Khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 15 tại Hà Giang

(Dân trí) - Ngày 26/7, báo Dân trí phối hợp với UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Dân trí thứ 15 tại thôn Khuổi Luồn, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Công trình có tổng mức đầu tư 500 triệu đồng do Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ qua Quỹ Nhân ái.

Khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 15 tại Hà Giang


Cây cầu làm bằng tre bắc qua thôn Khuổi Luồn và thôn Chiến Thắng thuộc xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa lũ

Cây cầu làm bằng tre bắc qua thôn Khuổi Luồn và thôn Chiến Thắng thuộc xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa lũ


Người dân cũng như học sinh hết sức khó khăn khi đi qua cầu tạm này để đi làm cũng như đến trường

Người dân cũng như học sinh hết sức khó khăn khi đi qua cầu tạm này để đi làm cũng như đến trường

Tham dự lễ khởi công có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt; bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bắc Quang; đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện Bắc Quang, lãnh đạo xã Hữu Sản cùng phụ huynh, học sinh trên địa bàn 2 thôn Khuổi Luồn và thôn Chiến Thắng.


Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết nhờ sự lan tỏa từ lòng nhân ái, thêm nhiều cây cầu mang tên Dân trí được xây dựng trên cả nước

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết nhờ sự lan tỏa từ lòng nhân ái, thêm nhiều cây cầu mang tên Dân trí được xây dựng trên cả nước

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết, công trình cầu Dân trí tại thôn Khuổi Luồn, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là công trình đầu tiên do báo Dân trí hợp tác cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thực hiện và là công trình thứ 15 do báo Dân trí đầu tư xây dựng trên toàn quốc tính từ năm 2010 đến nay (cầu Dân trí đầu tiên do báo Dân trí khởi công xây dựng năm 2009 tại thôn Kinh Dài, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang – PV) .

“Trong vòng hơn 8 năm chúng tôi đã xây dựng được 15 cây cầu, điều đó thể hiện sự lan tỏa của lòng nhân ái cũng như sự tin cậy cùa bạn đọc đối với các hoạt động thiện nguyện xã hội của báo Dân trí. Chúng tôi rất vui mừng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt có nhiều điểm tương đồng với Quỹ Nhân ái báo Dân trí bằng việc hỗ trợ xây dựng các công trình có ý nghĩa, mà cụ thể là công trình cầu bắc qua thôn Khuổi Luồn để giúp giao thông đi lại tốt hơn, cho việc đến trường của thầy cô, học sinh thuận lợi hơn. Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo Dân trí để thực hiện thêm nhiều công trình khác có ý nghĩa hơn”.


Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hi vọng với cây cầu do Quỹ tài trợ qua báo Dân trí sẽ giúp bà con, thầy cô giáo học sinh thuận lợi hơn trong giao thông cũng như đến trường trong năm học mới sắp đến

Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hi vọng với cây cầu do Quỹ tài trợ qua báo Dân trí sẽ giúp bà con, thầy cô giáo học sinh thuận lợi hơn trong giao thông cũng như đến trường trong năm học mới sắp đến

Tiếp đó, bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chia sẻ: “Với công trình này chúng tôi nghĩ sẽ mang lại một tương lai tươi sang hơn cho người dân, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh nơi đây. Con đường đến trường của thầy cô giáo và học sinh trong thời gian tới sẽ được đảm bảo an toàn, thuận lợi, người dân sẽ giao thông đi lại thuận tiện để thúc đẩy phát triển kinh tế. Đó cũng là mục đích mà Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã và đang phấn đấu thực hiện trong nhiều năm qua”.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang đã gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã quan tâm chia sẻ với những khó khăn của người dân ở huyện Bắc Quang nói chung, ở xã Hữu Sản nói riêng, đồng thời sẽ chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp thực hiện xây dựng cầu Dân trí tại thôn Khuổi Luồn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thi công kịp khánh thành nhân dịp năm học mới 2018-2019.


Các đại biểu xúc cát động thổ công trình cầu Dân trí thứ 15 tại thôn Khuổi Luồn

Các đại biểu xúc cát động thổ công trình cầu Dân trí thứ 15 tại thôn Khuổi Luồn

Tại lễ khởi công, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đã trao 20 suất quà (mỗi suất gồm 20 cuốn vở trích từ chương trình “Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa – PV) đến 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hữu Sản nhân dịp năm học mới sắp đến. Ngoài ra, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng trao 20 suất quà (mỗi suất 2 lốc sữa TH) đến các em học sinh nói trên.

Khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 15 tại Hà Giang - 6

Tại Hà Giang, ngoài công trình cầu Dân trí thứ 15 tại thôn Khuổi Luồn, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, năm 2017, báo Dân trí còn đầu tư xây dựng 3 phòng học và 3 nhà công vụ tại Trường mầm non và Trường tiểu học Bát Đại Sơn, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng.

Những hình ảnh tại lễ khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 15 tại thôn Khuổi Luồn, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang:


Sự háo hức lộ rõ trên khuôn mặt của học sinh, phụ huynh ở 2 thôn Khuổi Luồn và thôn Chiến Thắng trong ngày khởi công xây dựng cầu Dân trí

Sự háo hức lộ rõ trên khuôn mặt của học sinh, phụ huynh ở 2 thôn Khuổi Luồn và thôn Chiến Thắng trong ngày khởi công xây dựng cầu Dân trí

Khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 15 tại Hà Giang - 8


Công trình cầu Dân trí thứ 15 có tổng mức đầu tư 500 triệu đồng do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ

Công trình cầu Dân trí thứ 15 có tổng mức đầu tư 500 triệu đồng do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ


Cầu có chiều dài 22m, rộng 3m5, trọng tải 10 tấn, dự kiến sẽ được khánh thành dịp đầu năm học mới 2018-2019

Cầu có chiều dài 22m, rộng 3m5, trọng tải 10 tấn, dự kiến sẽ được khánh thành dịp đầu năm học mới 2018-2019

Khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 15 tại Hà Giang - 11

PTBT báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao 20 suất quà (mỗi suất gồm 20 tập vở từ chương trình Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa do báo Dân trí phát động) đến 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hữu Sản

PTBT báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao 20 suất quà (mỗi suất gồm 20 tập vở từ chương trình Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa do báo Dân trí phát động) đến 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hữu Sản


Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao các phần quà là sữa tươi sạch nhãn hàng TH True Milk

Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao các phần quà là sữa tươi sạch nhãn hàng TH True Milk

Khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 15 tại Hà Giang - 14

Thế Nam