Nữ sinh thôi học về chăm bố được Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện quay lại trường

(Dân trí) - Nhờ sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Đức Thiện đã được phẫu thuật, sức khoẻ đang dần hồi phục và xuất viện. Ngoài ra ông còn được bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ số tiền hơn 81 triệu đồng thông qua báo Dân trí.

Em Phương Thúy gửi lời cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em trong lúc hoạn nạn

Lần thứ 2 gặp lại Thúy, nhân vật trong bài viết: “Khép lại giảng đường Đại học, nữ sinh bắt xe tức tốc vào viện chăm bố”, chúng tôi đã phần nào yên tâm khi biết tin bố của em đã xuất viện trở về nhà.

Bất ngờ phát hiện có máu tụ trong não dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, bố của em có chỉ định cần phải phẫu thuật với kinh phí lên đến vài chục triệu đồng. Hoang mang và sợ hãi vì em không vay được ở đâu ra tiền chữa bệnh cho bố, Thúy đã đến cầu cứu bạn đọc báo điện tử Dân trí trước đó.

Nữ sinh thôi học về chăm bố được Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện quay lại trường - 1
Mẹ yếu đau, không có ai chăm bố nên Thúy phải nghỉ học để về chăm sóc cho bố ở viện.

Nhớ lại thời điểm khi đó, em tâm sự: "Lúc đó em đã không biết làm gì cả vì bác sĩ báo đóng tiền cho bố mà nhà em lại chưa vay đủ. May mắn được mọi người mách em đến cầu cứu báo Dân trí và được bạn đọc giúp đỡ bố em mới được phẫu thuật sau đó".

Thúy cho biết thêm, sau ca mổ, bố của em đã nhận biết được mọi thứ và ăn được cháo. Tuy nhiên vì bố em bị liệt nửa người nên lúc nào trong gia đình cũng cần có người ở bên nâng giấc, chăm sóc mọi cái. Đây cũng là lí do khiến cho em còn ngần ngại việc đi học vì ở nhà mẹ ốm đau liên miên không thể cáng đáng được hết mọi việc.

Nữ sinh thôi học về chăm bố được Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện quay lại trường - 2
Không thể làm được gì cứu bố, em xin nghỉ học đi làm

Trao đổi với thầy giáo Phí Đình Khương – Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên về hoàn cảnh của em Thuý xin nghỉ học để chăm bố trong viện, thầy Khương cho biết, về hoàn cảnh của em Thúy chúng tôi cũng đã nắm được và có đưa ra các phương án hỗ trợ cho em.

Cụ thể: Nếu Thuý có nguyện vọng muốn quay lại trường thì em làm đơn, chúng tôi vẫn sẽ tiếp nhận bình thường. Đồng thời sẽ hỗ trợ cho em vào kí túc xá của nhà trường ở miễn phí.

Tiền học phí hàng năm, nhà trường đang cân nhắc sẽ giảm từ 50-70%. Ngoài ra nếu em có nhu cầu thì nhà trường sẽ liên hệ tìm việc làm cho em để em có thêm thu nhập, trang trải tiền sinh hoạt, ăn uống hàng ngày”.

Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên hiện tại Thuý chưa thể tự mình đưa ra quyết định.

Nữ sinh thôi học về chăm bố được Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện quay lại trường - 3
Thúy nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho em.

Có mặt tại báo điện tử Dân trí, Thúy nhận số tiền 81.020.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/9), của bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Quá bất ngờ và xúc động, em cho biết sẽ trích ra một phần để trả bớt nợ, một phần cất đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép xương sọ sắp tới của bố.

Thông qua báo Dân trí, em gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua. Đặc biệt là trường Đại học Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện để Thuý có thể tiếp tục đến trường.

Phạm Oanh