1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công xây dựng 3 phòng học Dân trí tại Hà Giang

(Dân trí) - Ngày 4/3, Báo Dân trí đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Na Quang, thuộc trường tiểu học và trường mầm non Bát Đại Sơn, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Công trình có giá trị 675 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái.

Khởi công xây dựng phòng học Dân trí tại Hà Giang


Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí (giữa) dù tuổi cao nhưng vẫn vượt gần 400km từ Hà Nội lên xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để tham dự lễ khởi công xây dựng phòng học Dân trí đầy ý nghĩa tại điểm trường Na Quang

Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí (giữa) dù tuổi cao nhưng vẫn vượt gần 400km từ Hà Nội lên xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để tham dự lễ khởi công xây dựng phòng học Dân trí đầy ý nghĩa tại điểm trường Na Quang

Tham dự lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang; ông Sèn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ, đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện Quản Bạ, lãnh đạo xã Bát Đại Sơn cùng các phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh trường tiểu học và mầm non Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.


Điểm trường Na Quang được xây dựng từ năm 1994 với tường đắp bằng đất, mái lợp bro-xi măng đã quá cũ nát, không đảm bảo cho việc dạy và học

Điểm trường Na Quang được xây dựng từ năm 1994 với tường đắp bằng đất, mái lợp bro-xi măng đã quá cũ nát, không đảm bảo cho việc dạy và học


Bàn ghế cũng hết sức tạm bợ

Bàn ghế cũng hết sức tạm bợ

Như thông tin Dân trí đã phản ánh, điểm trường Na Quang (gần sát với biên giới Trung Quốc) gồm 2 bậc học mầm non và tiểu học thuộc trường tiểu học Bát Đại Sơn và trường mầm non Bát Đại Sơn với 2 dãy nhà gồm 3 phòng học tạm bợ được xây dựng từ năm 1994, tường được đắp bằng đất, mái lợp bằng bro xi măng làm cho việc dạy và học của thầy cô và học sinh nơi đây hết sức khó khăn, vất vả. Theo thầy Bùi Quang Hòa, hiệu trưởng Trường tiểu học Bát Đại Sơn thì điểm trường Na Quang là một trong 8 điểm lẻ thuộc Trường tiểu học Bát Đại Sơn, hiện có 1 lớp học với 8 học sinh. Còn với Trường mầm non Bát Đại Sơn thì Na Quang gồm 2 phòng học với 35 cháu.

Khởi công xây dựng 3 phòng học Dân trí tại Hà Giang - 4

Sau bài viết “Xót xa lớp học đắp bằng đất của học trò nghèo vùng cao Hà Giang” phản ánh thực trạng dạy và học của thầy cô và học sinh ở điểm trường Na Quang trên báo Dân trí, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã cùng chung tay ủng hộ để hỗ trợ xây dựng cho điểm trường này có các phòng học mới khang trang, sạch đẹp hơn.

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, căn cứ vào nguồn ủng hộ của bạn đọc qua Quỹ Nhân ái, báo Dân trí quyết định hỗ trợ điểm trường Na Quang xây dựng 3 phòng học, 1 nhà vệ sinh và 1 sân bê tông với tổng kinh phí đầu tư 675 triệu động. Đây sẽ là công trình phòng học đầu tiên mang tên Dân trí tại tỉnh Hà Giang, đồng thời nâng tổng số phòng học mang tên Dân trí trên cả nước lên con số 27 phòng học.


Theo ông Nguyễn Lương Phán, với sự chung tay từ bạn đọc, tính đến nay, đã có 27 phòng học mang tên Dân trí được xây dựng trên khắp cả nước để thay thế cho những phòng học tranh tre nứa lá

Theo ông Nguyễn Lương Phán, với sự chung tay từ bạn đọc, tính đến nay, đã có 27 phòng học mang tên Dân trí được xây dựng trên khắp cả nước để thay thế cho những phòng học tranh tre nứa lá

“Với mục tiêu khuyến học, khuyến tài, báo Dân trí từ nhiều năm qua đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa như hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn với hơn 100 ngôi nhà đã được xây dựng trên cả nước, hỗ trợ xây dựng 13 cây cầu mang tên Dân trí, thực hiện chương trình “Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa”, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt thiên tai và đặc biệt là hỗ trợ xây dựng phòng học kiên cố hóa thay cho các phòng học tranh tre nứa lá ở các tỉnh vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Chúng tôi hi vọng rằng với công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Na Quang sẽ giúp các thầy cô và các em học sinh từ nay sẽ có phòng học khang trang, sạch đẹp hơn, tạo động lực giúp thầy cô và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt”, nhà báo Nguyễn Lương Phán nhấn mạnh.


Ông Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang xúc động trước hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa mà báo Dân trí đã thực hiện nên quyết định hỗ trợ trước mắt 11.700.000 đồng cho việc đầu tư xây dựng công trình phòng học Dân trí tại Na Quang

Ông Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang xúc động trước hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa mà báo Dân trí đã thực hiện nên quyết định hỗ trợ trước mắt 11.700.000 đồng cho việc đầu tư xây dựng công trình phòng học Dân trí tại Na Quang

Xúc động trước hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa mà bạn đọc Dân trí dành tặng cho điểm trường Na Quang, ông Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang đã trao tặng 11.700.000 đồng để ủng hộ thêm vào việc đầu tư xây dựng điểm trường. “Có mặt tại đây, bản thân tôi quyết định trước mắt Quỹ Khuyến học tỉnh Hà Giang sẽ ủng hộ 10 triệu đồng cho việc xây dựng điểm trường. Tôi ủng hộ thêm 1 triệu đồng, đồng chí Phó chủ tịch Hội Khuyến học ủng hộ 500.000 đồng và ngay cả đồng chí lái xe cũng xin được ủng hộ 200.000 đồng vì chúng tôi nhận thấy việc hỗ trợ xây dựng điểm trường còn nhiều khó khăn như Na Quang mà báo Dân trí thực hiện là quá ý nghĩa”, ông Hạng Mí De khẳng định.


Ông Hạng Mí De còn cam kết sẽ tặng thêm bàn ghế cho 3 phòng học Dân trí tại Na Quang sau khi công trình hoàn thành

Ông Hạng Mí De còn cam kết sẽ tặng thêm bàn ghế cho 3 phòng học Dân trí tại Na Quang sau khi công trình hoàn thành

Chưa dừng lại đó, ông Hạng Mí De còn cam kết, sau khi công trình điểm trường Dân trí tại Na Quang hoàn thành, ông sẽ hỗ trợ thêm phần bàn ghế cho điểm trường và đề nghị lãnh đạo huyện Quản Bạ lên dự toán hạng mục này.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Sèn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ khẳng định sau khi tiếp nhận nguồn tài trợ từ bạn đọc báo Dân trí, huyện Quản Bạ sẽ tổ chức thi công xây dựng công trình một cách hiệu quả và khẩn trương nhất, với mục tiêu giúp cho điểm trường Na Quang từ nay sẽ có những phòng học thật khang trang, sạch đẹp để thầy cô và học sinh an tâm dạy tốt, học tốt.


Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng ông Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang và ông Sèn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ trao 20 suất học bổng đến 20 em học sinh mầm non và tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bát Đại Sơn do Quỹ Nhân ái ủng hộ

Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng ông Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang và ông Sèn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ trao 20 suất học bổng đến 20 em học sinh mầm non và tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bát Đại Sơn do Quỹ Nhân ái ủng hộ

Nhân dịp lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Lương Phán đã trao 20 suất học bổng từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí đến 20 em học sinh trường tiểu học và trường mầm non có hoàn cảnh khó khăn của xã Bát Đại Sơn. Ngoài ra 20 chiếc ghế nhựa và hàng chục chiếc áo len cũng được nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban truyền thông và Công tác xã hội gửi tặng các em học sinh mầm non và tiểu học của xã Bát Đại Sơn do bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái.

Thay mặt cho đơn vị thụ hưởng công trình, ông Bùi Quang Hòa, hiệu trưởng Trưởng tiểu học Bát Đại Sơn đã gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cũng như sự quan tâm giúp đỡ từ chính quyền địa phương để thầy cô và các em học sinh trong thời gian tới sẽ được dạy và học trong những phòng học khang trang, sạch đẹp.

Một vài hình ảnh tại lễ khởi công xây dựng phòng học Dân trí tại điểm trường Na Quang:


Tiếc mục múa của các cô giáo trường mầm non Bát Đại Sơn

Tiếc mục múa của các cô giáo trường mầm non Bát Đại Sơn


Niềm hân hoan của các em nhỏ mầm non Bát Đại Sơn trong ngày khởi công xây dựng phòng học

Niềm hân hoan của các em nhỏ mầm non Bát Đại Sơn trong ngày khởi công xây dựng phòng học

Khởi công xây dựng 3 phòng học Dân trí tại Hà Giang - 11

Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí (giữa) cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương xúc cát động thổ công trình

Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí (giữa) cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương xúc cát động thổ công trình


Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí trao các áo len đến các em nhỏ xã Bát Đại Sơn

Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí trao các áo len đến các em nhỏ xã Bát Đại Sơn


Cùng phần quà là 20 chiếc ghế nhựa cho các em học sinh mầm non được bạn đọc Dân trí tại Hà Nội gửi tặng

Cùng phần quà là 20 chiếc ghế nhựa cho các em học sinh mầm non được bạn đọc Dân trí tại Hà Nội gửi tặng


Cũng nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Thế Nam đã trao 105.520.000 đồng đến em Lù Thị Dợ (Mã số 2399) và 27.235.000 đồng đến em Vàng Thị Vàng (Mã số 2389) do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái. Em Lù Thị Dợ là học sinh trường mầm non và em Vàng Thị Vàng là học sinh trường tiểu học Bát Đại Sơn, đều là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cũng nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Thế Nam đã trao 105.520.000 đồng đến em Lù Thị Dợ (Mã số 2399) và 27.235.000 đồng đến em Vàng Thị Vàng (Mã số 2389) do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái. Em Lù Thị Dợ là học sinh trường mầm non và em Vàng Thị Vàng là học sinh trường tiểu học Bát Đại Sơn, đều là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn


Sau lễ khởi công này, chỉ 2 tháng nữa thôi, 3 phòng học Dân trí khang trang, sạch đẹp sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng để thay cho các phòng học tạm bợ trước đây

Sau lễ khởi công này, chỉ 2 tháng nữa thôi, 3 phòng học Dân trí khang trang, sạch đẹp sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng để thay cho các phòng học tạm bợ trước đây

Thế Nam - Trọng Trinh