Hoàn cũng khẳng định Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Shinnyo-en Nhật Bản thực hiện các hoạt động trao học bổng cũng như xây dựng các công trình dân sinh một cách hiệu quả, thiết thực trong các năm tiếp theo.

Thế Nam