1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Hơn 38 triệu đồng đến với cha con anh Lê Văn Thang

(Dân trí) - PV Dân trí vừa cùng với chính quyền địa phương đến thăm và trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho cha con anh Lê Văn Thang ở ấp Cây Giang A, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Cùng đi với PV Dân trí có ông Cù Hải Diện- Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Hải, ông Võ Văn Út- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Đông Hải, ông Nguyễn Minh Hệ- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hải, ông Quách Chí Nguyện- Trưởng khối vận xã Long Điền, ông Nguyễn Văn Lợi- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú; đại diện các Ban, ngành, đoàn thể xã Long Điền và bà con nhân dân địa phương ấp Cây Giang A.


Hoàn cảnh của cha con anh Lê Văn Thang nhận được nhiều sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.

Hoàn cảnh của cha con anh Lê Văn Thang nhận được nhiều sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.

Hoàn cảnh của cha con anh Lê Văn Thang và cháu Lê Chí Bảo được phản ánh qua bài viết “Vợ bỏ chồng nằm liệt giường, con đói khát” trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí vào trung tuần tháng 8/2015.

Tại buổi thăm, anh Lê Văn Thang cho biết, sau khi hoàn cảnh của cha con anh được đăng trên báo Dân trí, cha con anh đã nhận được nhiều sự sẻ chia của bạn đọc gần xa. Có người gọi điện trực tiếp động viên tinh thần cha con anh cố gắng vượt qua nghịch cảnh; có người gửi hỗ trợ quà, tiền cho cha con anh, góp phần chia sẻ khó khăn cũng như mong muốn gia đình anh ổn định cuộc sống.

“Sự quan tâm này của mọi người khiến cha con tôi xúc động lắm. Cũng qua báo Dân trí mà bà con biết được hoàn cảnh của cha con tôi mà chung tay giúp đỡ, tôi xin được cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn báo Dân trí đã hỗ trợ cho cha con tôi trong lúc khó khăn này”, anh Thang bày tỏ.


PV Dân trí trao tiền bạn đọc đến anh Lê Văn Thang.

PV Dân trí trao tiền bạn đọc đến anh Lê Văn Thang.

Trước sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các Ban, ngành địa phương, PV Dân trí cũng đã nêu lại quá trình ghi nhận, phản ánh hoàn cảnh cha con anh Thang trên báo Dân trí. Xúc động trước sự bế tắc của gia đình, qua đó, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài đã quan tâm, giúp đỡ cho cha con anh Thang. Thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã gửi tiền để nhờ báo chuyển trực tiếp đến gia đình anh Thang. Mong muốn của bạn đọc được chia sẻ bằng tất cả tấm lòng, được tiếp sức cho cháu Lê Chí Bảo học tập để có một tương lai tươi sáng hơn.

Ông Quách Chí Nguyện- Trưởng khối vận xã Long Điền trao phần quà cho gia đình anh Thang.
Ông Quách Chí Nguyện- Trưởng khối vận xã Long Điền trao phần quà cho gia đình anh Thang.

Sau khi bài viết được đăng tải, Ban giám hiệu Trường THCS Trần Phú (nơi em Bảo đang học) đã họp bàn và thống nhất miễn phí hoàn toàn những chi phí học tập cho em Bảo. Ngoài ra, trường còn nhận đỡ đầu mỗi tháng hỗ trợ em Bảo 400.000 đồng cho đến khi em học xong THCS. “Đây là tấm lòng của thầy cô giáo trong trường muốn được chia sẻ khó khăn với gia đình em Bảo. Và điều quan trọng nữa là em Bảo phải luôn cố gắng để học thật tốt”, thầy Nguyễn Văn Lợi- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho hay.

Ngoài ra, anh Quốc Quý (đại diện Chi đoàn Đài phát thanh huyện Đông Hải) cho biết, khi biết được hoàn cảnh của em Bảo, Ban chấp hành Chi đoàn cũng thống nhất đỡ đầu em Bảo với việc mỗi tháng hỗ trợ em 200.000 đồng trong thời gian em đi học. Và nếu không có gì thay đổi thì Chi đoàn sẽ hỗ trợ cho đến khi nào em Bảo học xong lớp 12.

Ông Cù Hải Diện- Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Hải trao quà cho anh Thang.
Ông Cù Hải Diện- Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Hải trao quà cho anh Thang.

Sau lời thăm hỏi, PV Dân trí đã trao 38.200.000 đồng tiền bạn đọc hỗ trợ cho cha con anh Lê Văn Thang trước sự chứng kiến của đại diện các Ban, ngành địa phương. PV cũng đề nghị gia đình sử dụng số tiền bạn đọc đúng mục đích trong việc điều trị bệnh cho anh Thang và lo cho cháu Bảo đi học.

Cùng đó, ông Cù Hải Diện- Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Hải- cũng thay mặt UBND, UMMTTQ huyện trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho cha con anh Thang. Ông Quách Chí Nguyện- Trưởng khối vận xã Long Điền cũng thay mặt chính quyền xã trao một phần quà cho gia đình anh Thang.

Sau khi trao tiền, gia đình và địa phương cùng thống nhất trích một khoản tiền bạn đọc để làm một sổ tiết kiệm cho anh Thang. Sổ tiết kiệm sẽ giúp gia đình anh Thang giữ được lâu dài số tiền cũng như có thể rút lãi hàng tháng để tiếp thêm chi phí cho gia đình anh ổn định cuộc sống.

Đại diện gia đình kiểm đếm lại số tiền bạn đọc hỗ trợ cho cha con anh Thang.
Đại diện gia đình kiểm đếm lại số tiền bạn đọc hỗ trợ cho cha con anh Thang.

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình anh Thang, ông Quách Chí Nguyện- Trưởng khối vận xã Long Điền- gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc báo Dân trí, BBT báo Dân trí và PV của báo đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ để cha con anh Thang vượt qua khó khăn.

Huỳnh Hải