1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 12 tại Đồng Tháp

(Dân trí) - “Chưa bao giờ các em học sinh và người dân chúng tôi vui như thế này. Niềm mơ ước có một cây cầu mới kiên cố bắc qua sông cho tụi nhỏ đến trường an toàn nay đã thành hiện thực”, cụ Phan Thị Bảy (88 tuổi) phấn khởi nói.

Sáng 15/2, cầu Dân trí bắc qua sông Cái Bàn, thuộc khóm 5, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chính thức được khởi công trong niềm vui, niềm hạnh phúc của các em học sinh và bà con nơi đây. Đây là cây cầu Dân trí thứ 7 khu vực ĐBSCL và thứ 12 trên cả nước.

Mặc dù 8h sáng lễ khởi công mới chính thức bắt đầu, nhưng từ tờ mờ sáng, hàng trăm em học sinh và bà con nơi đây đã có mặt ở địa điểm khởi công để mong được chứng kiến nghi thức khởi công xây dựng cầu Dân trí mới thay cho tên gọi cầu Vành Đai đã hoàn thành sứ mệnh của mình hơn 20 năm qua.


Quang cảnh lễ khởi công cầu Dân trí tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vào sáng 15/2

Quang cảnh lễ khởi công cầu Dân trí tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vào sáng 15/2

Cầu Vành Đai được người dân bắc cách đây hơn 20 năm, hiện tại phần mặt cầu làm bằng gỗ đã bị mối mọt ăn hết, trụ cầu bằng bê tông cũng bị nước bào mòn, mặt cầu nhỏ, đến mùa mưa cầu trơn trượt nên nhiều em học sinh có nguy cơ bị ngã xuống sông…

Cụ Phan Thị Bảy (88 tuổi), nhà cạnh cầu Vành Đai chia sẻ: “Bà con chúng tôi mơ ước bắc cây cầu mới cả chục năm rồi. Nhất là mỗi lần đến mùa mưa, cầu trơn trượt lại dốc cao nên người già như chúng tôi không tài nào qua cầu được. Còn mấy cháu học sinh phải liều mình qua cầu. Có hôm, các cháu rơi xuống sông, người dân chúng tôi phát hiện vớt lên bờ… Hôm nay nghe báo Dân trí đến khởi công xây cầu mới, bà con chúng tôi vui mừng lắm, ngủ không được, thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị đi dự lễ khởi công cầu!”

Người dân phấn khởi đến dự lễ khởi công cầu Dân trí tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Còn cụ Nguyễn Văn Lữ - khu vực 5 thì nói: "Hôm nay tôi rất vui và phấn khởi khi địa phương và quý báo đến đây xây dựng cây cầu này. Vì trước đây cây cầu nhỏ việc đi lại của bà con rất khó khăn, nhất là các cháu học sinh. Chúng tôi lo cho các cháu mỗi lần phải qua sông trên cây cầu này lắm"

Em Nguyễn Hà Kiều Anh – lớp 9 trường THCS Thị trấn Lai Vung chia sẻ: "Tụi cháu sợ lắm mỗi khi qua cầu, nhất là mỗi khi vào mùa mưa hoặc khi lên cầu nửa chừng có thêm chiếc xe máy chen chân lên cầu. Vừa rồi có bạn rơi xuống sông vì hai bên không nhường đường cho nhau qua cầu".


Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP báo Dân trí khu vực ĐBSCL phát biểu tại lễ khởi công cầu Dân trí ở Đồng Tháp

Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP báo Dân trí khu vực ĐBSCL phát biểu tại lễ khởi công cầu Dân trí ở Đồng Tháp

Ông Hồ Thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung cho biết: Địa phương chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng và biết ơn bạn đọc báo điện tử Dân trí đã hỗ trợ địa phương xây dựng cầu Dân trí bắc qua sông Cái Bàn. “Có cây cầu mới rồi người dân, các cháu học sinh qua cầu thuận lợi, an toàn hơn. Tôi cũng mong muốn duyên lành giữa báo Dân trí và nhân dân huyện Lai Vung Đồng Tháp tiếp tục được thắt chặt và nhân lên”, ông Phương bày tỏ.

Tại lễ khởi công, được sự ủy quyền của nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, nhà báo Phan Huy – Trưởng VP báo Dân trí tại TP Cần Thơ đã thay mặt Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí cảm ơn bạn đọc xa gần đã đồng hành, hỗ trợ Dân trí xây dựng cho các địa phương đang còn khó khăn có những cây cầu kiên cố, những phòng học khang trang và những suất học bổng thiết thực.

Quang cảnh lễ khởi công cầu Dân trí tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Nhà báo Phan Huy cũng chia sẻ: “Cầu Vành Đai được bắc đã lâu, bị xuống cấp nghiêm trọng, các cháu học sinh đến trường qua chiếc cầu gỗ cũ nát rất nguy hiểm đến tính mạng. Tôi hy vọng, sau 2 tháng xây dựng cây cầu sẽ hoàn thành đúng tiến độ để hàng ngày các cháu học sinh ở địa phương được đến trường trên cây cầu vững chắc và không còn nơm nớp lo sợ bị té sông”.

Cầu Dân trí bắc qua sông Cái Bàn có chiều dài 30m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng, trong đó Quỹ Nhân ái báo Dân trí hỗ trợ 250 triệu đồng (gồm hơn 118 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái cho Mã số 2098 ủng hộ xây cầu và gần 132 triệu đồng trích thêm từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí), số còn lại sẽ do ngân sách địa phương. Theo lãnh đạo huyện Lai Vung, cũng nhờ địa phương có đội xây cầu từ thiện nên kinh phí xây cầu chỉ còn từ 350-370 triệu đồng.

Tại buổi lễ khởi công, ông Võ Văn Út đại diện đội xây cầu từ thiện huyện Lai Vùng chia sẻ: Đội xây cầu được thành lập từ năm 2009, đến nay đội đã hoàn thiện 78 cây cầu nông thôn. “Hôm nay anh em trong đội rất vui mừng dự lễ khởi công và được góp phần xây dựng cây cầu mang trên Dân trí cho bà con khu vực 5 thị trấn Lai Vung. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đặc biệt là các tiêu chí về an toàn, kỹ thuật và thẩm mỹ”- ông Út nói.

Nhân dịp lễ khởi công cầu Dân trí tại Đồng Tháp, báo Dân trí đã trao 20 suất học bổng do Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường tiểu học thị trấn Lai Vung và trường THCS thị trấn Lai Vung, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.


Từ sáng sớm rất đông người dân và các em học sinh đến tham dự lễ khởi công cầu Dân trí bắc qua kênh Cái Bàn

Từ sáng sớm rất đông người dân và các em học sinh đến tham dự lễ khởi công cầu Dân trí bắc qua kênh Cái Bàn


Ông Hồ Thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung đến dự lễ khởi công từ rất sớm, kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công cầu Dân trí

Ông Hồ Thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung đến dự lễ khởi công từ rất sớm, kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công cầu Dân trí


Ngoài các em học sinh rất đông người dân thị trấn Lai Vung đến dự lễ khởi công

Ngoài các em học sinh rất đông người dân thị trấn Lai Vung đến dự lễ khởi công


Được sự ủy quyền của nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, nhà báo Phan Huy - Trưởng VP báo Dân trí khu vực ĐBSCL cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao 20 suất học bổng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam đến các em học sinh tiểu học trường tiểu học thị trấn Lai Vung

Được sự ủy quyền của nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, nhà báo Phan Huy - Trưởng VP báo Dân trí khu vực ĐBSCL cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao 20 suất học bổng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam đến các em học sinh tiểu học trường tiểu học thị trấn Lai Vung


Ông Hồ Thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung trao các suất học bổng cho các em học sinh trường THCS thị trấn Lai Vung

Ông Hồ Thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung trao các suất học bổng cho các em học sinh trường THCS thị trấn Lai Vung

Khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 12 tại Đồng Tháp - 8

Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ, khởi công xây cầu Dân trí bắc qua kênh Cái Bàn

Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ, khởi công xây cầu Dân trí bắc qua kênh Cái Bàn


Ngay sau lễ khởi công, các thành viên trong đội xây cầu từ thiện huyện Lai Vung bắt tay vào việc

Ngay sau lễ khởi công, các thành viên trong đội xây cầu từ thiện huyện Lai Vung bắt tay vào việc


Theo ông Võ Văn Út - đội trưởng đội xây cầu cho biết, cầu Dân trí sẽ hoàn thành sau 60 ngày thi công

Theo ông Võ Văn Út - đội trưởng đội xây cầu cho biết, cầu Dân trí sẽ hoàn thành sau 60 ngày thi công

Nguyễn Hành - Phạm Tâm