1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm vui ngày khánh thành cầu Dân trí thứ 12 tại Đồng Tháp

(Dân trí) - Ngày xưa, “Qua sông thì phải lụy đò/ Tối trời thì phải lụy o (cô) bán dầu” và giờ đây “Qua sông chưa chắc cần đò/ Hôm nay đã có cầu to đón người”! Bà con ở khóm 5, thị trấn Lai Vung tỉnh Đồng Tháp đã vui mừng đối đáp như thế tại lễ khánh thành cầu Dân trí.

Sáng 20/4, sau hơn 2 tháng thi công, cầu Dân trí bắc qua sông Cái Bàn, thuộc khóm 5, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chính thức được khánh thành trong niềm vui của người dân nơi đây. Đây là cây cầu Dân trí thứ 7 khu vực ĐBSCL và thứ 12 trên cả nước được xây dựng từ nguồn đóng góp của bạn đọc báo Dân trí.

Sau hơn 2 tháng thi công, cầu Dân trí bắc qua kênh Cái Bàn chính thức được khánh thành
Sau hơn 2 tháng thi công, cầu Dân trí bắc qua kênh Cái Bàn chính thức được khánh thành

Có mặt tại cầu Dân trí từ rất sớm, ông Phạm Phước Hồng ở khóm 5 thị trấn Lai Vung, vui mừng nói: “Mấy hôm nay, lúc sáng sớm hay chiều tối tôi đều ra nhìn cây cầu mà lòng trỗi lên một niềm vui khó tả. Tôi nói với các con, từ nay có cầu lớn rồi, ngày nắng hay ngày mưa cũng yên tâm mà đến trường nhé! Mà tụi nhỏ cũng vui lắm cô ơi”, ông Hồng bày tỏ cảm xúc.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 12 tại Đồng Tháp

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy thì nói: “Tối qua tụi nhỏ trong nhà rủ nhau đi ngủ sớm để mai đi nhận học bổng và dự lễ khánh thành cầu. Còn tôi vì mừng mà suốt đêm không ngủ được. Tôi bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm chứng kiến cảnh người dân nơi đây qua cầu rất nguy hiểm. Có những mùa mưa nước ngập lênh láng thấy tụi nhỏ qua sông là lòng lại thắc thỏm. Còn nay thì yên tâm rồi, cầu Dân trí vừa đẹp lại vừa vững chắc”.

Bà Phan Thị Bảy (88 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tôi nay tuổi đã cao, không phải qua sông đi chợ hay lo gánh mưu sinh nữa nhưng niềm mơ ước có một cây cầu cho con cháu đi lại được thuận tiện cứ đau đáu trong lòng. Ngày khởi công xây cầu Dân trí tôi vui lắm, cứ vài ngày lại ra xem thợ cầu làm đến đâu rồi. Hôm nay đã được dự lễ kết nối đôi bờ lại càng vui hơn! Từ nay con cháu mình có cầu kiên cố để đi rồi, tôi mãn nguyện lắm rồi"..


Nhân dịp khánh thành cầu Dân trí, Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo điện tử Dân trí trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp khánh thành cầu Dân trí, Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo điện tử Dân trí trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Phạm Huy Hoàn- Tổng biên tập báo Dân trí nói: “Cầu Vành Đai được bắc đã lâu, bị xuống cấp nghiêm trọng, các cháu học sinh đến trường qua chiếc cầu cũ nát rất nguy hiểm đến tính mạng. Từ nay cầu Vành Đai được đổi tên thành cầu Dân trí, tôi hy vọng sau khi được khánh thành sẽ không còn có em học sinh nào bị rơi xuống sông như trước đây. Chúng tôi cũng mong cây cầu còn góp cho người dân địa phương đi lại hàng ngày được thuận tiện”.

Khánh thành cầu Dân trí tại Đồng Tháp

Cũng tại buổi lễ, nhà báo Phạm Huy Hoàn thay mặt Hội khuyến học Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, cảm ơn Đội xây dựng cầu đường thiện nguyện, cảm ơn lãnh đạo và nhân dân địa phương đã chung tay, chung sức để cây cầu Dân trí thứ 12 được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. “Tôi mong các cháu học sinh địa phương hãy đón nhận cây cầu được xây dựng hôm nay bằng thành tích và kết quả học tập tốt nhất của các em”, nhà báo Phạm Huy Hoàn bày tỏ.


Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL trao học bổng và cặp sách đến các em học sinh

Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL trao học bổng và cặp sách đến các em học sinh

Ông Hồ Thanh Phương – Chủ tịch UBND huyện Lai Vung cho biết: "Chúng tôi hết sức xúc động vì được bạn đọc báo Dân trí tài trợ xây dựng cây cầu này để hôm nay được khánh thành và đưa vào sử dụng. Cao hơn việc ủng hộ tiền để xây dựng cầu thì đó còn là tình cảm chân thành của bạn đọc báo Dân trí dành cho địa phương. Để đáp lại tình cảm đó, tôi mong bà con ở địa phương sử dụng, giữ gìn cây cầu thật tốt. Còn các em học sinh thì chăm ngoan, học giỏi vươn lên trong cuộc sống để đạt được thành tích cao hơn”.

Niềm vui của các em học sinh khi được nhận học bổng và cặp mới nhân ngày khánh thành cầu Dân trí
Niềm vui của các em học sinh khi được nhận học bổng và cặp mới nhân ngày khánh thành cầu Dân trí

Tại buổi lễ khánh thành, ông Võ Văn Lộc (82 tuổi), đội trưởng đội xây cầu thiện nguyện huyện Lai Vung cho biết, từ nguyện vọng bắc những cầy cầu kiên cố cho các em học sinh qua sông an toàn, đội xây cầu Thiện nguyện huyện Lai Vung được thành lập từ năm 2008, đến nay đã xây dựng được hàng trăm cây cầu cho địa phương cũng từ đó giảm được một phần chi phí xây dựng đáng kể. “Hôm nay anh em trong đội rất vui mừng dự lễ khánh thành và cảm thấy tự hào vì được góp phần sức lực nhỏ bé của mình để chung tay xây dựng cây cầu mang trên Dân trí cho bà con khu vực 5 thị trấn Lai Vung”- ông Lộc nói.

Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn cùng đại biểu, các em học sinh vui mừng đi qua cầu Dân trí
Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn cùng đại biểu, các em học sinh vui mừng đi qua cầu Dân trí

Nhân dịp lễ khánh thành cầu Dân trí tại Đồng Tháp, báo Dân trí đã trao 40 suất học bổng trị giá 26 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường tiểu học thị trấn Lai Vung và trường THCS thị trấn Lai Vung.

Cầu Dân trí bắc qua sông Cái Bàn có chiều dài 46m (cả đường dẫn), rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng, trong đó Quỹ Nhân ái báo Dân trí hỗ trợ 250 triệu đồng (gồm hơn 118 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái cho Mã số 2098 ủng hộ xây cầu và gần 132 triệu đồng trích thêm từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí), số còn lại do ngân sách địa phương đối ứng. Theo lãnh đạo huyện Lai Vung, cũng nhờ địa phương có đội xây cầu từ thiện nên kinh phí xây cầu chỉ còn từ 350-370 triệu đồng.

Một số hình ảnh trong ngày khánh thành cầu Dân trí thứ 12 tại tỉnh Đồng Tháp:

Cầu Cái Bàn cũ vừa nhỏ vừa xuống cấp... gây nguy hiểm cho các em học sinh nơi đây mỗi khi qua cây cầu này đến trường
Cầu Cái Bàn cũ vừa nhỏ vừa xuống cấp... gây nguy hiểm cho các em học sinh nơi đây mỗi khi qua cây cầu này đến trường
Đồng cảm với nổi lo của các em học sinh và người dân thị trấn Lai Vung, Tổng biên tập báo Dân trí quyết định trích Quỹ Nhân ái hỗ trợ địa phương xây cầu. Và ngày 15/2 cầu được chính thức khởi công xây dựng
Đồng cảm với nổi lo của các em học sinh và người dân thị trấn Lai Vung, Tổng biên tập báo Dân trí quyết định trích Quỹ Nhân ái hỗ trợ địa phương xây cầu. Và ngày 15/2 cầu được chính thức khởi công xây dựng
Đội xây cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung tình nguyện xây dựng cầu không công. Nhờ đó giúp giảm chi phí xây dựng hàng trăm triệu đồng
Đội xây cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung tình nguyện xây dựng cầu không công. Nhờ đó giúp giảm chi phí xây dựng hàng trăm triệu đồng
Sau hơn 2 tháng thi công, cầu Dân trí bắc qua kênh Cái Bàn chính thức được hoàn thành
Sau hơn 2 tháng thi công, cầu Dân trí bắc qua kênh Cái Bàn chính thức được hoàn thành

Nhân dịp khánh thành, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn quyết định trao 40 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) và một chiếc cặp mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương

Nhân dịp khánh thành, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn quyết định trao 40 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) và một chiếc cặp mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương

Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL trao học bổng cho các em học sinh
Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL trao học bổng cho các em học sinh

Ông Hồ Thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung nhắn gửi các em học sinh khi nhận học bổng báo Dân trí cần cố gắng học giỏi

Ông Hồ Thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung nhắn gửi các em học sinh khi nhận học bổng báo Dân trí cần cố gắng học giỏi

Niềm vui ngày khánh thành cầu Dân trí thứ 12 tại Đồng Tháp - 13

Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn cùng quý đại biểu và các cụ cao niên vui mừng đi qua cầu mới mang tên Dân trí

Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn cùng quý đại biểu và các cụ cao niên vui mừng đi qua cầu mới mang tên Dân trí

Niềm vui của các em học sinh, người dân, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lai Vung Hồ Thanh Phương đi qua cầu Dân trí
Niềm vui của các em học sinh, người dân, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lai Vung Hồ Thanh Phương đi qua cầu Dân trí
Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Nhà báo Phan Huy chụp hình lưu niệm với lãnh đạo UBND thị trấn Lai Vung
Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Nhà báo Phan Huy chụp hình lưu niệm với lãnh đạo UBND thị trấn Lai Vung
Từ nay, người dân khóm 5 thị trấn Lai Vung không chỉ có cây cầu kiên cố đi lại mà giao thương cũng thuận lợi hơn khi xe tải có tải trọng đến 5 tấn được phép qua cầu
Từ nay, người dân khóm 5 thị trấn Lai Vung không chỉ có cây cầu kiên cố đi lại mà giao thương cũng thuận lợi hơn khi xe tải có tải trọng đến 5 tấn được phép qua cầu

Phạm Tâm – Nguyễn Hành