1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình thoát chết trong vụ hỏa hoạn được bạn đọc giúp đỡ xây nhà mới vừa kịp đón Tết

(Dân trí) - May mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn, nhưng ngôi nhà của chị Toan cùng mọi tài sản bị thiêu cháy rụi. Cả gia đình 4 người đã lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình chị, bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình chị Toan xây lại ngôi nhà mới vừa kịp đón Tết nguyên đán.

Chị Toan biết dây điện trong nhà bị đứt và nối lại nhiều lần, nhưng vì không có tiền thay nên dẫn đến vụ hỏa hoạn đêm mùng 2/10. Đêm ấy cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng nổ lụp bụp, mở mắt ra thì chị Toan đã thấy một góc mái nhà sụp xuống, lúc ấy vợ chồng, con cái chỉ còn biết hô nhau chạy ra ngoài. Hàng xóm chạy sang cứu giúp cũng đành bất lực vì khi ấy ngọn lửa đã bốc cao trùm kín cả ngôi nhà.

Gia đình thoát chết trong vụ hỏa hoạn được bạn đọc giúp đỡ xây nhà mới vừa kịp đón Tết - 1
Vụ hỏa hoạn do chập điện xảy ra đêm ngày mùng 2/10 đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, cùng toàn bộ tài sản của gia đình chị Toan.

Cuộc sống của gia đình chị Toan vốn dĩ đã khó khăn chật vật, bởi 2 vợ chồng Toan anh Hiếu chỉ làm nông, ruộng đất thì ít lại cằn cỗi. Anh Hiếu vốn sức khỏe không tốt, lại chậm chạp, nên gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai người vợ lam lũ, nhất là từ khi 2 đứa con Phùng Trung Thành và Phùng Ngọc Thảo đang độ tuổi đến tuổi đến trường, khiến cuộc sống gia đình chị Toàn càng thêm vất vả. 

Căn nhà cấp 4 đang ở là của bố mẹ chồng để lại, dù biết nó đã quá cũ nếu không gia cố phần mái nhiều chỗ đã mục nát sẽ rất nguy hiểm, nhưng vì không có tiền tu sửa nên anh chị cứ đánh liều mà ở. Chính vì vậy, khi hỏa hoạn xảy ra, chỉ trong chớp mắt phần mái nhà đã đổ sụp hoàn toàn.

Gia đình thoát chết trong vụ hỏa hoạn được bạn đọc giúp đỡ xây nhà mới vừa kịp đón Tết - 2
Gia đình thoát chết trong vụ hỏa hoạn được bạn đọc giúp đỡ xây nhà mới vừa kịp đón Tết - 3
Chị Toan nhận quà các bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Về thăm gia đình chị Toan lần này, chị Toan vui mừng chia sẻ: “Gia đình em nhận được rất nhiều lời động viên của mọi người, người cho quần áo, sách vở…Đặc biệt là cán bộ địa phương cùng bà con từ thôn, xã, huyện chung tay góp sức, quyên góp giúp cho gia đình em. Ngay cả bác bán vật liệu xây dựng cũng động viên cứ lấy vật tư về làm nhà cửa rồi trả sau…Nhờ được mọi người giúp đỡ, mà vợ chồng em gắng sức cất lại cái nhà cho các cháu có chỗ ở”.

Ngôi nhà cấp 4 mới của chị Toan đang được xây dựng lại khoảng 50m2, hiện tại đang đến công đoạn xây tường bao quanh, dự tính sẽ hoàn thành trước Tết nguyên đán.

Chị Toan cho biết, chị đã nhận trực tiếp được hơn 50 triệu, đây là số tiền người thân và bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ.

Gia đình thoát chết trong vụ hỏa hoạn được bạn đọc giúp đỡ xây nhà mới vừa kịp đón Tết - 4
Gia đình thoát chết trong vụ hỏa hoạn được bạn đọc giúp đỡ xây nhà mới vừa kịp đón Tết - 5
Dự tính ngôi nhà mới của chị Toan sẽ được hoàn thành trước tết

Cũng trong lần gặp này, PV Dân trí trao trực tiếp số tiền 41,170,000đ theo danh sách kết chuyển tuần 2,3,4/10 cho gia đình chị Toan. Xúc động trước tấm lòng các bạn đọc dành cho mình, chị Toan bật khóc xin gửi lời cám ơn tới tất cả các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Toàn bộ số tiền trên, chị Toan sẽ dành để tiếp tục hoàn thiện căn nhà.

Biến cố đã qua, Tết này gia đình chị Toan sẽ được ở trong căn nhà mới, căn nhà ấm áp tình cảm mà các bạn đọc Dân trí dành tặng cho gia đình chị.

Gia đình thoát chết trong vụ hỏa hoạn được bạn đọc giúp đỡ xây nhà mới vừa kịp đón Tết - 6

Biến cố đã qua, Tết này gia đình chị Toan sẽ được ở trong căn nhà mới, căn nhà ấm áp tình cảm mà các bạn đọc Dân trí dành tặng cho gia đình chị.

Hương Hồng