1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Grobest Việt Nam tài trợ Quỹ Khuyến học Việt Nam mỗi năm trên 3 tỷ đồng học bổng

(Dân trí) - Tối 10/12/2016, tại Đà Nẵng, Grobest Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình tài trợ học bổng khuyến học giai đoạn 2016 – 2021. Theo đó, mỗi năm Grobest sẽ tài trợ không dưới 3 tỷ đồng đến Quỹ KHVN để giúp học sinh nghèo vượt khó trên khắp cả nước.

Thỏa thuận ký kết được thực hiện hàng năm với số tiền tài trợ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Grobest Việt Nam nhưng mức tài trợ học bổng mỗi năm tối thiểu không dưới 3 tỷ đồng.

Grobest Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình tài trợ học bổng khuyến học giai đoạn 2016 – 2021
Grobest Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình tài trợ học bổng khuyến học giai đoạn 2016 – 2021

Ông Mai Văn Hoàng, đại diện Grobest Việt Nam chia sẻ: “Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, may mắn của lãnh đạo công ty là được tiếp cận, gần gũi với người nông dân khắp mọi miền tổ quốc. Và hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu được khó khăn của người nông dân ở những nơi vùng sâu, vùng xa. Đâu đó vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, những gia đình lam lũ, vất vả. Rất nhiều các em học sinh không có cơ hội đến trường hoặc đến trường trong điều kiện vất vả, chật vật bởi không đủ tiền đóng học phí, không có quần áo, phương tiện, sách vở học tập. Trước thực tế đó, đã nhiều năm qua, Grobest Việt Nam đã phối hợp với Quỹ khuyến học Việt Nam và Báo Dân trí để trao tặng nhiều phần học bổng khuyến học đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

"Nhưng để chương trình này được thiết thực hơn, cụ thể và có chiều sâu hơn, năm nay Grobest Việt Nam quyết định hợp tác với Quỹ Khuyến học Quốc gia ký kết chương trình tài trợ học bổng khuyến học cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên toàn quốc giai đoạn 2016 – 2021 với hy vọng những cố gắng của công ty sẽ chắp cánh thêm cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng sâu, vùng xa thực hiện được hoài bão của mình là được tiếp tục đến trường, tiếp tục học tập… “, ông Hoàng chia sẻ.

Ông Mai Văn Hoàng, đại diện Grobest Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ học bổng khuyến học giai đoạn 2016-2021
Ông Mai Văn Hoàng, đại diện Grobest Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ học bổng khuyến học giai đoạn 2016-2021

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập Báo Dân trí, Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam cho biết: "Từ năm 2013 đến nay, Grobest Việt Nam đã cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí với sự giúp đỡ của các Hội Khuyến học địa phương đã trao học bổng trị giá gần 8 tỷ đồng tới trên 13.000 em học sinh của 33 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tiền học bổng và sách vở, cùng đồ dùng học tập.

Tính riêng năm 2015, Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng Grobest Việt Nam đã trao trên 5.000 suất học bổng trị giá gần 3 tỷ đồng tới các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh ven biển.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn – Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ
Nhà báo Phạm Huy Hoàn – Tổng Biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Hội Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí, nhà báo Phạm Huy Hoàn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tấm lòng chia sẻ trên tinh thần tương thân tương ái của Ban Giám Đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty Grobest Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục dành cho các cháu học sinh hiếu học đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thỏa thuận ký kết được thực hiện hàng năm với số tiền tài trợ tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất của Grobest Việt Nam nhưng mức tài trợ học bổng mỗi năm tối thiểu không dưới 3 tỷ đồng.
Thỏa thuận ký kết được thực hiện hàng năm với số tiền tài trợ tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất của Grobest Việt Nam nhưng mức tài trợ học bổng mỗi năm tối thiểu không dưới 3 tỷ đồng.

Ngay sau lễ ký kết, 30 suất học bổng đầu tiên, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Là 1 trong số 30 em học sinh vinh dự được nhận học bổng này, em Đặng Thị Mến (học sinh lớp 10, trường THPT Tôn Thất Tùng, TP Đà Nẵng) bày tỏ lòng tri ân đến Quỹ Khuyến học Việt Nam và Công ty Grobest Việt Nam.

Theo em Mến, các bạn học sinh cùng em nhận học bổng của Grobest Việt Nam hôm nay, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, có những khó khăn riêng. Song Mến tin rằng, cũng như mình, các bạn đều mong ước một tương lai tươi sáng hơn.

Các em học sinh nghèo vượt khó của TP Đà Nẵng nhận học bổng
Các em học sinh nghèo vượt khó của TP Đà Nẵng nhận học bổng

“Với mỗi suất học bổng, đằng sau giá trị vật chất hỗ trợ chúng em và gia đình bớt khó khăn là món quà động viên tinh thần vô giá từ những tấm lòng và sự tận tụy của các cô, các bác làm công tác khuyến học. Chính từ nguồn động viên này mà chúng em không ngừng nổ lực vượt khó trong học tập, không ngừng nuôi mong ước nên người thành tài, không chỉ để cho bản thân mình, gia đình mình mà còn để trở thành công dân có ích, có thể giúp ích cho xã hội mai này’, em Mến xúc động chia sẻ.

K. Hồng – K. Hiền