1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 93 triệu đồng đến với 5 chị em cô bé mồ côi cả cha mẹ

(Dân trí) - Cả bố và mẹ đều đã qua đời vì tai nạn giao thông để lại 5 chị em cô bé Hoài gánh gồng nuôi nhau. Khó khăn, vất vả chất chồng khi các em đều đang ở độ tuổi đi học. Được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ, các em đã phần nào có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường.

Lần thứ 2 trở về thăm 5 chị em Hoài trong bài viết: “Thương 5 chị em mồ côi rau cháo nuôi nhau”, chúng tôi đã yên tâm phần nào khi chứng kiến sự đổi thay trong cuộc sống của các em. Sau 1 thời gian ở trong căn nhà vắng bóng bố, mẹ, nay các em đã được đón về nhà người cậu ruột để cậu mợ tiện cho việc chăm sóc. Việc đi học của 5 chị em cũng được đảm bảo đầy đủ để các em không thất học.

Bố qua đời cách đây 3 năm vì tai nạn giao thông, mới đây mẹ của các em cũng qua đời.
Bố qua đời cách đây 3 năm vì tai nạn giao thông, mới đây mẹ của các em cũng qua đời.

Là chị cả trong gia đình Hoài cho biết: “Thời gian qua con nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người cả về mặt tinh thần và vật chất nên cũng phấn chấn lên nhiều. 5 chị em con cũng sẽ bảo ban nhau học tập để không phụ lòng của các cô, các bác đã quan tâm ạ”.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, cuộc sóng của các em đã đủ đầy hơn.
Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, cuộc sóng của các em đã đủ đầy hơn.
Các em nhận được món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí dành cho.
Các em nhận được món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí dành cho.

Trong lần gặp này, PV Dân trí cũng trao đến 5 chị em số tiền 93.475.000 đồng của bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ trong 2 tuần, tuần 2/3 + tuần 3/3. Thay mặt cho các cháu, cậu của bé Hoài gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Cậu cũng cho biết toàn bộ số tiền của mọi người gửi giúp đỡ cho các cháu đều được gửi tiết kiệm mang tên Hoài để các cháu có điều kiện ăn học sau này.

Phạm Oanh