Mã số: 6010
Nam sinh bỏng điện mất tay và 2 chân được hỗ trợ lắp chân giả
(Dân trí) - Nhờ được phẫu thuật thêm 2 lần, Lò Văn Nịnh đã có thể nói chuyện và ăn uống dễ dàng hơn, cổ cũng xoay được. Nịnh sắp được lắp 2 chân giả và tập phục hồi chức năng, hướng tới sẽ tự đi lại.
Ngày 15/8, báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trao bảng biểu trưng số tiền 239.760.467 đồng tới gia đình em Lò Văn Nịnh (SN 2010, dân tộc Thái, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu).
Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí, toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển trước đó tới tài khoản chị Lường Thị Vân (mẹ của Nịnh), để phục vụ việc chữa bệnh cho em.

Mẹ con em Lò Văn Nịnh cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 239.760.467 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).
Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí, gia đình Nịnh còn nhận được hơn 35 triệu đồng qua tài khoản cá nhân và trực tiếp tại bệnh viện (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng).
Như vậy, đến nay gia đình em Nịnh đã nhận được tổng số tiền hỗ trợ hơn 274 triệu đồng.
Chị Vân xúc động nói: “Trước đây, mỗi bữa ăn của con kéo dài cả tiếng, cháu muốn nói gì cũng rất khó. Sau các ca phẫu thuật, con đã ăn uống, nói chuyện dễ dàng hơn, cổ cũng xoay được.
Gia đình em xin cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình chữa trị cho cháu. Em đặc biệt cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp mẹ con em có kinh phí tiếp tục điều trị và lắp chân giả cho cháu”.

Anh Vũ Hoàng Anh, điều dưỡng trưởng khoa Vi phẫu và tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, kiểm tra mỏm cụt và những vết sẹo ở tay phải của Nịnh (Ảnh: Hương Hồng).
Anh Vũ Hoàng Anh, điều dưỡng trưởng khoa Vi phẫu và tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, cho biết:
“Dự kiến, ngày 17/8, bệnh viện sẽ phối hợp với đơn vị cung cấp dụng cụ chỉnh hình đánh giá mỏm cụt, đo thông số và thực hiện các bước lắp chân giả. Sau khi chân giả được điều chỉnh phù hợp, Nịnh sẽ tập thăng bằng, tập đứng và tập đi theo chương trình phục hồi chức năng.
Thay mặt khoa, tôi xin cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ Nịnh cùng nhiều bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện. Khoản tiền giúp em có điều kiện tiếp tục điều trị và sớm tập đi bằng chân giả”.

Tai nạn bỏng điện kinh hoàng cuối năm 2025 khiến Lò Văn Nịnh mất 2 chân và tay phải (Ảnh: Hương Hồng).
Lò Văn Nịnh là hoàn cảnh trong bài viết “Nam sinh mất tay, chân vì điện giật: "Mỗi bữa ăn của con là một cuộc chiến", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.
Ngày 7/12/2025, sau buổi học, Nịnh mang cần câu ra con suối gần nhà. Cần câu vướng vào đường điện 3 pha khiến em bị điện giật, bất tỉnh.
Do phần cẳng chân từ ngang ống đồng trở xuống hoại tử nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cả 2 chân để bảo toàn tính mạng cho em. Cánh tay phải của Nịnh sau đó cũng không thể giữ lại.
Sau nhiều lần cắt lọc hoại tử, ghép da và chuyển vạt tạo hình, Nịnh được xuất viện. Tuy nhiên, sẹo bỏng quanh miệng và vùng cổ co kéo khiến em rất khó khăn khi nhai nuốt, phát âm và xoay cổ.
Tháng 5, gia đình đưa Nịnh trở lại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Sau 2 ca tạo hình trước đó, em tiếp tục được phẫu thuật thêm 2 lần để giải phóng sẹo co kéo quanh miệng và vùng cổ.
Đến nay, Nịnh đã có thể nói chuyện, ăn uống dễ dàng hơn và xoay được cổ. Em vẫn cần tiếp tục điều trị và tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn.








