1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công cầu Khuyến học & Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng

(Dân trí) - Ngày 12/11, tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí thứ 10 trong cả nước và là cây cầu thứ 6 ở khu vực ĐBSCL.

Ghi nhận của PV Dân trí, mặc dù hơn 8h sáng lễ khởi công mới bắt đầu, nhưng bà con nhân dân và các em học sinh địa phương ở xã Hồ Đắc Kiện đã có mặt từ sớm ở khu vực gần cầu để chứng kiến lễ khởi công. Niềm hân hoan khi có cầu xi măng kiên cố nối 2 ấp Đắc Lực và Đắc Thắng của xã Hồ Đắc Kiện được thể hiện rõ trên từng gương mặt của bà con nơi đây.

Đông đảo người dân và các em học sinh địa phương đến dự lễ khởi công cầu.
Đông đảo người dân và các em học sinh địa phương đến dự lễ khởi công cầu.

Có mặt tại lễ khởi công từ rất sớm, bà Lý Thị Phụng (67 tuổi) vui vẻ nói: “Hôm nay bà con chúng tôi vui lắm, sắp hết cảnh hồi hộp khi phải đi qua cây cầu cũ rồi. Trước đây, nhiều bữa đang ngủ nghe đùng một cái là biết có người rớt xuống sông. Rồi đây khi có cây cầu mới chắc chắn, tôi và bà con nơi đây sẽ yên tâm hơn. Xin cảm ơn nhà tài trợ và báo Dân trí nhiều lắm”.

Còn bà Hứa Thị Tư (ngụ ấp Đắc Thắng) cười thật tươi: “Mấy chục năm, bà con chúng tôi và nhất là các em học sinh phải đi qua cây cầu tạm rất bất tiện. Từ hôm nghe nói sẽ có nhà tài trợ xây cho bà con cây cầu mới thay cầu cũ này, chúng tôi cứ đếm từng ngày chờ khởi công. Hôm nay thật sự là ngày hội của bà con chúng tôi”.

Trong ngày khởi công, vui hơn hết vẫn là các em học sinh, bởi chừng 2 tháng nữa các em sẽ có một cây cầu mới kiên cố, vững chắc để đến trường. Các em sẽ không còn phải sợ, phải run mỗi lần đi qua cây cầu cũ nữa. Em Nguyễn Thị Ngọc Hân (học sinh lớp 7A1, Trường THCS Hồ Đắc Kiện) xúc động nói: “Cây cầu mới là động lực là niềm vui nâng bước chúng em đến trường. Chúng em hứa sẽ vượt qua khó khăn, học tập tốt hơn để xứng đáng với sự quan tâm của nhà tài trợ, báo Dân trí và các cô, chú lãnh đạo địa phương”.

Khởi công xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí tại Sóc Trăng

 

Ông Nguyễn Văn Mỹ- Chủ tịch UBND xã Hồ Đắc Kiện- cho biết: Cây cầu cũ mang tên cầu Kênh Gòn bị xuống cấp, bà con đã tu sửa theo kiểu chắp vá nhiều lần. Những năm gần đây, cây cầu ngày càng hư hỏng nặng phần nào gây khó khăn cho bà con đi lại. Trong khi đó, địa phương có kế hoạch xây dựng cầu mới nhưng ngân sách có hạn nên chưa thực hiện được. Nay được Tổng Công ty May 10, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí hỗ trợ xây dựng cầu, chính quyền địa phương và bà con nơi đây mừng lắm.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn- Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại lễ khởi công.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn- Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại lễ khởi công.

Tại lễ khởi công, Tổng biên tập báo Dân trí- nhà báo Phạm Huy Hoàn đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty May 10 và những đóng góp từ tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí đã tin tưởng ủy thác cho báo Dân trí cùng Ban Quản lý dự án huyện Châu Thành xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí tại xã Hồ Đắc Kiện trị giá 570 triệu  đồng.

“Cây cầu Khuyến học & Dân trí sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh được an tâm đến trường, người dân địa phương đi lại an toàn hơn”- Nhà báo Phạm Huy Hoàn nói.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn trao học bổng đến các em học sinh nghèo.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn trao học bổng đến các em học sinh nghèo.

Ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành- nhấn mạnh: “Lễ khởi công cầu hôm nay không chỉ là sự kiện quan trọng của xã Hồ Đắc Kiện mà còn là sự kiện lớn đối với Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành. Cầu Khuyến học & Dân trí sẽ giúp bà con nhân dân ở xã Hồ Đắc Kiện và những địa phương lân cận thuận lợi trong đi lại”.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Quốc Thắng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, hết sức quý báu của lãnh đạo Tổng Công ty May 10 thông qua báo Dân trí cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam đối với địa phương. “Chúng tôi sẽ chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tốt về chất lượng và đúng thời gian để sớm đưa cây cầu Khuyến học & Dân trí vào sử dụng”- ông Thắng nói.

Ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành yêu cầu đơn vị thi công xây dựng công trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
Ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành yêu cầu đơn vị thi công xây dựng công trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Như Dân trí đã thông tin, qua cuộc vận động trên báo Dân trí, tập thể cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty May 10 đã đóng góp 340 triệu đồng hỗ trợ xây cầu. Tại lễ khởi công cùng với Tổng Công ty May 10, bạn đọc báo Dân trí cũng chung tay hỗ trợ 30 triệu đồng để trao 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) tới các em học sinh nghèo của xã Hồ Đắc Kiện để giúp các em trang trải chi phí học tập.

Theo thiết kế, cầu Khuyến học & Dân trí được xây dựng với qui mô dài 25m, rộng 2,5 mét. Thời gian xây dựng trong khoảng 60 ngày.

Một số hình ảnh tại lễ khởi công:

Các đại biểu tham dự lễ khởi công cầu Khuyến học & Dân trí tại Sóc Trăng.
Các đại biểu tham dự lễ khởi công cầu Khuyến học & Dân trí tại Sóc Trăng.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL nêu ý nghĩa của các suất học bổng trao cho học sinh nghèo.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL nêu ý nghĩa của các suất học bổng trao cho học sinh nghèo.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn- TBT báo Dân trí trao học bổng đến các em học sinh.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn- TBT báo Dân trí trao học bổng đến các em học sinh.

Khởi công cầu Khuyến học & Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 8
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL (ảnh trên) và ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (ảnh dưới) cùng trao học bổng đến tận tay các em học sinh nghèo địa phương.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL (ảnh trên) và ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (ảnh dưới) cùng trao học bổng đến tận tay các em học sinh nghèo địa phương.
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân (đại diện học sinh địa phương) bày tỏ lời cảm ơn nhà tài trợ đã trao các suất học bổng hết sức ý nghĩa.
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân (đại diện học sinh địa phương) bày tỏ lời cảm ơn nhà tài trợ đã trao các suất học bổng hết sức ý nghĩa.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn (trái) đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng số tiền tài trợ xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn (trái) đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng số tiền tài trợ xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí.
Ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (phải) trao bảng cảm tạ đến đại diện nhà tài trợ- nhà báo Phạm Huy Hoàn.
Ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (phải) trao bảng cảm tạ đến đại diện nhà tài trợ- nhà báo Phạm Huy Hoàn.
Khởi công cầu Khuyến học & Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 13
Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ khởi công xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí tại Sóc Trăng.
Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ khởi công xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí tại Sóc Trăng.

Huỳnh Hải - Phạm Tâm - Cao Xuân Lương