1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Học bổng “Về Trường Sơn 2017” đến học sinh nghèo xứ Nghệ

(Dân trí) - Vừa qua PV Dân trí tại Nghệ An và đại diện báo Quân đội nhân dân đã trao 20 suất học bổng đến với học sinh nghèo, học giỏi xứ Nghệ An. 20 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng được trích từ giải đua xe đạp "Về Trường Sơn 2017, cúp báo Quân đội Nhân dân".

Trao 20 suất học bổng cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn".

Từ ngày 25/9 đến 2/10/2017, PV Dân trí thường trú tại Nghệ An, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An đã đến thăm và trao 20 suất học bổng đến 20 học sinh nghèo học giỏi xứ Nghệ. Đây là học bổng do Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ giải đua xe đạp "Về Trường Sơn 2017, cúp báo Quân đội Nhân dân". 20 em học sinh nói trên được chọn ra từ các trường THPT trên địa bàn như: THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên (2 em); THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn (2 em), THPT Yên Thành 2, huyện Yên Thành (2 em); THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh (2 em) và Trường TDTT năng khiếu Nghệ An (12 em).

Hai em Nguyễn Thị Trà My (lớp 11C6) và em Phạm Văn Long (lớp 11C8), Trường THPT Nam Đàn nhận học bổng từ Ban tổ chức cuộc đua xe đạp Về Trường Sơn 2017, cúp báo Quân đội Nhân dân.
Hai em Nguyễn Thị Trà My (lớp 11C6) và em Phạm Văn Long (lớp 11C8), Trường THPT Nam Đàn nhận học bổng từ Ban tổ chức cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn 2017, cúp báo Quân đội Nhân dân".
Đoàn trao hai suất học bổng đến 2 em Phạm Thị Giang (lớp 12A2) và Nguyễn Tú Anh (lớp 11A2) Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên.
Đoàn trao hai suất học bổng đến 2 em Phạm Thị Giang (lớp 12A2) và Nguyễn Tú Anh (lớp 11A2) Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên.

Ngày 25/9, PV có mặt tại Trường THPT Nam Đàn 2 để trao 2 suất học bổng nói trên cho hai em Nguyễn Thị Trà My (lớp 11C6) và em Phạm Văn Long (lớp 11C8). Cả hai em My và Long đều là con gia đình nông thôn nghèo đã cố gắng vươn lên trong học tập tốt, đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi.

Cùng ngày, PV tiếp tục có mặt tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Hưng Nguyên. Tại đây, PV đã trao 2 suất học bổng cho 2 em Phạm Thị Giang (lớp 12A2) và Nguyễn Tú Anh (lớp 11A2). Cả hai em Giang và Tú Anh đều là con thương binh, gia đình nông dân nghèo khổ. Nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân nên cả hai em đã biết vươn lên trong học tập để đạt được những kết quả cao trong học tập và để hôm nay được nhà trường giới thiệu nhận những suất học bổng quý báu.

Thượng tá Trần Hoài - Trưởng đại diện báo Quân đội nhân dân trao 2 suất học bổng đến 2 em học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Thượng tá Trần Hoài - Trưởng đại diện báo Quân đội nhân dân trao 2 suất học bổng đến 2 em học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

"Đây là món quà động viên chúng em để vươn lên trong học tập ngày một tốt hơn. Chúng em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của mọi người đã sẻ chia cho chúng em lúc khó khăn như thế này", em Phạm Thị Giang chia sẻ.

Tiếp đến, ngày 26/9, PV có mặt tại Trường THPT Yên Thành để trao hai suất học bổng của chương trình “Về Trường Sơn 2017” tới hai em Nguyễn Thị Đoài (lớp 11A6) và em Nguyễn Thị Hiền (lớp 12A1). Cả hai em Hiền và Đoài đều sinh ra và lớn lên ở mảnh đất lúa, nhưng cuộc sống của gia đình khá vất vả. Gia đình cả hai em đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn gian nan, quanh năm luôn "thiếu ăn", cuộc sống khá vất vả ...

PV Dân trí trao 2 suất học bổng đến 2 em Nguyễn Thị Đoài (lớp 11A6) và em Nguyễn Thị Hiền (lớp 12A1) - Trường THPT Yên Thành 2.
PV Dân trí trao 2 suất học bổng đến 2 em Nguyễn Thị Đoài (lớp 11A6) và em Nguyễn Thị Hiền (lớp 12A1) - Trường THPT Yên Thành 2.
Đại diện Thượng tá Trần Hoài nói chuyện, chia sẻ với với Ban giám hiệu và hai em học sinh nhận học bổng của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Hưng Nguyên.
Đại diện Thượng tá Trần Hoài nói chuyện, chia sẻ với với Ban giám hiệu và hai em học sinh nhận học bổng của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Hưng Nguyên.

Thay mặt nhà trường, thầy Nguyễn Văn Thành - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Thành xin cảm ơn tấm lòng thành và tin tưởng của Ban tổ chức cuộc đua xe "Về Trường Sơn" năm 2017 đã giành những phần quà đầy ý nghĩa đến học sinh của trường.

Ngày 27/9, PV có mặt tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh để trao 2 suất học bổng của chương trình đến hai em: Trương Trung Dũng (lớp 12A9) và em Phan Văn Hoàn (lớp 11A1). Dù mang tiếng sống thành phố, nhưng gia đình em Phan Văn Hoàn có hoàn cảnh khá khó khăn. Bố mất khi em còn nhỏ, mẹ một mình nai lưng nuôi em ăn học. Không có việc làm ổn định, mẹ Hoàn phải đi làm những công việc nặng nhọc, ai thuê gì làm nấy...

Lãnh đạo Sở VH&TT Nghệ An có mặt tại buổi trao học bổng Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017, Cúp báo Quân đội nhân dân do báo Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao....
Lãnh đạo Sở VH&TT Nghệ An có mặt tại buổi trao học bổng Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017, Cúp báo Quân đội nhân dân" do báo Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao....
Ngay trong buổi chào cờ thứ 2, chương trình trao học bổng diễn ra long trọng tại Trường PTNK TDTT Nghệ An.
Ngay trong buổi chào cờ thứ 2, chương trình trao học bổng diễn ra long trọng tại Trường PTNK TDTT Nghệ An.

Hiểu được hoàn cảnh nên Hoàn đã biết vươn lên trong học tập để đền đáp những gì mẹ đã lo. Nhờ chịu khó trong học tập Hoàn luôn là cậu học sinh ngoan hiền, học giỏi... được bạn bè thầy cô thương mến. Cũng như Hoàn, em Trương Trung Dũng con thương binh 4/4. Hiện nay bố mẹ Dũng cũng đã già yếu. Cuộc sống của Dũng cũng khá vất vả gian truân. Không phụ lòng bố mẹ, thầy cô, Dũng đã biết vươn lên trong học tập để đạt những thành tích và hôm nay em vinh dự được nhận những suất học bổng giá trị.

Ngày 2/10 vừa qua, PV đã cùng bà Nguyễn Thanh Hương - PGĐ Sở VH&TT Nghệ An, Thượng tá Trần Hoài - Trưởng đại diện Báo quân đội nhân dân tại Nghệ An đã có mặt tại Trường PTNK TDTT để tiếp tục trao 12 suất học bổng cho 12 em đang học tập tại đây.

Thượng tá Trần Hoài - Trưởng đại diện Báo Quân đội nhân dân tại Nghệ An trao học bổng đến các em học sinh.
Thượng tá Trần Hoài - Trưởng đại diện Báo Quân đội nhân dân tại Nghệ An trao học bổng đến các em học sinh.

Bà Nguyễn Thanh Hương - PGĐ Sở VH&TT Nghệ An cùng Thượng tá Trần Hoài trao học bổng đến 12 em học sinh Trường PTNK TDTT Nghệ An.
Bà Nguyễn Thanh Hương - PGĐ Sở VH&TT Nghệ An cùng Thượng tá Trần Hoài trao học bổng đến 12 em học sinh Trường PTNK TDTT Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Sở VH&TT, bà Nguyễn Thanh Hương ghi nhận tình cảm mà Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017" đã ưu ái dành những suất học bổng đầy ý nghĩa đến với các em học sinh nghèo xứ Nghệ.

"Thay mặt lãnh đạo Sở VH&TT tôi xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017" đã dành những phần quà ý nghĩa gửi tới các em học sinh nghèo học giỏi của Nghệ An chúng tôi. Đây là những món quà tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, nó sẽ là động lực cho các em cố gắng vươn lên trong học tập, chia sẻ bớt những khó khăn đối với gia đình các em".

Thay mặt các em học sinh, em Phan Thị Trinh (lớp 9A, Trường PTNK TDTT Nghệ An) phát biểu: "Thay mặt cho các bạn nhận học bổng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban tổ chức cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn năm 2017". Với việc chúng em được nhận học bổng lần này không những hỗ trợ một phần về mặt tài chính, mà còn là động lực thúc đẩy giúp chúng em tập trung nhiều hơn vào những việc học, vận dụng kiến thức để phát triển tương lai sau này. Chúng em hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của quý thầy cô cũng như sự hỗ trợ từ phía Ban tổ chức...".

Em Phan Thị Trinh (lớp 9A, Trường PTNK TDTT Nghệ An) phát biểu cảm ơn Ban tổ chức.
Em Phan Thị Trinh (lớp 9A, Trường PTNK TDTT Nghệ An) phát biểu cảm ơn Ban tổ chức.

Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017, Cúp báo Quân đội nhân dân" do báo Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao; Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tổ chức. Cuộc đua bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc tại Quảng Trị với ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ tri ân những hy sinh, công lao to lớn của thế hệ cha anh trong cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với những ý nghĩa trên, báo Quân đội nhân dân phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam dành tặng 250 suất học bổng tặng các em học sinh, sinh viên là con liệt sỹ, con thương binh bệnh binh, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại các địa phương nơi đoàn đi qua.

Tỉnh Nghệ An lần này được Ban tổ chức dành tặng 20 suất học bổng dành cho các em học sinh nghèo gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Nguyễn Duy