Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng

(Dân trí) - Ngày đầu năm mới 2016, báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng với Tổng Công ty May 10 và chính quyền địa phương đã tổ chức khánh thành cầu Dân trí thứ 10 trong niềm hân hoan của người dân xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Ghi nhận của PV Dân trí sáng ngày 2/1, không khí buổi lễ khánh thành cầu Dân trí từ sáng sớm hết sức sôi nổi khi có hàng trăm người dân, các em học sinh tề tựu về ngay đầu cầu để chờ dự lễ. Nhiều bà con còn bỏ cả một buổi việc để đến xem lễ thông xe, ngắm cầu Dân trí mới bắc qua con Kênh Gòn.

Cụ Nguyễn Thị Bảy (88 tuổi, ngụ ấp Đắc Lực) dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn chống gậy đi từng bước một để đến xem lễ khánh thành cầu. Cụ Bảy tâm sự: “Cả đời tui sống ở vùng đất này hôm nay mới thấy được cây cầu khang trang để bà con đi lại nên rất mừng. Mấy năm nay do tuổi cao, sức yếu nên tui hầu như không ra khỏi nhà nhưng hôm nay quyết chống gậy đến đây để đi qua chiếc cầu bê tông này về có chết cũng an lòng”.

Đông đảo người dân đến dự lễ khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng.
Đông đảo người dân đến dự lễ khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng.

Đến chung vui với bà con nhân dân địa phương và cắt băng khánh thành cầu Dân trí có Nhà báo Phạm Huy Hoàn- Tổng biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam; ông Bạch Thăng Long- Giám đốc Điều hành và bà Trần Quý Dân- Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10; ông Châu Văn Chuyển- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành,…

Nhà báo Phạm Huy Hoàn chia sẻ: “Cây cầu Dân trí thứ 10 hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Tổng Công ty May 10. Cây cầu với điểm gặp của 2 con số 10 hôm nay sẽ giúp các em học sinh có được con đường thông thoáng hàng ngày đến trường và người dân địa phương được đi lại an toàn hơn trên cây cầu mới”.

Tổng biên tập Dân trí cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, công nhân Tổng Công ty May 10 và những đóng góp từ tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Đầu tư đã tin tưởng ủy thác cho báo Dân trí và ban ngành địa phương huyện Châu Thành xây dựng cây cầu Dân trí thứ 10 này.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn cho biết, đây là cây cầu Dân trí thứ 10 trong cả nước và là thứ 5 ở khu vực ĐBSCL.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn cho biết, đây là cây cầu Dân trí thứ 10 trong cả nước và là thứ 5 ở khu vực ĐBSCL.

Không giấu được niềm vui khi có cây cầu mới, chia sẻ với PV Dân trí, ông Huỳnh Văn Quận (một người dân ấp Đắc Thắng) nhớ lại, nhiều năm trước, bà con ở đây rất lo lắng khi phải đi qua cây cầu cũ vì sợ ngã xuống sông. Họ lo nhất là các em học sinh hàng ngày phải liều tính mạng của mình để đi qua cây cầu xuống cấp. Ông Quận phấn khởi: “Hôm nay nhờ có báo Dân trí, Tổng Công ty May 10 mà nỗi sợ đó không còn nữa, bà con chúng tôi đã được các nhà hảo tâm xây cho cây cầu mới chắc chắn đi lại an toàn hơn rồi”.

Hình ảnh xúc động nhất trong ngày khánh thành mà chúng tôi ghi nhận được là có nhiều cụ già dù mắt đã mờ, chân tay đã run nhưng vẫn kêu con cháu dìu các cụ đi qua cây cầu Dân trí. Các cụ còn chụp nhiều tấm ảnh để kỷ niệm trên cây cầu mơ ước này. “Nghe hôm nay xã tổ chức khánh thành cây cầu mới bắc qua đây, bà tui dù mệt trong người nhưng cứ đòi tui đưa đến xem. Thấy bà vui khỏe hẳn ra, mình cũng vui theo”, một người cháu nói với chúng tôi ngay tại đầu cầu.

Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng.

 

Chia sẻ thêm với PV Dân trí, ông Bạch Thăng Long- Giám đốc Điều hành Tổng Công ty May 10- cho biết, ban lãnh đạo Tổng Công ty rất phấn khởi khi cùng báo Dân trí hỗ trợ xây dựng cầu Dân trí tại tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, Tổng Công ty mong muốn chia sẻ với những khó khăn, tạo điều kiện để bà con nhân dân địa phương thuận tiện trong đi lại. Việc xây dựng cầu rất ý nghĩa và có hiệu quả thiết thực, mong là có thêm nhiều cây cầu Dân trí nữa sẽ được xây dựng trong thời gian tới. 

Ghi nhận sự hỗ trợ thiết thực của báo Dân trí và Tổng Công ty May 10 trong việc xây cầu Dân trí tại địa phương, ông Hồ Hoàng Đông- Bí thư Đảng ủy xã Hồ Đắc Kiện- cho biết sẽ bảo vệ, gìn giữ cây cầu Dân trí được sử dụng lâu dài, góp phần vào sự phát triển giao thông, kinh tế- xã hội của xã.

Ông Châu Văn Chuyển (giữa)- Bí thư Huyện ủy Châu Thành tặng hoa tri ân đến lãnh đạo báo Dân trí (phải) và đại diện Tổng Công ty May 10 đã hỗ trợ xây dựng cầu Dân trí.
Ông Châu Văn Chuyển (giữa)- Bí thư Huyện ủy Châu Thành tặng hoa tri ân đến lãnh đạo báo Dân trí (phải) và đại diện Tổng Công ty May 10 đã hỗ trợ xây dựng cầu Dân trí.

Không chỉ có niềm vui mà buổi lễ khánh thành còn có nhiều hình ảnh xúc động của các em học sinh nghèo khi nhận 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng. Các suất học bổng do bạn đọc Dân trí chung tay góp tiền hỗ trợ cùng với Giải Golf vì trẻ em do báo Đầu tư tổ chức đã góp 80 triệu đồng cho 2 đợt trao học bổng và đồ dùng học tập giúp các em học sinh vượt khó vươn lên học tốt.

Chia sẻ sau khi nhận học bổng, khoảnh khắc giọt nước mắt chảy dài xuống má của em học sinh dân tộc Khmer Thạch Thị Kiều Oanh đã khiến những người có mặt không khỏi cảm thương khi em nói về hoàn cảnh, sự nghèo khó của các học sinh nơi đây. Nhiều lần, em Kiều Oanh đã nấc nghẹn, nói chẳng thành lời. Rồi khi nói được vài câu, Oanh lại khóc. Phút chốc, em lại lau nước mắt khi nghĩ tới gia đình, tới những người bạn đồng trang lứa cùng cảnh ngộ khó khăn. Em nghẹn ngào bày tỏ lời cảm ơn của mình đến các nhà hảo tâm đã quan tâm tặng những suất học bổng hết sức ý nghĩa đến các em học sinh nghèo của xã.

Em Thạch Thị Kiều Oanh nấc nghẹn chia sẻ sự quan tâm của các nhà hảo tâm.
Em Thạch Thị Kiều Oanh nấc nghẹn chia sẻ sự quan tâm của các nhà hảo tâm.

Được biết, em Thạch Thị Kiều Oanh là một học sinh giỏi nhiều năm liền ở xã Hồ Đắc Kiện. Gia cảnh của em Kiều Oanh lại rất khó khăn. Mới đây gần 1 tháng, một nỗi mất mát đã xảy đến với gia đình khi chị đầu của em Oanh đi làm thuê ở TP.HCM để kiếm tiền ăn học và chẳng may đột ngột mất vì bệnh tim. Cảm động trước tình cảnh của em Kiều Oanh, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn đã an ủi, động viên em Oanh cố gắng vượt qua nghịch cảnh và cho biết sẽ xem xét để có thể hỗ trợ cho em một phần chi phí học tập trong thời gian tới.

Cầu Kênh Gòn cũ xuống cấp ngày nào...
Cầu Kênh Gòn cũ xuống cấp ngày nào...
...nay đã thay bằng cây cầu Dân trí mới khang trang hơn.
...nay đã thay bằng cây cầu Dân trí mới khang trang hơn.

Sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu, bà con nhân dân cùng các em học sinh hồ hởi bước qua cầu Dân trí mới. Cụ Nguyễn Thị Bảy cùng hai người bạn già thuộc diện cao tuổi nhất của xóm cũng chống gậy đi qua cầu. Chúng tôi thấy trên gương mặt của các cụ ai cũng ánh lên niềm vui sướng, hạnh phúc.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại lễ khánh thành:

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành.
Các đại biểu tham dự lễ khánh thành.
Các em học sinh háo hức dự lễ để được đi qua cây cầu mới.
Các em học sinh háo hức dự lễ để được đi qua cây cầu mới.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL thông qua quyết định trao học bổng cho học sinh nghèo.
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL thông qua quyết định trao học bổng cho học sinh nghèo.
Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 10
Nhà báo Phạm Huy Hoàn trao các suất học bổng cho học sinh.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn trao các suất học bổng cho học sinh.
Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 12
Đại diện Tổng Công ty May 10, ông Bạch Thăng Long- Giám đốc Điều hành- trao học bổng cho 10 em học sinh nghèo ở địa phương.
Đại diện Tổng Công ty May 10, ông Bạch Thăng Long- Giám đốc Điều hành- trao học bổng cho 10 em học sinh nghèo ở địa phương.
Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 14
Nhà báo Phan Huy (ảnh trên) và ông Châu Văn Chuyển- Bí thư Huyện ủy Châu Thành (ảnh dưới) trao học bổng đến tay các em học sinh nghèo.
Nhà báo Phan Huy (ảnh trên) và ông Châu Văn Chuyển- Bí thư Huyện ủy Châu Thành (ảnh dưới) trao học bổng đến tay các em học sinh nghèo.
Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 16
Nhà báo Phạm Huy Hoàn an ủi, động viên em Thạch Thị Kiều Oanh sau lời chia sẻ rất cảm động của em.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn an ủi, động viên em Thạch Thị Kiều Oanh sau lời chia sẻ rất cảm động của em.
Các đại biểu cắt băng khánh thành....
Các đại biểu cắt băng khánh thành....
Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 19
...và mở bảng tên cầu, chính thức thông xe cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng.
Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 20
Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 21
Các đại biểu cùng các em học sinh hồ hởi đi qua cầu Dân trí.
Các đại biểu cùng các em học sinh hồ hởi đi qua cầu Dân trí.
Khánh thành cầu Dân trí thứ 10 tại Sóc Trăng - 23
Các cụ già vui mừng khi được đi qua cầu Dân trí. Cây cầu được khánh thành đã biến ước mơ của bao người dân ở xã Hồ Đắc Kiện trở thành sự thật. Giờ đây cây cầu sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong cuộc sống.
Các cụ già vui mừng khi được đi qua cầu Dân trí. Cây cầu được khánh thành đã biến ước mơ của bao người dân ở xã Hồ Đắc Kiện trở thành sự thật. Giờ đây cây cầu sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong cuộc sống.

Cầu Dân trí được xây dựng bắc qua Kênh Gòn nối 2 ấp Đắc Lực và Đắc Thắng của xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cầu có chiều dài trên 21m, rộng 2,9m, trọng tải 2,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng trên 570 triệu đồng; trong đó, Tổng Công ty May 10 tài trợ 340 triệu đồng. Cầu được khởi công ngày 12/11/2015 và chính thức khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 2/1/2016.

Nhóm PV Cần Thơ