Nghệ An:

Hơn 100 suất quà Tết đến với đồng bào nghèo Khơ Mú

(Dân trí) - Ngày 26/1, Tổ đình chùa Cần Linh, phối hợp với Cty TNHH XNK Hoa Thắng và PV Báo Dân trí thường trú tại Nghệ An để trao 100 suất quà Tết đến với đồng bào nghèo dân tộc Khơ Mú.

50618216_362458844572374_6663172895344164864_n.jpg

Đoàn mang chăn ấm đến với bà con bản làng Khơ Mú.

50951980_244833096401307_3576490804354482176_n.jpg

Hơn 100 suất quà được trao trong dịp Tết này cho bà con Khơ Mú ở khu tái định cư Thanh Sơn, Thanh Chương (Nghệ An)

Với mong muốn giúp người dân đồng bào có cái Tết ấm áp, vui vẻ, Tổ đình chùa Cần Linh, phối hợp với Cty TNHH XNK Hoa Thắng và UBND xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tổ chức gặp mặt bà con là người dân tộc Khơ Mú để phát những món quà ý nghĩa cho bà con nơi đây được đón Tết ấm áp đầy tình người.

Chị Phan Thị Hoa chia sẻ: "Dịp này chúng tôi đã trao 1 tấn gạo (100 suất quà là 10kg gạo; 100 chiếc chăn bông, 100 suất dầu ăn, bánh kẹo Tết; 1000 đôi dép mới cho trẻ em và 2000 bộ quần áo, sách vở mới cho các cháu học sinh ...

Đây là những món quà mang ý nghĩa lớn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chúng tôi hiểu hơn ai hết, đồng bào dân tộc Khơ Mú về ở khu tái định cư Thanh Sơn, Thanh Chương trong những năm qua gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, mỗi dịp Tết đến chúng tôi thường tổ chức để cho bà con có thêm quà đón Tết".

50981721_2320626618171035_5315269161218211840_n.jpg

Những chiếc áo sơ mi, áo ấm còn mới toanh được trao cho các em học sinh.

50755869_594365657701051_69710278446546944_n.jpg

Trao các phần quà cho đồng bào Khơ Mú ăn Tết.

Cũng dịp này, ngoài những phần quà bằng các sản phẩm có ý nghĩa, đoàn thiện nguyện còn tặng thêm 100 suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất quà 100 ngàn đồng). 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, bà con người Khơ Mú ở xã tái định cư Thanh Sơn dường như vui vẻ hơn, ấm áp hơn khi một cái Tết đang đến gần.

Ở Nghệ An, người Khơ Mú hiện có 56.980 người, chiếm trên 10,6% tổng số dân là người dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh và sống tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi biên giới Nghệ An là: Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong.

Trước đây người ta thường gọi là Xá, Tày Hạy (người Tày làm rẫy), Tềnh, Kha hoặc Lào Thênh, Pù Thênh. Trước đây, đồng bào người Khơ Mú dường như không có Tết nhưng ngày nay do cuộc sống của đồng bào Khơ Mú đã khấm khá hơn nên họ chuẩn bị Tết chu đáo hơn. 

Nguyễn Duy